Class of 92' của Man Utd bị đối xử như 'nô lệ'

Cựu cầu thủ Manchester United, Mads Timm vừa tiết lộ bí mật rằng, Sir Alex Ferguson từng đối xử với Thế hệ vàng 92 như một đội quân nô lệ.

Thế hệ vàng của Quỷ đỏ. Ảnh: Internet.

Mads Timm từng có khoảng thời gian khoác áo Manchester United từ 2002 đến 2006 nhưng rất ít NHM biết đến cầu thủ này bởi anh chỉ ra sân đúng 1 trận, 10 phút cho Quỷ đỏ trong khoảng thời gian trên.

Dù vậy, đã có 4 năm khoác áo Man United nên Mads Timm cũng hiểu rất rõ những nội tình của đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, trong cuốn tự truyện vừa xuất bản, Mads Timm đã hé lộ cách quản lý của huyền thoại Sir Alex Ferguson với các học trò của mình.

Cụ thể, Mads Timm cho hay: "Sir Alex Ferguson thường kích thích cầu thủ bằng nỗi sợ hãi, ông ấy rất thích kiểm soát. Cách làm này của Sir Alex chỉ thích hợp và phù hợp với những cầu thủ Man United vào thời điểm đó.

Tính cách của Ryan Giggs, David Beckham và anh em nhà Neville hoàn hảo theo cách quản lý như một đội quân nô lệ của Ferguson. Với cách quản lý này, các cầu thủ Man United sẵn sàng chiến đấu hết mình vì đội bóng nhưng hiện nó không còn phù hợp với bóng đá hiện đại."

Mads Timm cũng thừa nhận rằng, các ngôi sao bóng đá ngày nay chỉ quan tâm đến tiền bạc và những giá trị mang lại từ hợp đồng chứ không còn sẵn sàng hy sinh cho tập thể như Thế hệ vàng 92 của Man United.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 12:30 12/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/class-of-92-cua-man-utd-bi-doi-xu-nhu-no-le-d363109.html