Chuyến biển cuối năm trúng cá, ngư dân Quảng Bình phấn khởi sắm Tết

Cận Tết Giáp Thìn 2024, tàu thuyền nối đuôi nhau trở về neo tại những cảng cá ở tỉnh Quảng Bình mang theo nhiều hải sản bán Tết.

Không khí mua bán hải sản nhộn nhịp từ lúc 2 giờ sáng tại cảng cá Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 5 tàu cá vừa cập bến mang theo nhiều loại hải sản, trên bờ các thương lái đã đợi sẵn để mua. Ông Hoàng Văn Cải, ở xã Quảng Phú, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, thuyền trưởng tàu QB.98048-TS phấn khởi khi chuyến biển cuối năm, ông cùng 7 thuyền viên đánh bắt trong 7 ngày thu được khoảng 2 tấn cá thu và cá cam.

Ngư dân đưa cá vào bờ bán dịp Tết

Đây là những loài cá có giá cao, bán rất đắt khách trong dịp Tết. Chuyến biển này, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi thuyền viên thu về khoảng 12 – 15 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Cải cho biết, so với thời điểm này ngăm ngoái, sản lượng đánh bắt không cao hơn nhưng giá bán cá tăng hơn nên ngư dân phấn khởi.

“Chi phí khi ra khơi khoảng 200 triệu, nếu làm ăn được từ 500 triệu thì mỗi bạn thuyền cũng có trên 10 triệu. Dịp gần Tết giá cao tăng cao hơn ngày thường, nhưng khi ra khơi có thuyền đánh được, có thuyền không, thuyền nào trúng thì được 500 triệu- 700 triệu, thuyền không trúng đậm thì cũng thu được tầm 100 triệu- 150 triệu”, ông Cải nói.

Những loài cá có giá trị cao mang lại nguồn thu lớn cho ngư dân trong chuyến biển cuối năm

Trong chuyến biển cuối năm, nhiều tàu cá tại tỉnh Quảng Bình đánh bắt được hàng tấn hải sản, thu về vài trăm triệu đồng. Ông Lê Văn Ánh, chủ cơ sở thu mua hải sản tại cảng cá Nhật Lệ cho biết, các tàu thuyền đánh bắt dịp giáp Tết chủ yếu mang về cá thu, cá ngừ, cá cam và một số loại cá khác.

Hiện giá mua cá thu tại bến khoảng 260 ngàn – 280 ngàn/kg tùy loại, cá ngừ có giá khoảng 100 ngàn đồng/kg, cá cam khoảng 170.000 đồng/kg. Bên cạnh niềm vui của các chủ tàu, rất đông người dân làm công việc hậu cần nghề cá như bốc xếp hàng, phân loại cá… cũng rất phấn khởi vì có việc làm và được trả công cao.

Tàu cá ngư dân trở về sau chuyến biển cuối năm

Theo ông Lê Văn Ánh, mỗi đêm cơ sở của ông mua khoảng 10 tấn cá thu và cá ngừ để bán trong dịp Tết, sức mua hơn gấp 3 lần so với ngày bình thường.

“Người dân địa phương mua cá rất nhiều, cơ sở chúng tôi thu mua cá thu, cá ngừ để bán phục vụ người dân mua dịp Tết, giá cả thì rất bình ổn khi bán cho người dân”, ông Ánh nói.

Thương lái mua cá ngay sau khi tàu cập bờ

Tỉnh Quảng Bình có hơn 3.600 tàu cá, trong đó 1.169 tàu chiều dài từ 15m trở lên khai thác hải sản xa bờ. Ông Lê Ngọc Linh, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết, giáp Tết, ngư dân trúng các loại cá có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập của ngư dân dịp Tết.

Bên cạnh việc động viên ngư dân vươn khơi bám biển, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác bất hợp pháp.

Trong chuyến biển cuối năm, ngư dân trúng các loại cá ngừ, cá thu có giá trị cao

Ông Lê Ngọc Linh cho biết thêm, các đơn vị, địa phương có những món quà động viên ngư dân khai thác thủy hải sản trong dịp Tết: “Bà con ngư dân tỉnh Quảng Bình tranh thủ thời tiết tốt ra khơi để đánh bắt những chuyến biển cuối năm. Bà con cũng đánh bắt được tuy rằng sản lượng không cao nhưng các loài cá có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng để phục vụ cho những ngày Tết Nguyên đán. Trong những chuyến biển này, tỉnh Quảng Bình cũng đi thăm các tàu cá ra khơi cũng như các tàu đưa cá trở về đến bờ và thăm động viên các tàu cá trước khi ra khơi hoạt động xuyên Tết”.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chuyen-bien-cuoi-nam-trung-ca-ngu-dan-quang-binh-phan-khoi-sam-tet-post1075840.vov