Cô giáo trẻ nâng cao giá trị của hoa Sa Đéc

Mong muốn nâng cao giá trị, đẩy mạnh thương hiệu của làng hoa Sa Đéc, cô giáo trẻ Lương Thị Diễm Trinh đã mày mò, tìm cách biến những loại hoa của quê hương mình thành các loại trà. Nhờ Trinh, hoa Sa Đéc giờ đây không chỉ để ngắm, để làm đẹp mà đã trở thành một loại hàng hóa, thực phẩm có giá trị kinh tế cao.

Theo lời Diễm Trinh chia sẻ thì hoa đậu biếc sẽ nở bung vào lúc sáng sớm nên sau khi thu hoạch sẽ không cần rửa. Điều này cũng giúp hoa không bị nhàu nát. Còn với hoa hồng thì ngược lại, cần phi rửa sạch và phơi chỗ râm mát để tránh hoa phai màu.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Thùy Vân - Hữu Bình - Nguyễn Trình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/co-giao-tre-nang-cao-gia-tri-cua-hoa-sa-dec-206654.htm