Chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp tại tỉnh Bình Thuận

Việc Bình Thuận tiếp nhận kỹ thuật tim mạch can thiệp đồng nghĩa người dân tỉnh này được hưởng các dịch vụ, công nghệ hiện đại, tận dụng 'thời gian vàng' trong điều trị bệnh lý tim mạch.

Ngày 14-10, Đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã dự lễ khai trương và chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp cho Bệnh viện Đa khoa An Phước (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Đây là bệnh viện đầu tiên của tỉnh Bình Thuận được chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp.

Người dân Bình Thuận được hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao chuyên ngành can thiệp mạch ngay tại tỉnh

Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, theo số liệu thống kê, từ năm 2020 đến tháng 6-2023, bệnh nhân tại địa phương bị nhồi máu cơ tim cấp phải chuyển tuyến 63%, tử vong chiếm 13%; đột quỵ não cấp phải chuyển tuyến 38%, tử vong 5%.

Do đó, việc triển khai thực hiện kỹ thuật mới, phương pháp mới liên quan chẩn đoán và can thiệp mạch là hết sức cần thiết đối với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Được sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa An Phước sẽ triển khai kỹ thuật cao, chuyên sâu về can thiệp tim mạch, đặt máy tạo nhịp tạm thời, chụp mạch máu số hóa xóa nền.

Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Bình Thuận Đặng Thức Anh Vũ cho rằng, kỹ thuật tim mạch can thiệp hết sức cần thiết đối với sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh

Ông Phan Ngọc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Phước chia sẻ, việc chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp góp phần giảm tỷ lệ người bệnh chuyển tuyến, tận dụng "thời gian vàng" của bệnh nhân và giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.

Đồng thời, tạo điều kiện cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, được hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao chuyên ngành can thiệp mạch ngay tại tỉnh.

NGUYỄN TIẾN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chuyen-giao-ky-thuat-tim-mach-can-thiep-tai-tinh-binh-thuan-post709790.html