Cô giáo tiểu học tích cực đổi mới, sáng tạo

Sinh ra và lớn lên tại Lào Cai, ngay từ nhỏ, cô giáo Hiệp đã có ước mơ trở thành giáo viên. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm Lào Cai, cô giáo Hiệp được phân công giảng dạy tại Trường Tiểu học Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà. 15 năm công tác tại vùng cao, cô Hiệp được luân chuyển về Trường Tiểu học Tả Phời. Năm 2014 đến nay, cô Hiệp giảng dạy tại Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai.

Vừa là giáo viên cốt cán, vừa đóng vai trò là chủ nhiệm lớp 1 hơn 10 năm nay, cô Hiệp luôn nỗ lực tìm hiểu phương pháp giảng dạy mới sinh động, hiệu quả. Ngay từ đầu năm học, cô đã tiếp xúc, đánh giá về ưu điểm, nhược điểm của từng học sinh để có cách giảng dạy phù hợp. “Dạy học tại vùng khó khăn hay vùng thuận lợi đều đòi hỏi giáo viên phải gần gũi học sinh, hiểu tâm lý các em để thiết kế được những bài giảng có chiều sâu và chất lượng. Giáo viên cần phải truyền đạt nội dung bài giảng làm sao cho học sinh dễ nhớ nhất, dựa trên những gì các em đã biết để xây dựng thành nội dung bài dạy cụ thể, kích thích được khả năng tư duy sáng tạo, suy nghĩ của học sinh” - cô Hiệp tâm sự.

Với kinh nghiệm gần 30 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Hiệp đã linh hoạt kết hợp giữa phương pháp giảng dạy truyền thống với đổi mới sáng tạo dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Để làm phong phú thêm các tiết giảng, giúp học sinh hiểu bài hơn, cô Hiệp đã chủ động chuẩn bị các phương tiện dạy học phù hợp với từng phân môn, trong đó ưu tiên sử dụng giáo án điện tử. Cô Hiệp còn chăm chỉ sưu tầm các loại tranh ảnh, video, phần mềm dạy học và soạn được rất nhiều giáo án điện tử bổ sung vào kho học liệu của mình cũng như kho học liệu của khối lớp 1.

“Ngoài tham gia các lớp tập huấn do ngành giáo dục tổ chức, tôi còn tự đăng ký các lớp tập huấn trên mạng, kết nối các nhóm giáo viên lớp 1 của toàn quốc, trên địa bàn tỉnh để học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ chuyên môn” - cô Hiệp chia sẻ.

27 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Phạm Thị Hiệp đã gặt hái được nhiều thành tích, liên tục được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; năm 2020, cô Hiệp được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai”; năm học 2022 - 2023 xuất sắc đạt giải Nhất Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử và thiết kế giáo án điện tử cho giáo viên tiểu học cấp tỉnh. Hằng năm có nhiều học sinh đạt thành tích xuất sắc, giành giải cao tại các kỳ thi, sân chơi trí tuệ.

Cô giáo Hoàng Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết, vừa là giáo viên chủ nhiệm lại là tổ trưởng chuyên môn khối 1, cô Hiệp xứng đáng là một trong những tấm gương nhà giáo tâm huyết với nghề, được đồng nghiệp quý mến, cấp trên đánh giá cao về năng lực chuyên môn.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/co-giao-tieu-hoc-tich-cuc-doi-moi-sang-tao-post381991.html