Chuyện về hai chị em đào tuồng

Tuy không phải con nhà nòi nhưng hai chị em Huỳnh Thị Thúy Thoa và Huỳnh Thị Thúy Thỏa đã gắn bó với sân khấu tuồng ở Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh gần 17 năm nay. Tài năng, tình yêu với nghề của hai chị em đã dần được khẳng định qua thời gian và mang đến những trái ngọt.

Mê tuồng từ nhỏ

Sinh ra trong gia đình không có ai đi theo con đường nghệ thuật, nhưng bố mẹ Thúy Thoa - Thúy Thỏa rất thích xem tuồng, cải lương, bài chòi và các loại hình nghệ thuật truyền thống khác. Ngay từ thuở nhỏ, Thúy Thoa - Thúy Thỏa đã được bố mẹ dẫn đi xem hát ở khắp làng trên xóm dưới mỗi khi có đoàn hát, gánh hát về diễn. Những lúc ở nhà, hai chị em lại nghe hát qua ti vi hoặc những băng, đĩa về các vở diễn. Cứ như thế, tiếng đàn, tiếng hát, hành động, biểu cảm của các nghệ sĩ sân khấu truyền thống thấm dần trong tâm hồn mỗi người, để rồi từ lúc nào hai cô bé đã trở nên say mê với vốn nghệ thuật của dân tộc.

Hai chị em diễn viên tuồng Thúy Thoa (bên phải) và Thúy Thỏa (bên trái).

Năm 2003, tuy chênh nhau 3 tuổi (Thúy Thoa sinh năm 1986, Thúy Thỏa sinh năm 1989), nhưng cả hai đều trúng tuyển vào lớp diễn viên sân khấu kịch hát của Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang (nay là Trường Đại học Khánh Hòa). Hành trình bước vào con đường diễn viên chuyên nghiệp của họ bắt đầu từ đó. Nhớ lại, hai diễn viên vẫn không tin rằng mình đã vượt qua được những ngày tháng đầy khó khăn, thử thách. “Khi bước vào trường, ban ngày chúng tôi học múa, học hát, học diễn xuất, trang điểm…, buổi tối lại học văn hóa để hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Để có thêm chi phí trang trải việc học, sinh hoạt của bản thân, chúng tôi còn tham gia các nhóm múa, vũ đoàn để đi diễn đám cưới và các chương trình văn nghệ. Suốt 3 năm, lịch trình của chúng tôi gần như ngày nào cũng kín mít. Vất vả là thế, nhưng cả hai đều cảm thấy vui vì được học, được làm điều mình yêu thích”, diễn viên Thúy Thoa chia sẻ.

Việc theo học diễn viên sân khấu truyền thống nói chung và diễn viên tuồng nói riêng vốn rất khó khăn, điều này càng khó hơn với những người không phải con nhà nòi. Nếu những diễn viên trưởng thành từ các đoàn hát, gánh hát gia đình được tiếp xúc, truyền dạy các vai diễn từ lúc còn nhỏ, thì những diễn viên được đào tạo trong trường lớp công lập lại phụ thuộc việc tiếp nhận kiến thức, kỹ năng của các thầy cô. Và người thầy đầu tiên của hai diễn viên khi bước vào học nghề cũng như đến tận bây giờ chính là NSND Thu Hà. Nhìn ra được tài năng, tình yêu nghề từ học trò của mình, người nghệ sĩ gạo cội của sân khấu tuồng Khánh Hòa đã truyền dạy, chỉ bảo cho họ từng động tác, cử chỉ, cách hát, cách hóa trang, vẽ mặt…

Hai diễn viên tài năng

Tại đoàn tuồng của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, trước đây từng có những cặp chị em như Bạch Én - Hữu Hùng, nhưng đây là những nghệ sĩ con nhà nòi; còn trường hợp không sinh ra trong gia đình tuồng mà theo nghiệp tuồng cả hai chị em cùng một lượt như Thúy Thoa - Thúy Thỏa là rất hiếm. Từ năm 2006 đến nay, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã sở hữu được cặp đôi diễn viên tài năng này.

Trong hành trang sự nghiệp của mình, Thúy Thoa đã khẳng định được tên tuổi qua các vai diễn như: Hồ Nguyệt Cô (vở tuồng cổ Hồ Nguyệt Cô), Lỗ Lâm (vở tuồng cổ Chung Vô Diệm), Mỵ Châu (vở Mỵ Châu - Trọng Thủy), Kiều Nguyệt Nga (vở Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga)… Và từng đạt nhiều giải thưởng cao trong các liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, trong đó có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Mới đây, trong quyết định về việc phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” của Chủ tịch nước có tên diễn viên Thúy Thoa. Nhà viết kịch Nguyễn Sỹ Chức từng nhận xét về diễn viên Thúy Thoa: “Đây là diễn viên có thể diễn trường vai, đa vai, đóng đào mùi cũng thật, đóng đào tướng cũng tốt; giọng hát khá hay. Thúy Thoa là một trong những diễn viên tuồng hội tụ đầy đủ các yếu tố thanh - sắc - thục. Bất cứ vai diễn nào được giao, Thúy Thoa đều đóng trọn vẹn, thậm chí xuất sắc. Từ cách đây nhiều năm, qua vở diễn Danh phận do tôi viết kịch bản và NSƯT Đặng Bá Tài làm đạo diễn, chúng tôi đã khẳng định Thúy Thoa là một tài năng của sân khấu tuồng ”.

Với diễn viên Thúy Thỏa, khán giả ấn tượng qua những vai diễn đào võ, đào lẳng, đào thương có số phận, tính cách khác biệt như: Chung Vô Diệm, Hồ Nguyệt Cô, Thị Hến, Mẹ Đốp… Tháng 5 năm nay, tại cuộc thi diễn viên tài năng tuồng và dân ca kịch toàn quốc, Thúy Thỏa đã xuất sắc đạt giải A với vai diễn Chung Vô Diệm trong trích đoạn Chung Vô Diệm sản long trì. “Theo dõi Thúy Thỏa từ những ngày đầu vào nhà hát đến nay, tôi thấy sự tiến bộ, cũng như những nỗ lực lớn của em. Dù trong hoàn cảnh nào, Thúy Thỏa vẫn luôn thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và đầy tình yêu đối với nghề”, đạo diễn Cao Nguyên cho biết.

Bà Hoàng Yến - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh: Trong lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị, ở thời kỳ nào cũng có những nghệ sĩ, diễn viên tài năng. Hiện tại, nhà hát cũng đang có được lớp diễn viên tuồng kế cận có tài năng, tâm huyết với nghề, trong đó có Thúy Thoa - Thúy Thỏa. Hai diễn viên có tuổi đời và tuổi nghề đang trong giai đoạn đến độ chín nên nhà hát luôn cố gắng tạo điều kiện để các em phát huy hết khả năng của mình. Hai diễn viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp, nhưng để trở thành nghệ sĩ tên tuổi, kế tục xứng đáng các lớp nghệ sĩ đi trước thì vẫn cần tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện mình hơn.

GIANG ĐÌNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202311/chuyen-ve-hai-chi-em-dao-tuong-b3f3cd3/