Chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đất đaiTin khácĐẩy mạnh tuyên truyền cổng thông tin khai thác cơ sở dữ liệu đất đaiHải quan Lạng Sơn: Hỗ trợ xuất khẩu nông sản thuận lợi

Sau một thời gian thực hiện quyết liệt các giải pháp chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, các vi phạm về sử dụng đất tại huyện Lộc Bình đã giảm, công tác quản lý nhà nước về đất đai từng bước đi vào nền nếp.

Công trình nhà ở xây trên đất nông nghiệp của người dân khu 3, Khòn Toòng, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình vừa bị cơ quan chức năng lập biên bản

Từ giữa năm 2021 trở về trước, tình trạng người dân tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, sử dụng đất sai mục đích diễn ra khá phổ biến ở huyện Lộc Bình. Trong đó, chủ yếu là hành vi tự ý xây nhà ở trên đất trồng lúa hoặc tự ý san ủi đất nông, lâm nghiệp… Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2021, toàn huyện có 165 trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất. Nguyên nhân được xác định là do có sự buông lỏng trong quản lý của chính quyền cơ sở.

Nhằm siết chặt công tác quản lý về đất đai, tháng 8/2021, UBND huyện Lộc Bình đã ban hành Công văn số 1568/UBND-TNMT về tăng cường trách nhiệm trong công tác xử lý, ngăn chặn tình trạng người dân tự ý san lấp đất, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn huyện và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra nắm tình hình và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ vi phạm; trong trường hợp cần thiết tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm theo thẩm quyền…

Ông Hoàng Văn Huấn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Lộc Bình cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan chức năng huyện thực hiện phối hợp rà soát về trách nhiệm và năng lực chuyên môn đối với công chức địa chính các xã, thị trấn, trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao thì tham mưu đưa ra khỏi vị trí công tác; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật về đất đai đến các cán bộ chuyên môn huyện, lãnh đạo, công chức địa chính cấp xã, thị trấn. Từ tháng 8/2021 đến nay, Phòng TN&MT huyện đã phối hợp tổ chức được 3 lớp tập huấn, tuyên truyền lồng ghép, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai đến lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các xã, thị trấn và người dân trên địa bàn…

Về phía chính quyền cấp xã, những tháng qua, đã tăng cường kiểm tra thực tế tại các thôn, khu phố nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và kiên quyết lập biên bản các trường hợp cố tình vi phạm, xây dựng nhà ở trên đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở, tự ý san gạt mặt bằng làm biến dạng hiện trạng đất… Một số đơn vị làm tốt công tác này và đạt kết quả tích cực như: từ đầu năm đến nay, xã Yên Khoái và thị trấn Lộc Bình đều không phát hiện vụ vi phạm nào về quản lý, sử dụng đất đai (năm 2021 xã Yên Khoái phát hiện, xử lý 10 vụ; thị trấn Lộc Bình xử lý 7 vụ); thị trấn Na Dương chỉ còn xảy ra 2 vụ, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm ngoái…

Ông Bùi Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Na Dương cho biết: Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND huyện, từ cuối năm 2021, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, bí thư, trưởng các thôn, khu phố tăng cường nắm tình hình và tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ về sử dụng đất đai theo đúng quy định (từ tháng 8/2021 đến nay, thị trấn đã thực hiện tuyên truyền lồng ghép được 2 cuộc phổ biến đến người dân các quy định của pháp luật về đất đai, về quyền và nghĩa vụ của người dân trong quản lý, sử dụng đất đai); đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm…

Bằng những giải pháp trên, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Lộc Bình đã có chuyển biến tích cực, từ tháng 8/2021 đến nay, toàn huyện có 35 trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất, trong đó, từ đầu năm 2022 đến nay, UBND huyện có 2 vụ vi phạm về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất đều đã bị xử phạt nghiêm minh, giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Ông Hoàng Văn Chiều, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền các quy định pháp luật về đất đai; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý, sử dụng đất của người dân; đặc biệt nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nếu để địa bàn quản lý xảy ra tình trạng người dân tự ý san lấp, sử dụng đất sai mục đích…, qua đó từng bước đưa công tác quản lý đất đai trên địa bàn đi vào nề nếp.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, tin tưởng trong thời gian tới, huyện Lộc Bình sẽ khai thác, sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên đất vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

LIỄU CHANG

ĐẶNG DŨNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kinh-te/495623-chuyen-bien-tich-cuc-trong-cong-tac-quan-ly-dat-dai.html