Chuyên đề: Báo chí miền Đông tiên phong, đổi mới: Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng: Báo chí Đông Nam Bộ và sức hấp dẫn từ Hội Báo toàn quốc

Từ ngày 15 đến 17-3, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội Báo toàn quốc năm 2024 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay cùng nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn.

Nhà báo Trần Trọng Dũng. Ảnh: Thành Đạt

Dịp này, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đã chia sẻ với Báo Đồng Nai cuối tuần về đóng góp của báo chí Đông Nam Bộ và nhiều cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội Báo toàn quốc năm 2024.

Luồng gió mới cho người làm báo

* Thưa ông, tại sao năm nay Hội Nhà báo Việt Nam lại quyết định tổ chức Hội Báo toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh?

- Năm 2023, khi kết thúc Hội Báo toàn quốc tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, rất nhiều lãnh đạo hội nhà báo các tỉnh, thành, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên có nguyện vọng thiết tha là Hội Báo toàn quốc năm 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Bởi, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước, cũng là nơi có đời sống báo chí rất sôi động, liên tục đổi mới, năng động và sáng tạo.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo hội rất trân trọng nguyện vọng của các hội viên và mong muốn được đưa nhiều hội viên trên cả nước đến với Thành phố Hồ Chí Minh để hiểu thêm cuộc sống và con người nơi đây, đồng thời có dịp giao lưu với các đồng nghiệp ở các tỉnh, thành phía Nam. Hơn nữa, Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất sẵn sàng tạo mọi điều kiện để Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại đây để quảng bá những hình ảnh đẹp của thành phố mang tên Bác. Do đó, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam quyết định tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* Xin ông cho biết, hội báo năm nay có những hoạt động gì mới so với các lần tổ chức trước?

- Hội Báo toàn quốc năm 2024 là hoạt động rất quan trọng và ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Quy mô của Hội Báo toàn quốc lần này có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay về số lượng đại biểu về dự, số gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của các cơ quan báo chí và chắc chắn có nhiều điểm mới.

Hội Báo toàn quốc 2024 khai mạc ngày 15-3 trên tuyến đường Lê Lợi (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) và kéo dài đến sáng 17-3. Diễn đàn Báo chí Việt Nam diễn ra trong 2 ngày 15 và 16-3 tại Khách sạn REX (quận 1). Trong đêm 15 và 16-3 diễn ra các chương trình văn nghệ đặc sắc phục vụ người dân, du khách tham quan.

Hội Báo được tổ chức trên tuyến đường Lê Lợi, nằm tại khu vực trung tâm quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ hội báo có 185 gian trưng bày, trong đó có 1 khu vực trưng bày về lịch sử báo chí Việt Nam; 8 gian trưng bày đặc biệt của Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Khối báo chí Quân đội, Công an, Truyền hình Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Bên cạnh đó, còn có 112 gian trưng bày báo chí đặc sắc của những tờ báo, tạp chí từ phổ biến đến chuyên ngành, bao trùm các mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Lần đầu tiên, tại hội báo có 60 gian hàng OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của 60 địa phương mang về hàng ngàn sản phẩm vùng miền giới thiệu với người dân thành phố.

* Một trong những hoạt động luôn được quan tâm tại hội báo, đó là các hội thảo chuyên đề với nhiều chủ đề thiết thực. Xin ông cho biết, năm nay các hội thảo tập trung vào những nội dung nào?

- Lần đầu tiên tại một Hội Báo toàn quốc, Hội Nhà báo Việt Nam quyết định tổ chức Chương trình Diễn đàn báo chí Việt Nam với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan báo chí trên cả nước. Tiếp đó sẽ ra nhiều phiên thảo luận các chủ đề khác rất thời sự, cấp thiết và sát thực với đời sống của người làm báo. Chẳng hạn như thảo luận về chủ đề báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thể lực thù địch. Hay ứng dụng các công nghệ hiện đại trong làm báo, kinh tế báo chí, bản quyền báo chí trên không gian mạng, giới thiệu công nghệ mới nhất về truyền hình, phát thanh…

* Hội Báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Ông có thể phân tích sâu hơn ý nghĩa của chủ đề này?

- Chủ đề của Hội Báo toàn quốc năm 2024 trước tiên là tiếp tục khẳng định báo chí Việt Nam là báo chí cách mạng, báo chí là công cụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân để thực hiện sứ mệnh cao cả là phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Tiên phong chính là nhấn mạnh vai trò của báo chí trên tuyến đầu của công tác tư tưởng, như Bác Hồ từng căn dặn, đó là mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng và ngòi bút của họ sẽ trở thành vũ khí sắc bén.

Nhà báo Trần Trọng Dũng cho rằng: “Hội Báo toàn quốc tổ chức tại thành phố mang tên Bác đã đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của người làm báo trên cả nước, là dịp để người làm báo phía Nam thể hiện sự hiếu khách và nghĩa tình”.

Báo chí Đông Nam Bộ nhanh nhạy và năng động

* Ông đánh giá như thế nào về đóng góp của báo chí các tỉnh, thành Đông Nam Bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh, thành nói riêng, cho toàn vùng và cả nước nói chung trong những năm qua?

- Đông Nam Bộ là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, vì thế hoạt động báo chí ở đây rất sôi động. Các cơ quan báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng có truyền thống nhanh nhạy, năng động, đổi mới, sáng tạo và có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế của từng tỉnh, thành, của vùng và rộng lớn hơn là cả nước.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí trong nước đến tham quan, tìm hiểu về công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: HUY ANH

Các cơ quan báo chí đã có tiếng nói rất mạnh mẽ trong tuyên truyền liên kết vùng. Chẳng hạn như hiện nay trong Đông Nam Bộ đang triển khai đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đi qua nhiều tỉnh, thành; đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, hay Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Đồng Nai nhưng lại tạo động lực cho cả vùng và cả nước… Chính báo chí là một kênh quan trọng để tạo đồng thuận cho người dân, tạo động lực cho các tỉnh, thành phát triển.

Ngược lại, sự phát triển nhanh, năng động của Đông Nam Bộ đã thúc đẩy báo chí không ngừng đổi mới, mở rộng địa bàn, tăng cường liên kết giữa các cơ quan báo chí với nhau. Đơn cử năm 2023, Giải báo chí Đông Nam Bộ đã ra đời, mở ra những hướng mới trong nâng cao chất lượng tuyên truyền theo hướng liên kết và không ngừng mở rộng, thúc đẩy phát triển cả vùng.

* Trong nhiệm kỳ này, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục dành sự quan tâm như thế nào để giúp các hội nhà báo các tỉnh, thành phố phía Nam, thưa ông?

- Chức năng của Hội Nhà báo Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, là mái nhà chung của tất cả những người làm báo trên cả nước với tôn chỉ, mục đích cao cả là phụng sự cách mạng và nhân dân. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động gắn với nhu cầu của hội viên. Cụ thể là bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi cho hội viên, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ, xã hội từ thiện. Chẳng hạn cuối năm 2023, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao 100 triệu đồng học bổng cho học sinh của huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành.

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phối hợp với hội nhà báo các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ tổ chức hội thảo, tập huấn về ứng dụng công nghệ mới trong làm báo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong báo chí, tiếp tục triển khai xây dựng văn hóa trong các cơ quan báo chí... Qua các hoạt động đó giúp cho các hội viên vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn đạo đức của người làm báo, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay đang đặt ra rất nhiều những vấn đề về ứng xử cửa người làm báo trên mạng xã hội.

* Báo chí cả nước nói chung và Đông Nam Bộ nói riêng đang đứng trước cuộc đua với mạng xã hội và công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Vậy, theo ông mỗi cơ quan báo chí phải làm như thế nào, mỗi nhà báo cần phải làm gì để luôn làm chủ nguồn tin và gần nhất với bạn đọc?

- Vấn đề trên đã được nhắc đến rất nhiều lần trong các cuộc tọa đàm, hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, điều rút ra là dù công nghệ, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội có phát triển đến đâu thì cũng không thay thế được vai trò của nhà báo, bởi chỉ có nhà báo chân chính mới có cảm xúc, góc nhìn trước các vấn đề của xã hội mà máy móc và trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta coi nhẹ, xem thường công nghệ, bởi công nghệ giúp ích rất nhiều cho nhà báo trong quá trình làm việc. Do vậy, bên cạnh khả năng viết báo thì nhất định nhà báo phải làm chủ được công nghệ. Khi một nhà báo vừa viết báo giỏi mà lại nắm chắc công nghệ thì càng làm cho tác phẩm của mình được lan tỏa rộng rãi hơn đến công chúng.

* Xin cảm ơn ông!

Tổng biên tập Báo Tây Ninh TRẦN THỊ MỸ LINH: Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm media trên Báo Tây Ninh

Sau gần 12 năm đi vào hoạt động, đến nay, Báo Tây Ninh điện tử đã có đầy đủ các loại hình như một tờ báo đa phương tiện gồm: video, longform, audio, podcast… Mỗi ngày, báo điện tử đăng tải khoảng 40 tin/bài/video clip/phóng sự truyền hình. Đồng thời, thực hiện phát trực tiếp các sự kiện lớn, quan trọng diễn ra trong tỉnh, trong nước đến bạn đọc trong và nhiều tỉnh. Báo Tây Ninh điện tử nằm trong tốp 20 tờ báo Đảng có lượng truy cập cao trong cả nước.

Trong năm 2024, Báo Tây Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản xuất các sản phẩm media trên báo điện tử. Trong đó, xác định 4 mảng nội dung trọng tâm gồm: mảng chính luận theo dòng sự kiện, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; mảng bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; mảng chương trình mang tính nhân văn; mảng sản xuất các chương trình ấn tượng, độc đáo, khác biệt.

Giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước NGUYỄN THỊ MINH NHÂM:Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin tuyên truyền

Ngay từ khi hợp nhất, đi vào hoạt động tháng 10-2019, Ban giám đốc - Ban Biên tập Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước đã đưa ra phương châm hành động là: “Chú trọng báo nói, đổi mới báo hình, cải tiến báo in, bứt phá báo điện tử”. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền lợi thế của tỉnh trên 4 loại hình báo chí và hạ tầng số, lan tỏa thông tin sâu rộng, sôi động, có hiệu ứng tốt. Với phương châm Vì bạn mỗi ngày, Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước luôn chủ động thực hiện, liên kết, phối hợp, trao đổi với các cơ quan báo, đài trong khu vực miền Đông Nam Bộ và cả nước để trao đổi, hợp tác nhằm lan tỏa thông tin rộng hơn.

Chúng tôi nhận thấy việc hợp tác trao đổi chương trình, liên kết sản xuất là xu thế tất yếu, đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển của các cơ quan báo chí. Vì điều này giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ những người làm báo, tăng sức lan tỏa thông tin, tăng lợi ích kinh tế báo chí và chất lượng thông tin tuyên truyền.

An Yên (ghi)

Công Nghĩa (thực hiện)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202403/chuyen-de-bao-chi-mien-dong-tien-phong-doi-moi-pho-chu-tich-hoi-nha-bao-viet-nam-tran-trong-dung-bao-chi-dong-nam-bo-va-suc-hap-dan-tu-hoi-bao-toan-quoc-8163178/