Có gì đặc biệt bên trong tòa tháp của Donald Trump ở trung tâm New York?

Một báo cáo mới đây của New York Times cho biết một số khách hàng của tỷ phú Donald Trump đã từ chối dùng các sản phẩm của ông sau khi nhiều bình luận không hay về phụ nữ, người nhập cư được đưa ra. Tuy nhiên, ít nhất có một nơi thuộc về Trump vẫn thu hút được rất nhiều khách tham quan, đó là Tháp Trump.

Hai tuần trước khi diễn ra ngày bầu cử cuối cùng trong chặng đua vào Nhà Trắng, phóng viên Business Insider đã có mặt tại Tháp Trump, ở Đại lộ 5, trung tâm Manhattan. Trump Tower vừa là trụ sở của Quỹ Trump, vừa là nơi ở của ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa này tại thành phố New York.

Tỷ phú Trump, chủ sở hữu của tòa nhà, sống trong một căn hộ penthouse, gồm 3 tầng với sàn và trần nhà làm từ đá cẩm thạch và cửa chính bằng vàng. Phần còn lại của tòa nhà được sử dụng làm văn phòng và căn hộ, trong đó có 5 tầng mở cửa cho khách thăm quan.

Từ khi ông Trump tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ cho đến tận thời điểm này, khi chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc quá trình bầu cử, rất nhiều người đã đổ tới Trump Tower để thăm quan và chụp ảnh.

Có một điều thú vị về tòa tháp này, đó là tỷ phú Trump vẫn thường nói mình sống ở tầng 66 tới tầng 68 của tòa nhà, tuy nhiên, theo tài liệu của New York Times, Trump Tower chỉ có 58 tầng tất cả. Hóa ra là nhà tỷ phú bất động sản này thường chỉ nghĩ tới chiều cao tòa tháp của mình là 664 feet (202 m) mà không tính đến số tầng thực sự.

Trên thực tế, các căn hộ cao cấp và khu trung tâm thương mại ở Trump Tower có chiều cao trần cao hơn trung bình các tòa nhà khác ở New York, chưa kể khoảng cách còn lại giữa các tầng không sử dụng. Theo Bloomberg, tòa nhà này đã bỏ qua từ tầng 6 lên thẳng tầng 13.

Điều này không phải hiếm ở thành phố New York khi các tòa nhà có số tầng thực sự khác với số tầng niêm yết trong thang máy, một tòa nhà có thể nhìn thấy nhiều số tầng hơn so với không gian sử dụng thực tế.

Dưới đây là chùm ảnh Trump Tower trong những ngày cận kề bầu cử:

Tòa tháp Trump nằm ở trung tâm Manhattan, New York.

Nhiều người tới Trump Tower để thăm quan.

Từ sau khi tỷ phú Trump tuyên bố tham gia tranh cử, an ninh tại tháp Trump được thắt chặt hơn.

Các nhân viên làm việc tại đây cho biết dù có xảy ra biểu tình ở trước cửa tòa tháp thì vẫn có đông người tới đây hơn trước kia.

Tuy nhiên, không có nhiều khu giải trí tại tòa tháp Trump ngoại trừ ngồi cà phê đọc sách hoặc thưởng thức các món ngon ở nhà hàng.

Một số sản phẩm "made by Trump" được bày bán.

Quần áo và đồ lưu niệm dành cho những cử tri ủng hộ ông Trump.

Có ba nhà hàng ở Trump Tower là Trump cafe, Trump Bar và Trump Grill, nổi tiếng với món salad Taco.

Có một quầy bán đồ trang sức của con gái cả tỷ phú Trump, Ivanka.

Dù ông chủ chuỗi cửa hàng Starbuck ủng hộ ứng viên Hillary Clinton nhưng tại cửa hàng Starbuck ở Trump Tower vẫn treo bức ảnh Ivanka Trump thưởng thức đồ uống yêu thích này.

An ninh được thắt chặt với nhiều bảo vệ trước ngày bầu cử cận kề.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/co-gi-dac-biet-ben-trong-toa-thap-cua-donald-trump-o-trung-tam-new-york-post212408.info