Cơ hội việc làm của Mỹ tăng lên cao nhất 4 năm

Trong tháng 6, số cơ hội việc làm của Mỹ tăng 105.000 lên 3,76 triệu vị trí, cao nhất từ tháng 7/2008, theo số liệu Bộ lao động Mỹ.

(Gafin) - Số cơ hội việc làm tháng 5 cũng được điều chỉnh xuống 3,66 triệu. Cũng theo Bộ lao động Mỹ, tình hình tuyển dụng và sa thải đều giảm bớt.

Nhu cầu tuyển dụng tăng cao, chỉ ra một số doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động khi doanh thu tăng. Đây có thể là nền tảng cho thị trường lao động Mỹ cải thiện, từ đó thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng, vốn chiếm tới 70% kinh tế Mỹ.

Tuần trước, số liệu của Bộ lao động Mỹ cũng chỉ ra tăng trưởng việc làm cao nhất 5 tháng, vượt dự đoán, tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 8,3% từ 8,2% trước đó.

Henry Mo, kinh tế trưởng của Credit Suisse ở New York nhận định kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng, nhờ đó nhu cầu tuyển dụng được củng cố. Ông cho rằng mặc dù số cơ hội việc làm đang tăng, nhưng tình hình thế nào vẫn phải theo dõi liệu các nhà tuyển dụng có thực sự hành động hay không. Ông dự đoán kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng tốt hơn trong nửa cuối năm 2012, và thị trường lao động sẽ cải thiện từ từ.

Chứng khoán Mỹ tăng, đưa Standard & Poor 500 tăng ngày thứ 3 liên tiếp, nhờ báo cáo lợi nhuận tốt hơn dự đoán và hy vọng các ngân hàng trung ương đẩy mạnh kích thích tăng trưởng. Lúc 11h sáng tại New York, S&P tăng 0,7% lên 1.403 điểm.

Nguồn Bloomberg/ VOV

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20120807100017652p0c32/co-hoi-viec-lam-cua-my-tang-len-cao-nhat-4-nam.htm