Chuyện nóng sáng nay 25/3: Án mạng đau lòng sau cuộc nhậu; Nữ quái cầm đầu nhóm thanh niên đi 'xử' đối thủ

Thấy vợ đi nhậu về muộn, chồng say dùng hung khí chém vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường; Kịp thời ngăn chặn nhóm 1 nữ 7 nam mang dao kiếm tự chế đi 'xử' đối thủ trong đêm,…

Cà Mau: Chồng chém vợ tử vong sau cuộc nhậu

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt được Đỗ Tấn Lực (SN 1975, ngụ xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, chiều 23/3, chị N.T.T (SN 1980) tham gia tiệc nhậu cùng một số người phụ nữ cùng xóm. Vào thời gian trên, chồng chị T là Đỗ Tấn Lực cũng tham gia một tiệc nhậu khác gần đó.

Tiệc nhậu kết thúc vào 19h30 cùng ngày, Lực ra về rồi ghé nhà hàng xóm kêu vợ cùng về. Tuy nhiên, chị T một lúc sau mới về nên cả 2 đã xảy ra cự cãi.

Lực đã dùng hung khí chém vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hàng xóm nghe tiếng la thất thanh của chị T nên chạy qua thì phát hiện nạn nằm bất động trên vũng máu. Chị T đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Bình Dương: Cô gái cầm đầu nhóm nam thanh niên đi 'xử' đối thủ

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, mới đây, tổ tuần tra đặc biệt 171 tại Bình Dương đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhóm thanh niên thủ dao kiếm để đi đánh nhau.

Đối tượng nữ liên quan vụ việc - Ảnh: PLO

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô lưu thông trên đường Lý Tự Trọng (phường Bình Chuẩn) có dấu hiệu khả nghi. Khi cho dừng xe kiểm tra, thì phát hiện trong xe có nhóm thanh niên (1 nữ và 7 nam) độ tuổi từ 16 đến 21 đang thủ nhiều dao kiếm tự chế.

Nhóm này khai nhận, được cô gái Đỗ Thị T S dẫn đi tìm người mâu thuẫn với mình để đánh nhau. Tuy nhiên chưa tìm được đối thủ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Lừa đảo làm thủ tục đi du học, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Nguyễn Phương Thanh (36 tuổi, ngụ quận 10) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, anh N.Đ.G (ngụ tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) có quen biết với Nguyễn Phương Thanh (SN 1988; thường trú phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh) từ năm 2011.

Vào năm 2017, anh N.Đ.G có nhu cầu du học Mỹ. Khi biết việc này, Thanh nói với anh G là Thanh có mối quan hệ quen biết tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, có khả năng giúp cho anh G được duyệt thủ tục đi du học. Thanh hứa giúp và yêu cầu anh G nhiều lần đưa tiền cho Thanh để lo thủ tục.

Đối tượng Nguyễn Phương Thanh tại cơ quan điều tra.

Phía nạn nhân tin tưởng, chuyển tiền cho Thanh nhiều lần với tổng cộng hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD. Sau khi nhận được tiền, Thanh không thực hiện như đã hứa mà sử dụng hết tiền vào mục đích cá nhân.

Chuyển tiền đã lâu nhưng không được cấp VISA đi du học, nạn nhân gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tố cáo.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Phương Thanh không có mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Mỹ, hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền, khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh G..

Đáng nói, khi bị cơ quan điều tra mời làm việc, Thanh không hợp tác, quanh co đối phó với cơ quan điều tra.

Đan Phương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi-360/chuyen-nong-sang-nay-253-an-mang-dau-long-sau-cuoc-nhau-nu-quai-cam-dau-nhom-thanh-nien-di-xu-doi-thu-1971687.html