Chuyển đổi khu chế xuất, khu công nghiệp: TPHCM cần chuẩn bị gì?

Chủ trương của TPHCM là giữ nguyên diện tích các khu chế xuất, khu công nghiệp như hiện nay. Tuy nhiên, việc quy hoạch tổng thể và định hướng lại các ngành công nghiệp có hàm lượng giá trị cao, phát triển theo hướng kinh tế xanh, bền vững đòi hỏi Chính quyền TPHCM phải có chính sách phù hợp với bối cảnh mới, giai đoạn mới-tầm nhìn đến năm 2050.

Kim ngạch xuất khẩu hàng năm từ các khu chế xuất - khu công nghiệp khoảng 8 tỷ USD, chiếm 21% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn TPHCM. Các doanh nghiệp trong các khu chế xuất - khu công nghiệp đóng góp vào ngân sách gần 50.000 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên nhiều ngành công nghiệp đang dần bộc lộ hạn chế do công nghệ lạc hậu; thâm dụng lao động, diện tích.

Ở các KCX Tân Thuận, Linh Trung 1 - 2, KCN Bình Chiểu, Tân Thới Hiệp, Vĩnh Lộc, Tân Bình, Tân Tạo, Tây Bắc Củ Chi, Hiệp Phước, hầu hết doanh nghiệp đã qua hơn 50% thời hạn đăng ký. Để chuyển đổi, TPHCM cần có lộ trình và điều kiện phù hợp, giúp các doanh nghiệp di dời hoặc tự chuyển đổi thuận lợi, hiêu quả.

Về định hướng chuyển đổi, ở giai đoạn mới, các KCX/KCN trên địa bàn TPHCM sẽ chuyển sang thu hút những dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, hạn chế tối đa ngành nghề thâm dụng lao động; tập trung phát triển trung tâm tài chính, logistic.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, quy hoạch và phát triển các KCX, KCN tại TPHCM sắp tới phải có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, trong quy hoạch phải có thời hạn rõ ràng; xem xét thận trọng những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống dân cư chung quanh. TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục hoàn thiện môi trường, chính sách đầu tư: đơn giản hóa các quy trình, thủ tục đầu tư; công bố các chủ trương, quy hoạch phát triển KCX – KCN và danh mục ưu tiên thu hút đầu tư đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trong video!

Thực hiện : Nguyễn Sơn Phạm Quyền

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chuyen-doi-khu-che-xuat-khu-cong-nghiep-tphcm-can-chuan-bi-gi