Chuyên gia Mỹ cảnh báo Ukraine về sức mạnh pháo nhiệt áp Nga

Chuyên gia Mỹ khuyên Ukraine tập trung phá hủy các khẩu đội pháo nhiệt áp TOS-1A của Nga trước khi chúng tới vùng chiến sự Ukraine vì khả năng chết chóc của loại vũ khí này.

“ Pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1 Soltsenpek của Nga phải được định vị và vô hiệu hóa, trước khi chúng đến vùng chiến sự Ukraine”. Đây là ý kiến của chuyên gia quân sự Mỹ, ông David Hambling, được tờ Newsweek của Mỹ và EurAsian Times của Ấn Độ dẫn lại.

Ông Hambling coi pháo nhiệt áp TOS-1 là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các ý định phản công cũng như phòng ngự của Ukraine. Ông định nghĩa pháo nhiệt áp TOS-1 của Nga là hiệu quả và mạnh mẽ vì đạn nhiệt áp có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội hoặc cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, tác động của TOS-1A cả về sức phá hủy và tâm lý đối với các binh sĩ đối phương là rất lớn; đặc biệt vũ khí gây chết người khi làm các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng và bỏng nhanh.

Vào ngày 4/4 vừa qua, truyền thông phương Tây đồng loạt đăng tin, phiên bản nâng cấp của pháo nhiệt áp TOS-1 đã được đưa đến chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, có một số thông tin cho rằng, phiên bản nâng cấp TOS-1A đã được sử dụng ở chiến trường Ukraine; nhưng lần này là việc đưa một số lượng lớn, chứ không phải đơn lẻ.

TOS-1A còn được biết đến với thuật ngữ “mặt trời rực lửa”; hệ thống pháo nhiệt áp này gây ra sự hoảng loạn cho lực lượng đối phương. EurAsian Times viết rằng, theo ý kiến của một đại tá Nga (không nêu tên), hệ thống này “thật đáng sợ và phương Tây không có vũ khí tương tự”.

Trong những ngày gần đây, sau khi có thông tin rõ ràng rằng Nga đang tung ra một số lượng lớn “mặt trời chói lọi” TOS-1 ở mặt trận Bakhmut của Ukraine, khi nhiều video về loại vũ khí này bắt đầu xuất hiện trên mạng. Ít nhất một hệ thống TOS-1A được cho là đã tấn công vào trung tâm Bakhmut từ nhiều tuần trước.

Vladimir Solovyov, người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Nga và là người tổ chức đưa thông tin của Điện Kremlin cũng xác nhận việc Quân đội Nga sử dụng TOS-1. Trong một bình luận của mình trong những ngày gần đây, ông kêu gọi Moscow “tiếp tục sử dụng vũ khí nhiệt áp” ở những khu vực chiến đấu ác liệt.

Các phiên bản TOS-1 và TOS-1A của Nga sử dụng đạn kiểu MO.1.01.04 và MO.1.01.04M. Cả hai loại đầu đạn này hủy diệt mục tiêu bằng vụ nổ hóa chất chứa trong tên lửa. Nguyên lý làm việc của đầu đạn này là phát tán một chất cháy đặc biệt thành “đám mây son khí” bao quanh mục tiêu và kích hoạt đám mây để tạo vụ nổ lớn.

Ngọn lửa tạo ra khi đốt cháy nhiên liệu của “đám mây son khí”, sẽ làm không khí giãn nở một cách đột ngột, tạo ra các sóng chấn động, đủ khả năng sát thương cả bộ binh ẩn nấp trong hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất, hoặc lẩn trốn trong boongke, hang động.

Đồng thời thông qua việc đốt sạch oxi dự trữ và tạo ra hiện tượng chân không bán phần trong thời gian ngắn, nó sẽ hút sạch dưỡng khí qua các lỗ thông hơi, khiến đối phương bị tiêu diệt hoàn toàn mà không có cách chống đỡ.

Khi sử dụng đạn nhiệt áp TOS-1A trong môi trường hẹp (như các khu đô thị cao tầng dày bên nhau), sẽ hội tụ các hiệu ứng sóng chấn động và nhiệt gây sát thương hiệu quả hơn;

Khi đạn nhiệt áp nổ, nó rút chân không trong môi trường hẹp và kín, nguồn không khí thay thế sẽ rất khó vào khiến cho mọi sinh vật trong môi trường bị thiếu dưỡng khí và mất cân bằng áp suất quá lâu dẫn đến tử vong. Đây là điều mà pháo bắn đạn thông thường không thể làm được.

Liên Xô và sau đó là Nga, đã sử dụng hệ thống này trong một số cuộc xung đột. Việc sử dụng hệ thống đáng nhớ nhất là trong cuộc chiến ở Afghanistan và Chechnya và hiện chiến trường Ukraine là nơi mà Moscow sử dụng sức mạnh hủy diệt của “mặt trời rực rỡ” TOS-1A.

TOS-1A là phiên bản mới nhất của pháo nhiệt áp TOS-1 và được phát triển vào năm 2001 và TOS-1 đã được sử dụng ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Truyền thông thế giới đã nhiều lần đưa tin về các trận địa của quân đội Ukraine bị phá hủy bởi các hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1.

TOS-1A có biên chế kíp chiến đấu ba người (trưởng xe, lái xe và pháo thủ); xe sử dụng khung gầm xe tăng T-72. Khối ống phóng của TOS-1A bao gồm 24 ống và có thể nạp tối đa 24 viên đạn nhiệt áp cỡ 220 mm; cơ số đạn chiến đấu của 1 xe TOS-1A là 48 viên (24 viên nạp sẵn trong xe và 24 viên theo xe tiếp đạn).

Tầm bắn tối đa của TOS-1A lên tới 6.000 mét, tầm bắn mục tiêu gần nhất là 400 mét. Điều thú vị về hệ thống này là khả năng phóng đúp tên lửa và những viên đạn nhiệt áp này đều là đạn không có điều khiển, nhưng một động cơ bổ sung trong thiết kế của chúng, cho phép tăng tầm bắn.

Pháo nhiệt áp TOS-1A của Quân đội Nga trong một cuộc tập trận.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/chuyen-gia-my-canh-bao-ukraine-ve-suc-manh-phao-nhiet-ap-nga-1847846.html