Co Mạ xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, được triển khai tích cực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Thi giã bánh dày tại Phiên chợ vùng cao Co Mạ.

Ông Và Phỏng Sá, Phó Chủ tịch UBND xã, thông tin: Co Mạ có 17 bản, hơn 1.800 hộ dân, trong đó, trên 95% là dân tộc Mông. Hằng năm, xã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của phong trào, đó là đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng các thiết chế văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa xanh - sạch - đẹp - an toàn. Đồng thời, tuyên truyền các nội dung này trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các cuộc họp xã, bản...

Ðối với từng nội dung của phong trào, xã có giải pháp thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương. Trong đó, thực hiện nội dung đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xã đã nhận ủy thác với các ngân hàng giúp bà con có vốn đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, Co Mạ có gần 400 hộ vay gần 10 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH; 54 hộ vay gần 8 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT. Xã còn phối hợp tổ chức 3 hội nghị tập huấn kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi cho nhân dân tại các bản; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 21 hộ nghèo, với trị giá gần 700 triệu đồng. Triển khai các mô hình trồng cây ăn quả, cây gừng trâu, trồng dứa, nuôi gà đen, phát triển cây dược liệu. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm 6,5% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, xã tuyên truyền nhân dân thực hiện cam kết “5 có, 5 không” trong đồng bào dân tộc Mông; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng được duy trì và phát triển rộng khắp, thu hút mọi lứa tuổi tham gia. 17/17 bản có đội văn nghệ, thể thao tập luyện thường xuyên và tham gia giao lưu giữa các bản. Tổ hòa giải, tổ an ninh các bản tham gia phát hiện, giải quyết, xử lý các hành vi mất trật tự công cộng, trộm cắp, ma túy, cờ bạc ngay tại cơ sở. Hằng năm, các bản đều tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút 100% các gia đình tham gia.

Hiện nay, nhân dân ở Co Mạ luôn lưu giữ các nét văn hóa, phong tục truyền thống ở các bộ trang phục, điệu múa, hát, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; các trò chơi dân gian, như kéo co, bắn nỏ, tu lu, ném pa pao, làm bánh dày... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì định kỳ hằng năm ở “Phiên chợ vùng cao” vào dịp Quốc khánh 2/9 tại trung tâm cụm xã Co Mạ.

Bản Nong Vai có 108 hộ, 100% đồng bào dân tộc Mông. Việc tuyên truyền nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa với nhiều việc làm cụ thể. Ông Vì A Di, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, cho biết: Chi ủy, Ban quản lý bản thường xuyên vận động nhân dân giữ gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, như: Trồng lanh dệt vải, thêu trang phục; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời, chỉ đạo các nhóm liên gia và các đoàn thể thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Năm 2023, bản có trên 60% hộ đạt “Gia đình văn hóa”.

Kết quả đạt được của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Co Mạ đã khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/co-ma-xay-dung-doi-song-van-hoa-yrXfUjKIg.html