Chuyển động 7.8: Sanchez chơi bài cùn, Arsenal chuẩn bị lỗ nặng

Khi tình cảm đi xuống, chuyện Sanchez quyết định làm khó Arsenal cũng là điều dễ hiểu.

Ảnh: Getty.

- Tiền đạo Alexis Sanchez đã quyết định ở lại Arsenal đến hè 2018, điều này đúng với ý định của HLV Wenger khi ông luôn muốn giữ ngôi sao của mình ở lại. Tuy nhiên, dù quyết định đá thêm 1 năm cho Arsenal, thế nhưng Sanchez không cam kết tương lai lâu dài. Hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào hè 2018, điều này đồng nghĩa Sanchez sẽ trở thành cầu thủ tự do và Arsenal coi như mất trắng anh.

- M.U vẫn muốn mua thêm hậu vệ và mục tiêu lần này là Fabinho của AS Monaco. Trên thực tế, việc M.U theo đuổi Fabinho đã có từ lâu nhưng "Quỷ đỏ" phải tạm ngưng thương vụ này một thời gian do AS Monaco ép giá và HLV Mourinho cũng muốn ưu tiên 2 mục tiêu lớn hơn là Lukaku lẫn Matic.

Fabinho vẫn đang trong tầm ngắm của M.U. Ảnh: The Sun.

- Ngoài Fabinho, M.U đang để ý tới Sergi Roberto của Barcelona. Trong mùa giải 2016-17, Sergi Roberto nổi lên như một ngôi sao trẻ sáng giá và từng có lúc, anh được chọn để thay thế Sergio Busquet. Trong trường hợp không thể đưa về Ivan Perisic, M.U có thể thành công với Sergi Roberto bởi lối đá khoa học, không quá màu mè và hiệu quả của tiền vệ người Tây Ban Nha.

- Barca vẫn đang cân nhắc giữa Coutinho và Dembele. Đội chủ sân Nou Camp đã bị Liverpool thổi giá vụ Coutinho từ 80 lên 107 triệu Euro trong khi đó, tiền đạo Dembele của Dortmund vẫn được giữ nguyên mức giá 100 triệu Euro từ đầu kì chuyển nhượng mùa hè. Vấn đề hiện tại của Barca không nằm ở khoản chênh lệch 7 triệu mà ở việc họ muốn một tiền đạo thật sự để thay thế Neymar hay muốn một cầu thủ có thể đá bao sân như Coutinho.

coutinho, Dembele hay thậm chí là Mbappe, Barca sẽ chọn ai? Ảnh: Getty.

- Trong nỗ lực nâng tầm đội hình lên một tầm cao mới nữa, PSG sẵn sàng vung 100 triệu Euro để phá vỡ hợp đồng của thủ thành Jan Oblak với Aletico Madrid. Hiện tại, PSG đang có Kevin Trapp khá tài năng tuy nhiên xét về đẳng cấp và độ dày kinh nghiệm, Oblak vẫn là lựa chọn hoàn hảo hơn.

- Sau khi có Kante và vừa đón Bakayoko, Chelsea quyết gia cố thêm sức mạnh cho tuyến tiền vệ bằng bản hợp đồng Drinkwater từ Leicester City. 37 triệu bảng là mức giá mà Leicester đưa ra cho cầu thủ của mình và con số này ở mức chấp nhận được với cả Chelsea.

Drinkwater là mẫu tiền vệ cần mẫn và đá rất tốt khi được phối hợp với Kante. Ảnh: Getty.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/chuyen-dong-78-sanchez-choi-bai-cun-arsenal-chuan-bi-lo-nang-690165.bld