Cô gái ngừng tim 7 lần trong 11 ngày

Một phụ nữ 22 tuổi người Anh đã sống sót và tỉnh táo trở lại sau khi trải qua 7 lần tim ngừng đập chỉ trong vòng 11 ngày.

Aoife Boyle đã tỉnh táo trở lại. Ảnh: BBC.

Aoife Boyle, người phụ nữ 22 tuổi sống tại Anh, đã tỉnh táo trở lại sau khi trải qua nhiều tuần điều trị tại bệnh viện, BBC đưa tin hôm 22/2.

Cơn đau tim đầu tiên mà Aoife gặp phải xảy ra hồi tháng 1 khi cô và các bạn đang đi ăn.

"Aoife gặp các bạn của con bé ở một quán ăn, chúng chưa kịp ngồi xuống thì con bé đã ngã xuống đất và bắt đầu co giật", mẹ của cô gái cho hay.

Sau khi được người bạn làm y tá sơ cứu ngay ở hiện trường, Aoife được đưa tới Bệnh viện Altnagelvin. Tại đây, cô gái tiếp tục bị thêm nhiều lần ngưng tim khác.

Aoife được đưa tới Bệnh viện Hoàng gia Victoria ở Belfast, trước khi được chuyển tới điều trị tại Bệnh viện tim mạch Freeman ở Newscastle.

"Trong vòng 11 ngày, con gái tôi đã 7 lần bị ngưng tim", mẹ của Aoife cho hay.

Trong 7 lần ngưng tim, có 5 lần Aoife ngưng thở và các bác sĩ phải tiến hành hồi sức tim phổi. Trong 2 lần ngưng tim khác, các bác sĩ phải dùng máy sốc tim với Aoife để lấy lại nhịp tim.

"Khi tới Newcastle, các bác sĩ nói chức năng tim của con bé chỉ còn khoảng 10-20%", mẹ của Aoife cho biết.

Trả lời phỏng vấn, Aoife nói cô không có nhiều ký ức về thời khắc ngã gục tại quán ăn, hay khoảng thời gian điều trị tại Belfast.

"Các cơn ngừng tim chủ yếu xảy ra khi tôi đang ngủ vào ban đêm, vì thế tôi rất sợ mỗi khi ngủ", Aoife nói.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-ngung-tim-7-lan-trong-11-ngay-post1405771.html