Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: 'U22 Việt Nam hòa Indonesia vì chơi bóng quá bài bản'

HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh cho rằng, trước một đối thủ mạnh như Indonesia thì thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã có một trận đấu thành công.

Nhận định về trận đấu hôm qua, chuyên gia bóng đá lão làng người Nghệ cho rằng: “Hôm qua U22 Việt Nam đá với một đội bóng rất tiểu xảo, chơi rắn nhiều và va chạm nhiều. Nói thực lòng cầu thủ U22 Việt Nam đã vấp phải một đối thủ khó chịu chứ không giống như Timor Leste, Campuchia hay Philippines. Tất nhiên, các cháu gặp một đội bóng như Indonesia, bản lĩnh và sự tự tin chưa thật cân bằng.

Với góc nhìn của tôi, chúng ta chơi hay hơn Indonesia rất nhiều, từ phòng ngự, tổ chức tấn công và số cơ hội tạo ra. Điều duy nhất mà chúng ta chưa làm được đó chính là hiệu suất ghi bàn chưa tốt, sự vội vàng trong khâu dứt điểm.”

U22 Indonesia chứng tỏ họ là một đội bóng khó chịu tại SEA Games 29. Ảnh: Đức Đồng

Với những tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn một cách đáng tiếc, Hồ Tuấn Tài trở thành tâm điểm của những chỉ trích, ông Nguyễn Thành Vinh đưa ra quan điểm: “Một số cầu thủ chơi chưa được như ý muốn của chúng ta và đó là do phong độ của họ chưa tốt. Rất nhiều người chỉ trích Tuấn Tài, nhưng theo tôi cậu ấy đã chơi rất tiến bộ trong trận Indonesia. Thậm chí, khả năng hoạt động của Tuấn Tài còn rõ nét hơn Công Phượng. Còn về khả năng dứt điểm cậu ấy chưa hoàn thiện, chưa có kinh nghiệm lắm. Tuấn Tài sút có lực mạnh nhưng chưa đủ tinh tế để hạ gục thủ môn đối phương.”

Một vấn đề khác nằm ở khả năng “bài binh bố trận” của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong thế hơn người được chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đề cập: “Nếu như hôm qua, trọng tài bắt chính xác thì chúng ta đã có 1 quả phạt đền từ Quang Hải, có thể trọng tài không có được góc nhìn tốt. Sau khi đối phương bị mất người và phải thay thủ môn, lẽ ra chúng ta phải gia tăng áp lực lên đối phương rất nhiều. Phải thay người sớm hơn, mạnh dạn đột phá, cầu thủ có khả năng càn lướt cần phải phát huy.

Nếu tinh ý hơn, HLV Hữu Thắng có thể đẩy Công Phượng lên cao, không để Công Phượng đá lùi nữa. Lúc đó cho phép các cầu thủ đá cá nhân để phối hợp và sau đó dứt điểm. Hôm qua, U22 Việt Nam đá quá bài bản, hơi bị co cụm làm cho đối phương trong thế thiếu người vẫn đảm bảo được khả năng phòng ngự. Khi Indonesia không dám tấn công, lẽ ra chúng ta phải phân tán, mở rộng những đường tấn công hơn.

Gặp Thái Lan, nếu bàn về sự thay đổi thì tôi nghĩ chỉ cần thay đổi về mặt tư tưởng, dám thắng Thái thì chúng ta sẽ chơi tốt. Lúc này, chúng ta phải động viên các cầu thủ, chứ không phải chúng ta e ngại người Thái. Nếu chúng ta cứ sợ như Indonesia thì chúng ta sẽ rất khó đá” - người thầy cũ của HLV Nguyễn Hữu Thắng kết luận.

Kết quả hòa 0 - 0 trước Indonesia đưa trận đấu giữa U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan trở thành trận "chung kết" của bảng B khi hai đội bóng có cùng 10 điểm. Ở trận đấu sau, U22 Indonesia sẽ gặp U22 Campuchia và nếu muốn chắc tấm vé vào bán kết, U22 Việt Nam bắt buộc phải có được kết quả thuận lợi trước người Thái./.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201708/chuyen-gia-nguyen-thanh-vinh-u22-viet-nam-hoa-indonesia-vi-choi-bong-qua-bai-ban-2837023/