Chuyển nhượng Bayern 25/06: Sau bom tấn Tolisso là những hàng thải cần phải đẩy đi

Bayern Munich đã có được 4 bản hợp đồng chất lượng cho mùa giải mới. Đây là lúc họ cần phải đẩy đi một số cầu thủ để lấy chỗ cho những cái tên tiếp theo.

Bayern Munich chuẩn bị bán tiền vệ Renato Sanches cho Manchester United với mức phí thấp hơn con số họ chi ra để đem anh về từ Benfica. Mức giá Bayern ấn định là 23 triệu bảng.

Một bản báo cáo của tờ Kicker nói rằng HLV Carlo Ancelotti không ấn tượng với Sanches: "Có những lời than phiền ở xứ Bavaria rằng, HLV người Italia không tin tưởng Sanches. Đó là lý do tại sao ông ấy quyết định phá kỉ lục chuyển nhượng của CLB để mang Tolisso về Allianz Arena từ Lyon."

Ghế dự bị đã trở nên quen thuộc với Sanches trong 1 năm vừa qua.

Trong khi đó, Kicker cho biết Mourinho rất thích những mẫu tiền vệ đa năng như Renato Sanches. Việc ông tin dùng Pogba và Herrera trong mùa giải vừa rồi đủ để chứng minh điều này. Bayern Munich đã từng đánh bại Man United để có được Sanches. Nhưng khi không thể sử dụng anh một cách hợp lý, Hùm xám nên để anh ra đi.

Về phía Sanches, những thống kê trong mùa giải vừa qua chỉ ra rằng, anh không hề có lấy 1 bàn thắng hoặc 1 đường kiến tạo trong hơn 20 lần ra sân cho Bayern Munich. Đây chắc chắn là một mùa giải tồi tệ của Quả bóng vàng 2016 . Tuy nhiên, ở cái tuổi 19, con đường phía trước còn rất dài cho Sanches. Chỉ cần tìm lại sự tự tin, cầu thủ người Bồ Đào Nha có thể trở lại quỹ đạo vốn có của mình. Manchester United là một điểm đến hứa hẹn dành cho anh.

Trong một diễn biến khác, cựu trợ lý của Ancelotti tại Bayern Munich, Paul Clement đang muốn đưa trung vệ Holger Badstuber về Swansea, nơi ông đang làm HLV trưởng. Tờ Mirror đã mô tả về sự việc này: "Hai người biết nhau khi Clement còn làm trợ lý HLV tại Bayern. Dù đã chuyển sang dẫn dắt Swansea nhưng chiến lược gia người Anh vẫn dành sự tôn trọng và đánh giá cao Badstuber.".

Paul Clement vừa giúp Swansea trụ hạng thành công.

Mirror cũng cho biết trung vệ 28 tuổi đã sẵn sàng rời Bayern Munich để bắt đầu cho một hành trình mới. Đây không phải là lần đầu tiên Swansea được liên hệ với Badstuber. Tháng Một vừa rồi, Paul Clement cũng đã muốn đem anh về Xứ Wales sau khi nhậm chức tại đội chủ sân Liberty.

Badstuber từng được xem là trung vệ trẻ tài năng nhất mà Bayern sản sinh. Anh đã trở thành trụ cột tại sân Allianz Arena khi mới 20 tuổi. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng đầu gối năm 2012 đã hủy hoại sự nghiệp của Badsturber. Trung vệ người Đức mất hơn 500 ngày để trở lại sân cỏ nhưng kể từ đó, anh không một lần có thế lấy lại phong độ đỉnh cao mà mình từng thể hiện ngày nào. Trong 3 mùa giải gần nhất, Badstuber chỉ có 18 lần ra sân tại Bundesliga cho đội bóng xứ Bavaria.

Đến với Swansea sẽ là một lựa chọn hợp lý cho anh ở thời điểm này. Ở một đội bóng tầm trung Ngoại hạng Anh , Badstuber không chịu quá nhiều áp lực. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng những kinh nghiệm tôi luyện được tại một đội bóng lớn như Bayern sẽ giúp Badstuber làm được nhiều điều cho Swansea. Badstuber sẽ hết hạn hợp đồng cuối tháng này và Swansea sẽ không mất đồng nào để có anh.

Video: Thời kì đỉnh cao, Badstuber đáng sợ ra sao?

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 20:40 25/06/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/chuyen-nhuong-bayern-25-06-sau-bom-tan-tolisso-la-nhung-hang-thai-can-phai-day-di-d399222.html