Facebook cho phép người dùng 'lọc' bạn

Mạng xã hội đông người dùng nhất thế giới sẽ tạo điều kiện để các thành viên có thể chia sẻ thông tin mới nhất của mình một cách có chọn lọc hơn

Mạngxã hội đông người dùng nhất thế giới sẽ tạo điều kiện để các thành viêncó thể chia sẻ thông tin mới nhất của mình một cách có chọn lọc hơn,cụ thể ở đây là có sự phân biệt rõ giữa bạn bè, gia đình và đồngnghiệp.

Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook đã công bố những thay đôỉmới nhất này trong một cuộc họp báo vừa diễn ra tối qua. Đây cũng làmàn xuất hiện công khai đầu tiên của Mark sau khi Hollywood công chiếu"The Social Network", bộ phim thuật lại nguồn gốc và chặng đường pháttriển đã qua của Facebook.

Theo lời Mark, các kỹ sư của Facebook đã phải làm việccật lực trong phòng kín suốt 2 tháng qua để phát triển và hoàn thiệnchùm tính năng mới. Kể từ nay, người dùng sẽ có thể phân loại bạn bètrên Facebook thành những nhóm tách bạch, chẳng hạn như bạn học đạihọc, đồng nghiệp, hàng xóm, gia đình, bạn nhậu... Điều này sẽ giúp bạncảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ các quan sát, suy nghĩ và hình ảnhcá nhân của mình, một khi họ đã muốn hạn chế đối tượng công chúng đọcđược.

Thực ra trước đây, Facebook đã có thể làm được việcphân loại này thông qua tính năng "Danh sách". Tuy nhiên, chỉ có vẻnvẹn 5% trên tổng số hơn 500 triệu người dùng bỏ thời gian ra sử dụngcông cụ này. "Chẳng ai muốn lập danh sách cả", Mark cho biết.

Công cụ không thể thiếu?

Tính năng "Nhóm bạn" sẽ đến tay người Mỹ ngay tronghôm nay, trong khi các khu vực còn lại của thế giới có thể phải chờthêm vài ngày. Nó cho phép bạn tạo ra các trang riêng với những ngươìchia sẻ cùng một sở thích, mối quan tâm hoặc huyết thống với mình.

Các thành viên trong nhóm có thể đăng những thông tinmà chỉ nội bộ nhóm mới xem được, đồng thời cũng có thể mở ra phòngchat trực tiếp trong Facebook. Họ thậm chí còn có thể lên kế hoạch tổchức một sự kiện, một bữa tiệc, một sự vụ cùng với nhau.

Tất cả các nỗ lực này nhằm biến Facebook thành mộtphương tiện giao tiếp không thể thiếu được của người dùng, từ đó hấpdẫn quảng cáo hơn và mang lại doanh thu cho mạng. Mark tin rằng 80%người dùng Facebook sẽ "có liên quan" đến tính năng nhóm này, hoặc làchủ động tạo ra các nhóm của riêng mình, hoặc là được người khác xếpvào nhóm.

"Không hề quá lời khi nói rằng tính năng này sẽ làmthay đổi mạnh mẽ Facebook", Mark tuyên bố. Anh cũng dự đoán tính năngmới sẽ thổi bay các dịch vụ trực tuyến đối thủ của Google hay Yahoo."Có một thực tế là người dùng có thể có tới hàng chục, thậm chí hàngtrăm người "bạn" mà họ chẳng mấy quen biết trên Facebook. Tôi tin rằngmọi người sẽ trở nên cởi mở hơn nếu như tìm được cách thuận tiện đểgiao tiếp".

Chưa hết, cũng nhân dịp này, người dùng sẽ có thể tảivề toàn bộ hồ sơ thông tin cá nhân mà họ đã đăng tải trên Facebook, từđó đăng lại trên các địa chỉ online khác mà không tốn chút thời gianhay công sức nào. Để ngăn cản hacker tải thông tin trái phép, Facebooksẽ yêu cầu người dùng phải xác nhận trước đó bằng email và thêm mộtvài công đoạn bảo mật khác nữa.

Trọng Cầm(Theo AP)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/3895/chuyen-tinh-yeu-cua-hai-hoc-sinh-lop-6.html