Chuyển động ở Bernabeu: Zidane đã về, chờ đợi Ancelotti và Bale

Bất chấp những khoản nợ khổng lồ, Real Madrid vẫn sẽ không ngừng các kế hoạch mua sắm rầm rộ thường thấy của mình. Chủ tịch Perez tuyên bố, nếu ông tái đắc cử chức Chủ tịch, sẽ có những bản hợp đồng bom tấn được Real thực hiện trong mùa Hè này.

Zidane đã trở lại với cương vị giám đốc thể thao

Theo tờ AS, BLĐ Real đã đi đến quyết định bổ nhiệm Zinedine Zidane vào chiếc ghế giám đốc thể thao của đội bóng Hoàng gia. Đây có thể coi là một sự trở về của huyền thoại bóng đá người Pháp.

Zidane từng có quãng thời gian làm việc ở Bernabeu cũng với vai trò của một giám đốc thể thao từ năm 2011. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, ông đã rời cương vị này do những mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho. Zidane chuyển sang làm công tác đào tạo bóng đá trẻ của Real và tham gia vào những khóa học huấn luyện. Trước đó đã có tin Zidane có thể sẽ về ngồi vào chiếc ghế nóng thay cho Mourinho sau khi HLV người Bồ ra đi vào cuối mùa giải.

Có vẻ như Zidane chưa cảm thấy đủ tự tin để dẫn dắt một đội bóng tầm cỡ như Real. Sau nhiều ngày gặp gỡ và cân nhắc, cuối cùng huyền thoại bóng đá Pháp đã chấp nhận trở lại làm giám đốc thể thao của đội chủ sân Bernabeu. Đây cũng là vị trí mà Real còn thiếu sau khi Real chia tay Valdano hồi Hè năm 2011.

Việc Zidane trở lại cương vị cũ cũng có nghĩa chiếc ghế HLV của Real gần như sẽ thuộc về Carlo Ancelotti. HLV của PSG đã đệ đơn xin được rời đội bóng nước Pháp. Cá nhân Zidane, người từng nhiều lần ca ngợi Ancelotti, cũng đã có những động thái tư vấn với chủ tịch Perez rằng không ai, ngoài Ancelotti, thích hợp hơn trong vai trò dẫn dắt Real Madrid thời hậu Mourinho.

Bên cạnh việc chờ đợi PSG đồng ý để Ancelotti ra đi, ban lãnh đạo của Real Madrid cũng đang hướng tới kế hoạch chiêu mộ Gareth Bale. Trong một phát biểu mới nhất, Zidane đã dành những lời có cánh cho cầu thủ của Tottenham. "Cậu ấy là một ngôi sao đẳng cấp thế giới. Chúng ta có thể đặt Bale ngang hàng với Ronaldo và Messi".

Tân giám đốc thể thao của Real Madrid cũng khẳng định, "Real Madrid luôn mở rộng cánh cửa đối với Bale". Điều này khẳng định đội bóng sân Bernabeu đang nỗ lực trên bàn đàm phán để đưa siêu sao người xứ Wales về Liga ngay trong mùa Hè năm nay.

Được biết, đích thân Zidane đã bay tới nước Anh để tiến hành đàm phán với các quan chức của Tottenham. Huyền thoại người Pháp tin rằng ông có đủ sự kiên nhẫn để đi đến cùng trong thương vụ được cho là đình đám này.

Nếu Zidane thành công trong việc chiêu mộ Bale, ông sẽ có được thành công đầu tiên trong lần tái hợp với Real Madrid này.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Diego Lopez có thể chia tay Real

Mourinho sẽ ra đi, điều đó cũng có nghĩa cơ hội bắt chính sẽ trở lại với Iker Casillas. Real không thể bỏ quên người thủ lĩnh trong phòng thay đồ của họ trên băng ghế dự bị lâu hơn nữa. Nhưng nếu sử dụng Casillas, cơ hội của Diego Lopez sẽ lại không còn. Từng là công cụ để Mourinho loại bỏ Casillas, Lopez đã chơi cực ấn tượng trong giai đoạn hai của mùa giải. Thế nên, sẽ khó có chuyện Lopez chấp nhận nguy cơ phải trở về băng ghế dự bị. Đã 33 tuổi, anh tới Real vì không muốn dối già ở Sevilla. Thế nên, nếu không còn vị trí bắt chính ở Bernabeu, Lopez sẽ tính đường ra đi để tìm thêm một thử thách khác.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/chuyen-dong-o-bernabeu-zidane-da-ve-cho-doi-ancelotti-va-bale-n20130526025715300.htm