Chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken thể hiện sự coi trọng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho thấy thể hiện sự coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken gặp gỡ chiều ngày 17/11 bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ thăm Việt Nam từ ngày 14-16/4. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ duy trì đà phát triển tích cực nhờ nền tảng quan hệ đã được hai bên gây dựng, vun đắp trong 28 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

Trên đà phát triển

Về chính trị-ngoại giao, hai bên đã duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn cũng như thông qua các hình thức linh hoạt như điện đàm, trao đổi ở các cấp nhằm thúc đẩy đà tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt, tăng cường hiểu biết, tin cậy, phối hợp xử lý các vấn đề cùng quan tâm.

Cụ thể, tháng Ba vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có cuộc điện đàm. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai nước là phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước, được thúc đẩy trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và theo tinh thần “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden nêu rõ Việt Nam là đối tác quan trọng và ủng hộ một Việt Nam “độc lập, tự cường và thịnh vượng. Ông tái khẳng định tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của Việt Nam, nhất trí rằng sự tôn trọng này là nền tảng quan trọng trong quan hệ nai nước.

Ngoài ra, từ đầu năm tới nay, nhiều đoàn quan chức cấp cao Hoa Kỳ đã thăm Việt Nam như Đại diện thương mại Katherine Tai (tháng 2), Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power (tháng 3), Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) Rochelle Walensky, đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu (tháng 4)...

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ duy trì đà phát triển tích cực nhờ nền tảng quan hệ đã được hai bên gây dựng, vun đắp trong 28 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư duy trì đà phát triển ổn định. Thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng mạnh. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (đạt hơn 109 tỷ USD năm 2022), đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam (giá trị thương mại song phương năm 2022 đạt 123,86 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021). Về đầu tư, đến năm 2022, Hoa Kỳ xếp thứ 11/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam (với hơn 1200 dự án, tổng vốn đăng ký đạt hơn 11 tỷ USD), các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tiếp tục duy trì quan tâm đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Hợp tác quốc phòng-an ninh được duy trì và thúc đẩy, song song với các đối thoại thường niên (tích cực triển khai Chương trình đối tác Thái Bình Dương, thu xếp chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay Hoa Kỳ…). Hai bên cũng dành ưu tiên cao cho hợp tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục tăng ngân sách cho dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa (đã hoàn thành giai đoạn 1), hỗ trợ người khuyết tật ở các vùng bị nhiễm độc dioxin, viện trợ cho các dự án rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ còn sót lại.

Về hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn khu vực và quốc tế như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF), Liên hợp quốc… và các vấn đề toàn cầu, trong bối cảnh Việt Nam vừa đảm nhận vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Hợp tác trong giải quyết hậu quả chiến tranh là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ - Ảnh: Tổng giám đốc USAID Samantha Power, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper cùng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đại diện hai bên công bố hợp đồng mới trị giá 73 triệu USD để xử lý và làm sạch đất tại sân bay Biên Hòa. (Nguồn: USAID)

Ba mục tiêu lớn

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Antony Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước (2013-2023).

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ hướng tới ba mục tiêu chính.

Thứ nhất, đó là tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ theo tinh thần Đối tác toàn diện 2013 và Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ 2015, đồng thời triển khai kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (tháng 3/2023).

Thứ hai, chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thể hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Thứ ba, hai bên sẽ trao đổi về tình hình quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua, các biện pháp để duy trì đà và đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả, toàn diện thời gian tới, nhất là các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu…, góp phần làm phong phú các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-tham-cua-ngoai-truong-blinken-the-hien-su-coi-trong-quan-he-viet-nam-hoa-ky-223162.html