Có hay không công thức chung cho các giải thưởng của LHP Cannes 2022

Liên hoan phim (LHP) Cannes 2022 vừa mới kết thúc với hàng loạt cái tên được xướng lên. Những tác phẩm đạt giải đa dạng, khác biệt hay đều tuân theo một khuôn mẫu nhất định?

Giải thưởng của LHP Cannes lần thứ 75 đã được trao cho những người xứng đáng. Họ đều là những cái tên tài năng, những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Giải thưởng danh giá nhất Cành cọ Vàng được trao cho Triangle of Sadness của Ruben Östlund; giải Grand Prix đồng trao cho Stars at Noon của Claire Denis và Close của Lukas Dhont; giải thưởng của ban giám khảo thuộc về hai bộ phim The Eight MountainsEO.

Đạo diễn Park Chan Wook (Hàn Quốc) đã giành được danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất, trong khi nữ diễn viên Zar Amir-Ebrahimi (Iran) và nam tài tử Song Kang Ho (Hàn Quốc) lần lượt đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Liệu có điểm gì chung nhất giữa các tác phẩm được xướng tên trong LHP lớn bậc nhất thế giới này?

Những gương mặt quen thuộc

Ruben Östlund - vị đạo diễn người Thụy Điển không phải là gương mặt mới của LHP Cannes. Trước đây, ông cũng có nhiều tác phẩm đem đi tranh giải, và từng được xướng tên cho Cành cọ vàng năm 2017 nhờ tác phẩm The Square.

Những nhân tố đạt giải cao nhất của Cannes hầu hết đều là gương mặt quen thuộc. - Ảnh: Cannes 2022

5 năm sau, Ruben Östlund lại lần nữa có được giải thưởng này nhờ bộ phim hài hước sâu cay Triangle of Sadness.

Claire Denis với Stars at Noon chiếm giữ giải thưởng danh giá số hai Grand Prix cũng là một vị khách quen của Cannes. Bà từng đạt giải Cành cọ vàng năm 1998, là vinh dự đầu tiên trong sự nghiệp dài sau này của nữ đạo diễn. Đến năm 2013 và năm 2022, giải thưởng của Cannes lại lần nữa xướng tên bà.

Những cái tên của Châu Á như Park Chan Wook, Song Kang Ho, Koreeda Hirokazu cũng không còn lạ lẫm gì với Liên hoan phim lớn này. Nếu Park Chan Wook, Song Kang Ho từng nhiều lần là khách mời danh dự thì đạo diễn người Nhật Koreeda Hirokazu đã từng giật giải Cành cọ vàng năm 2018.

Tuy nhiên, không phải chỉ có những cái tên cũ mới có thể vinh danh trong bảng giải thưởng của Cannes 2022. Nam đạo diễn sinh năm 1991 Lukas Dhont và nữ diễn viên trẻ tài năng Zar Amir-Ebrahimi là những tương lai mới của Cannes, đem sự tài năng đại diện cho thế hệ người làm nghệ thuật trẻ trên toàn thế giới.

Mang ý nghĩa thời cuộc và nhân văn

Nếu có công thức chung cho những bộ phim đạt giải thì chắc chắn đó là những ý nghĩa nhân văn và sự phản ánh hiện thực mà chúng thể hiện.

Những bộ phim thắng giải đều mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc. - Ảnh: Internet

Bộ phim ẵm giải cao nhất Triangle of Sadness kể câu chuyện về những kẻ có tiền nhưng vô tâm bị bỏ lại tại một vùng đảo hoang. Những người này sau đó đã xây dựng một xã hội mới tại vùng đảo này – nơi tiền bạc không có giá trị và nhan sắc “lên ngôi”. Từ đó, bộ phim bộc lộ những khóc khuất đằng sau sự giàu có, nổi tiếng của một tầng lớp người trong xã hội.

Cũng mang ý nghĩa thực tế không kém, Stars at Noon của Claire Denis kể về hành trình “thoát thân” khỏi Nicaragua của một nhà báo người Mỹ. Bộ phim khá mạo hiểm khi nhắc tới vấn đề chính trị, tuy nhiên lại nhấn mạnh vào thực tiễn khói đạn chiến tranh, nỗi đau của thời cuộc và ý nghĩa của hành trình tìm đường sống trong ngõ cụt. Tuy nhiên những yếu tố ấy lại được các ban giám khảo yêu thích, công chúng cũng tỏ ra đồng cảm sâu sắc với từng tình tiết trong phim.

Tác phẩm Châu Á Broker cũng mang nét đẹp nhân văn, đưa sự rung cảm mãnh liệt nhất vào trái tim người thưởng thức nó. Bộ phim kể về những kẻ hành nghề buôn bán trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở chợ đen, một vấn nạn nhức nhối có thực tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, thay vì lên án những kẻ phạm pháp, bộ phim lại nhấn sâu vào hành trình quay lại làm người lương thiện, khơi gợi bản ngã trong mỗi con người, chứng minh ai cũng có thể quay đầu, không có gì là quá muộn.

Thực tế cùng triết lý nhân sinh và bài học nhân văn sâu sắc là công thức cơ bản về nội dung của một tác phẩm phim ảnh xuất sắc cho nhân loại. Đây cũng là cái khuôn linh hoạt cho những giải thưởng danh giá của Cannes không chỉ riêng năm 2022 và còn là của nhiều năm về trước.

Minh Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/co-hay-khong-cong-thuc-chung-cho-cac-giai-thuong-cua-lhp-cannes-2022-post197021.html