Có 14 điểm sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn huyện Cù Lao Dung

Đoàn kiểm tra phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng kiểm tra thực tế đê sông Bến Bạ, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Ảnh: THÚY LIỄU

Theo báo cáo của UBND huyện Cù Lao Dung, trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều điểm sạt lở, gồm: điểm sạt lở tại đầu cồn xã An Thạnh 1, chiều dài 1.000 mét; khu vực bến phà An Thạnh 3 qua tỉnh Trà Vinh, sạt lở chiều dài 100 mét. Đồng thời, huyện có 14 điểm sạt lở nghiêm trọng lấn vào thân đê Tả - Hữu trên địa bàn xã An Thạnh Đông và Đại Ân 1, với tổng chiều dài sạt lở 1.338 mét. Ngoài ra, lốc xoáy làm ảnh hưởng 2 căn nhà, trong đó 1 căn sập hoàn toàn và căn còn lại bị tốc mái chính. Triều cường diễn ra ngày 10/9 đến 13/9/2022 đã làm vỡ, tràn và sạt lở 7 đoạn đê bao trên địa bàn xã An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh Tây và thị trấn Cù Lao Dung.

Để ứng phó và phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm, UBND huyện Cù Lao Dung đã tổng hợp đề xuất các công trình cần nạo vét kết hợp gia cố bờ bao phòng, chống sạt lở, triều cường, hạn, xâm nhập mặn và các công trình ứng phó thiên tai đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng để đề xuất hỗ trợ thực hiện. Các đề xuất nêu trên đã được ngành Nông nghiệp tỉnh hỗ trợ thi công đạt từ 80% - 100% khối lượng công trình. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thực hiện các công trình bồi trúc bờ bao phòng, chống triều cường tại địa bàn các địa phương, bị ảnh hưởng triều cường thường xuyên. Tiến hành nạo vét các cống, bọng để tích trữ nước ngọt; sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông nguy hiểm trên địa bàn huyện…

Đồng chí Trịnh Kim Khâm cho rằng, huyện Cù Lao Dung là địa phương thường xuyên xảy ra sạt lở và triều cường dâng cao. Do đó, trong thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt và triển khai Luật Phòng chống thiên tai; kế hoạch hành động thực hiện của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; bổ sung thêm đồn biên phòng vào Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện. Phối hợp các sở, ngành liên quan cấp tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động kiến thức về thiên tai và biện pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; từng bước nâng cao khả năng chuẩn bị ứng phó, phục hồi của cộng đồng trước, trong và sau thiên tai…

THÚY LIỄU

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/huyen-cu-lao-dung/co-14-diem-sat-lo-nghiem-trong-tren-dia-ban-huyen-cu-lao-dung-59776.html