Chuyển nhượng 19/11: Diễn biến mới nhất vụ Ramsey, Griezmann, Coutinho

Chelsea được Napoli mở cửa đón Koulibaly; Atletico không bán Griezmann cho MU; Klopp nói về tương lai của Coutinho và Sturridge...là những diễn biến nổi bật trên thị trường chuyển nhượng trong 24h qua.

Atletico tuyên bố không bán "cầu thủ tốt nhất" Antoine Griezmann

Atletico không bán Griezmann cho MU

Chủ tịch Atletico Madrid Enrique Cerezo khẳng định sẽ không bán tiền đạo Antoine Griezmann cho M.U hoặc Real Madrid. Ông nói: Tôi sẽ không bán Griezmann cho M.U, Real hay bất kỳ đội bóng nào khác. Cậu ấy là tương lai của Atletico, chúng tôi không thể bán cầu thủ xuất sắc nhất của mình. Dù có đội bóng nào chi ra 100 triệu euro chúng tôi cũng không đàm phán. Chúng tôi biết rằng Griezmann chiếm 50% sức mạnh của đội bóng".

Mkhitaryan hết cơ hội trở lại Dortmund

Mới đây, Giám đốc điều hành Dortmund, Hans-Joachim Watzke khẳng định, thông tin họ chiêu mộ tiền vệ Mkhitaryan từ M.U là không chính xác. Ông Watzke cho hay: “Chúng tôi không hề có ý định mượn lại cậu ấy. Lực lượng của Dortmund đang ổn định, chúng tôi không muốn xáo trộn lực lượng ở giai đoạn quan trọng của mùa giải. Cậu ấy là một cầu thủ tốt, nhưng Dortmund không cần cậu ấy ở thời điểm này. Thông tin Dortmund muốn có Mkhitaryan chỉ là tin đồn của báo giới. Tôi khẳng định lại là chúng tôi không cần sự có mặt của cậu ấy trong đội hình”.

Thành Manchester xác nhận theo đuổi Alex Sandro

Cả MU và Man City đều muốn có hậu vệ cánh Alex Sandro

Theo thông tin mới đây nhất từ tờ Calciomercato, sau thất bại trong vụ chiêu mộ trung vệ Bonucci của Juventus, Man City quyết định sẽ trở lại đàm phán với Juventus trong phiên chuyển nhượng tới, nhưng lần này là Alex Sandro. Trong quá khứ khi Alex Sandro còn khoác áo Porto, Man City đã thuyết phục cầu thủ này gia nhập đội chủ sân Etihad nhưng bất thành.

Alex Sandro, 25 tuổi, mùa giải vừa qua anh thi đấu 32 trận cho Juventus và ghi được 2 bàn thắng. Được biết, ngoài Pep Guardiola, thì HLV Jose Mourinho của Man Utd cũng đang theo đuổi hậu vệ cánh trái người Brazil này. Theo Calciomercato đưa tin, M.U đã liên hệ với Juventus, thế nhưng HLV Massimiliano Allegri không muốn để trụ cột của mình ra đi, ít nhất là trong tháng Giêng tới.

Chelsea được Napoli mở cửa đón Koulibaly

Tờ Mediaset tiết lộ, Napoli mới đây tuyên bố họ không chấp nhận mức giá 55 triệu euro mà Chelsea gửi đề nghị tới để có được chữ ký của trung vệ Koulibaly. Tuy nhiên, nếu The Blues chồng đủ số tiền trên cùng với trung vệ trẻ Kurt Zouma ra đi theo chiều ngược lại thì Napoli sẽ chấp nhận nhả người.

Chốt tương lai Fabregas và Oscar

HLV Conte khẳng định Oscar và Fabregas sẽ ở lại Chelsea

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Middlesbrough, Antonio Conte cho biết về tương lai của Oscar: "Tương lai của cậu ấy là ở Chelsea. Đối với tôi, Oscar vẫn là cầu thủ quan trọng. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời". Về trường hợp của Fabregas, HLV Conte cho biết: "Cậu ấy đang có tâm lý tốt và sẵn sàng ra sân vào ngày Chủ nhật. Cũng như Oscar, tương lai của cậu ấy là ở Chelsea". Trước đó, cả Cesc Fabregas và Oscar đều được đồn thổi là sẽ chia tay Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Điểm chung của cả hai là đều không có nhiều cơ hội ra sân dưới thời HLV Conte.

Conte muốn nâng cấp hàng tiền vệ bằng Kondogbia

Tờ Mirror đưa tin Geoffrey Kondogbia đã hết động lực cống hiến cho Inter Milan sau nhiều bất ổn vừa qua của đội bóng này. Huấn luyện viên của Chelsea, Antonio Conte sẵn sàng thuyết phục ban lãnh đạo đội bóng chi đậm nếu tiền vệ này đánh tiếng muốn ra đi.

Trước khi chuyển tới Inter vào năm 2015 với mức giá 40 triệu euro, Kondogbia từng là một tài năng trẻ được cả châu Âu thèm khát. Nếu nhìn lại chặng đường Kondo đã đi trong 3 năm trở lại đây, có thể nói anh chính là cầu thủ trẻ người Pháp thăng tiến nhanh nhất, chỉ sau Paul Pogba.

Lộ diện cầu thủ đầu tiên rời Chelsea

Tờ Daily Star cho hay, tiền vệ John Obi Mikel đã chuẩn bị cho việc rời Chelsea vào tháng 1/2017. Điểm đến dự kiến của anh cũng được tiết lộ, đó là Pháp hoặc Trung Quốc. Mikel đang rất thất vọng tại Chelsea khi không được trọng dụng dưới thời HLV Antonio Conte, mùa giải năm nay anh chưa được ra sân lần nào kể từ khi chiến lược gia người Italia về cầm quân.

AC Milan muốn giải cứu Sturridge

Tương lai của Daniel Sturridge đang bất ổn ở Liverpool

Tờ CalcioMercato khẳng định tiền đạo Daniel Sturridge sẵn sàng từ bỏ cơ hội được lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh cùng Liverpool để chuyển tới thi đấu cho AC Milan ngay trong tháng 1/2017.

Milan đang có khởi đầu rất ấn tượng ở mùa giải năm nay, họ đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội đầu bảng Juventus 5 điểm. HLV Vincenzo Montella sẵn sàng dang tay giải cứu Sturridge, người đang không nhận được sự lựa chọn hàng đầu của HLV Jurgen Klopp và mới nộp đơn tới BLĐ Liverpool đòi được ra đi.

Klopp nói về tương lai của Coutinho và Sturridge

Chiến lược gia người Đức chia sẻ rằng các cầu thủ của ông, mà nhấn mạnh là Coutinho và Sturridge, đang rất hạnh phúc tại Anfield và dường như không có kế hoạch rời khỏi đây trong tương lai. Nói về ngôi sao người Brazil, Klopp cho hay: “Cảm nhận và quan điểm của tôi là Coutinho rất hạnh phúc tại đây. Tất cả chúng tôi đều nghĩ và hy vọng tương lai của Coutinho là ở đội bóng này. Mọi người đừng quên rằng Phil còn rất trẻ.

Nói về cầu thủ mới có tin đồn nộp đơn đòi rời Anfield, chiến lược gia người Đức cho biết: "Tôi cũng luôn có cảm nhận rất tốt về Daniel (Sturridge). Khi cậu ấy trở lại từ ĐTQG, cậu ấy rất vui vẻ cùng chúng tôi. Tôi có thấy điều đó trên gương mặt và thái độ của cậu ấy trong buổi tập. Đó là dấu hiệu tốt. Tôi nghĩ đây là thời điểm chúng tôi không nghĩ đến chuyện đi hay ở của bất kỳ ai đó, đặc biệt là Daniel. "

Lukaku muốn đến Barca hoặc Real

Một người bạn thân của Lukaku tiết lộ trên tờ Mirror rằng bạn thân của anh, tiền đạo Everton Romelu Lukaku muốn sớm chia tay Everton để gia nhập 1 trong 2 CLB tại La Liga là Real hoặc Barca. Tiền đạo người Bỉ thèm khát danh hiệu hơn tiền đó là lý do khiến Lukaku muốn chuyển tới 2 CLB hàng đầu thế giới hiện nay.

Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Aaron Ramsey

The Sun tiết lộ, Zinedine Zidane sẵn sàng thuyết phục BLĐ đội bóng chi 25 triệu bảng để giải phóng hợp đồng 2 năm còn lại giữa Aaron Ramsey và Arsenal. Hơn nữa, Pháo thủ lúc này vẫn đang nợ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha 11 triệu bảng khi mua Mesut Oezil vào năm 2013.

Nhiều khả năng số tiền này sẽ được trừ thẳng vào thương vụ Aaron Ramsey trong tháng Giêng tới. Nếu chuyển đến Real Madrid, Ramsey sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh rất khốc liệt ở tuyến tiền vệ, nơi mà vị trí của Modric và Kroos gần như là bất khả xâm phạm, nhưng anh có lợi thế từ người đồng đội xứ Wales Gareth Bale - cầu thủ được đánh giá là tương lai của đội chủ sân Bernabeu sau bản hợp đồng kéo dài đến năm 2022 mới ký kết.

Vồ hụt Gabigol, Barca đòi bồi thường

Barca đang yêu cầu Santos bồi thường 7,9 triệu euro khi đã phá vỡ điều khoản mua bán tiền đạo Gabigol, người đã được đội bóng Brazil bán cho CLB Inter với mức phí 27,5 triệu euro mùa Hè vừa qua. Giao kèo trước đó giữa Barca vẫn đang còn hiệu lực bởi vậy khả năng cao là CLB đối tác đã từng nhả Neymar cho Barca sẽ phải bồi thường thỏa đáng cho gã khổng lồ của Tây Ban Nha.

Phong Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/chuyen-nhuong-1911-dien-bien-moi-nhat-vu-ramsey-griezmann-coutinho-346-206674.html