Chuyện gì đã xảy ra với người đá không đầu trước lăng mộ Võ Tắc Thiên đã trở thành bí ẩn kỳ lạ

Trong lịch sử lâu dài của Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ và bí ẩn. Trong số đó, tượng đá không đầu trước lăng mộ Võ Tắc Thiên là giai thoại nổi tiếng hơn cả.

Ảnh minh họa

Tại sao những bức tượng đá này không có đầu? Mục đích là gì? Cho đến nay vẫn chưa có ai giải đáp được bí ẩn này, điều này đã thu hút nhiều học giả đến khám phá và hy vọng giải đáp được bí ẩn.

Lăng mộ Võ Tắc Thiên là huyền thoại trong số những ngôi mộ cổ được phát hiện ở Trung Quốc. Trong suốt lịch sử, vô số kẻ cướp mộ đã vào lăng mộ của Võ Tắc Thiên rồi quay trở lại mà không thành công. Gây bối rối nhất chính là "tấm bảng không chữ" và "người đá không đầu" của bà. Nói chung, bia mộ của nhà vua sẽ chứa đầy những thành tựu của vua trong thời gian trị vì để thể hiện địa vị cao quý của người đó. Tuy nhiên, trên bia mộ của Võ Tắc Thiên lại không có dòng chữ nào khiến nhiều nhà sử học bối rối. Lời giải thích được chấp nhận rộng rãi hơn hiện nay là Võ Tắc Thiên, với tư cách là nữ quân vương duy nhất trong lịch sử, đã gây nhiều tranh cãi đến mức bà quyết định không khắc điều đó lên bia mộ của mình, để công lao cho thiên hạ đánh giá. Biên tập cho rằng điều này phản ánh sự khôn ngoan và trí tuệ của một người cao quý.

Điều khó hiểu nhất là bức tượng đá không đầu trước mộ bà. Những bức tượng đá này đều là mô phỏng người thật, nhìn xuống lăng mộ. Tại sao đầu của họ bị mất? trên thế giới có nhiều cách phỏng đoán khác nhau, trong đó có hai cách đoán điển hình.

1. Người ta kể rằng khi Liên quân 8 nước xâm chiếm Trung Quốc, họ nhìn thấy những bức tượng đá trước lăng mộ Võ Tắc Thiên và cho rằng khuôn mặt của những bức tượng đá này giống với khuôn mặt của người phương Tây, cho rằng đó là một sự xúc phạm đối với họ nên họ tức giận mang tượng đá đi. Đầu của tượng bị chặt đi, chỉ còn lại cơ thể. Thứ hai, người ta cho rằng nguyên mẫu của những bức tượng đá này là các ngoại trưởng và sứ thần của nhà Đường, điều này thể hiện sự kính trọng của nước ngoài đối với nhà Đường thịnh vượng. Tuy nhiên, vào thời nhà Minh, nơi đây đã xảy ra một trận động đất mạnh khiến phần đầu của tượng đá bị đánh bật ra, sau này không ai phát hiện ra và cũng không được sửa chữa kịp thời. Sau nhiều năm bị phá hủy, nó đã trở thành như ngày nay.

Những phỏng đoán này chỉ là những phỏng đoán. Có rất nhiều người ủng hộ giả thuyết thứ hai. Sự thật là gì? Biên tập cho rằng nó sẽ được giải thích chính xác trong thời gian sắp tới. Bạn nghĩ sự thật là gì?

Theo TH&PL

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chuyen-gi-da-xay-ra-voi-nguoi-da-khong-dau-truoc-lang-mo-vo-tac-thien-da-tro-thanh-bi-an-ky-la/20240326085158546