'Chuyện ấy' - không cần phải giả vờ để nó trở nên tuyệt vời hơn

Sau hôn nhân, “chuyện ấy” của bạn sẽ ít nhiều gặp xáo trộn. Nhưng theo không ít chị em thì… “chuyện ấy” của họ sau hôn nhân rất tuyệt…

Khi còn độc thân hay là vợ chồng son, các bạn dành thời gian cho nhau trọn vẹn; có thể thoải mái và tự do vui đùa cùng nhau nhưng khi có con nhỏ thì việc tự do để “yêu” nhau gần như xa xỉ. Vừa đi làm cả ngày, tối về tất bật với con cái, xong việc bạn chỉ muốn ngủ… lâu dần bạn đã “bỏ quên” anh ấy và quên cả nhu cầu của chính mình.

Nào, thử tắt tivi sớm, cho bọn trẻ ngủ sớm và khóa cửa phòng, cùng nhau tận hưởng trọn vẹn một cuộc yêu. Và bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời ngay cả khi “tranh thủ yêu” lúc 4 giờ sáng.

Đừng giả vờ nếu bạn không thật sự muốn

Nhiều phụ nữ, chỉ vì muốn “giữ” chồng mà “giả vờ”: giả vờ lên đỉnh, giả vờ ham muốn… Sự giả vờ này có thể lúc đầu rất ổn nhưng lâu dần thì đó lại là thuốc độc giết chết tình yêu và ham muốn của nhau.

Tâm sự, chia sẻ sẽ khiến hai bạn hiểu nhau hơn và tâm lý của bạn cũng thoải mái hơn khi yêu chồng. Cũng không cần phải giả vờ “lên đỉnh” bởi khi phát hiện ra điều đó, anh ấy sẽ tổn thương nhiều hơn.

Bạn đã từng xấu hổ hay bối rối trước những tiếng “xì hơi”?

Thậm chí nó làm cho nhiều chị em mất tự tin dẫn tới cuộc yêu sau đó trở nên khiên cưỡng. Nhưng thả lỏng đi nào, điều đó cũng hoàn toàn bình thường… Thay vì thẹn thùng rồi làm hỏng hết mọi chuyện, bạn hãy thử nói một điều gì đó thật hài hước với chàng rồi sẽ thấy mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều.

Quan hệ chỉ để… có con?

Sau hôn nhân, quan hệ tình dục để có thai là niềm vui và sự háo hức mong chờ của các bạn. Nhưng chẳng may, sự chờ đợi đó trở nên vô vọng thì thật tệ hại. Các bạn sẽ cảm thấy áp lực, căng thẳng và mệt mỏi khi “lâm trận” – điều này dẫn tới chất lượng “cuộc yêu” không thể hoàn hảo. Thay vào đó, hãy thử đưa nhau ra ngoài ăn tối, đi xem phim… và loại bỏ hoàn toàn khái niệm “thụ thai” ra khỏi đầu. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn nhiều và biết đâu điều kỳ diệu sẽ tới?

Bạn có thể để đèn sáng…

Khi các bạn đã thuộc về nhau, chuyện bắt anh ấy phải tắt điện đôi lúc sẽ làm anh ấy cáu kỉnh. Nhưng ai bắt buộc bạn phải mở đèn sáng choang những lúc bên nhau đâu. Một ánh đèn vàng mờ ảo, càng tăng thêm độ quyến rũ và gợi cảm của bạn đấy! Thử xem nào!

Có thể “yêu” đến… tháng cuối cùng

Thật ra, ngoại trừ sự can thiệp y tế hay tư vấn của bác sĩ, thì thời kỳ mang thai là thời kỳ tuyệt vời của đời sống tình dục, vì lúc này hormone phụ nữ tăng cao nên ham muốn tình dục nhiều hơn. Và nếu hoàn toàn khỏe mạnh, bạn có thể “yêu” tới tháng cuối cùng.

St

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/suc-khoe/chuyen-ay--khong-can-phai-gia-vo-de-no-tro-nen-tuyet-voi-hon-78517/