Chuyến công du cuối cùng của Obama trên cương vị tổng thống Mỹ

Tối 14/11, Tổng thống Barack Obama đã lên đường đến Hy Lạp, Đức và Peru trong chuyến công du cuối cùng của ông trước khi rời Nhà Trắng. Theo giới truyền thông, mục đích chuyến đi lần này của ông Obama là để trấn an các đồng minh của Mỹ về chính sách đối ngoại của tân Tổng thống đắc cử Donald Trump sau khi ông nhậm chức vào ngày 20/1 tới đây.

Ngày 15/11, Tổng thống Barack Obama đã đến sân bay quốc tế Elefthrios Venizelos, Hy Lạp - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du cuối cùng của ông. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Obama được Bộ trưởng Quốc phòng Panos Kammenos chào đón khi ông tới Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Mật vụ Mỹ đứng cạnh xe limousine bảo vệ Tổng thống Obama ở sân bay quốc tế Eleftherios Venizelos, Athens. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Obama đi qua hàng danh dự để tôn vinh ông trong chuyến thăm cấp nhà nước. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Obama và Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos duyệt đội danh dự tại lễ chào đón ở Athens, Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Hai cậu bé người Afghanistan thích thú khi nhìn thấy Tổng thống Obama đến Athens, Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras chào đón Tổng thống Obama trước khi họ có cuộc họp báo song phương ở Athens. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Obama bắt tay Thủ tướng Hy Lạp trước khi cuộc họp báo bắt đầu. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu khai mạc tại cuộc họp báo song phương với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ở Athens, Tổng thống Obama cho biết ông và Thủ tướng đã trao đổi về "các thách thức an ninh mà chúng ta đang phải đối mặt khi là đồng minh NATO". (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Obama đứng bên cạnh Thủ tướng Hy Lạp khi tham dự bữa tối danh dự tại phủ Thủ tướng ở Athens, Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

Thanh Nam

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/chuyen-cong-du-cuoi-cung-cua-obama-tren-cuong-vi-tong-thong-my-d29165.html