'Chuyện ấy' 28 lần/ngày: Phải chăng gái già U60 và trai đẹp 6 múi thường ăn món này?

Thực tế khoa học đã chứng minh, chế độ ăn uống có liên quan mật thiết tới ham muốn tình dục của cả phụ nữ và nam giới. Và bí mật phòng the nhiều khi lại nằm trong chính những thực phẩm hàng ngày...

Làm “chuyện ấy” 28 lần/ngày, phải chăng gái già U60 và trai đẹp 6 múi thường ăn những món cháo này?

Món ăn và "chuyện ấy"

Câu chuyện nữ doanh nhân U60 người Thái Lan vừa kết hôn với người chồng thứ 9 là trai đẹp 6 múi kém mình tới 34 tuổi đang khiến dư luận xôn xao. Nhiều người còn “choáng” hơn khi tiêu chuẩn mà nữ doanh nhân đưa ra cho người chồng mới của mình ngoài ngoại hình đẹp, thể lực tốt, thì còn phải có khả năng đáp ứng nhu cầu làm "chuyện ấy" lên tới 28 lần/ngày.

Trên các diễn đàn, nhiều người đã tranh luận sôi nổi về khả năng “mây mưa” của cặp đôi gái già – trai trẻ này. Không ít trong số đó cho rằng, người phụ nữ này đã mắc chứng nghiện tình dục hoặc một căn bệnh bí ẩn nào đó. Và chàng trai 6 múi kia đáp ứng được nhu cầu của quý bà giỏi lắm cũng chỉ được một thời gian là tơi bời khói lửa ra rồi.

Nữ doanh nhân U60 và chồng trẻ kém 34 tuổi

Có thể nhu cầu làm chuyện ấy của nữ doanh nhân Thái Lan đã bị thổi phồng lên phần nào. Song, trên thực tế, có những loại thực phẩm, những bài tập dưỡng sinh hay các chế độ ăn uống giúp cho các cặp đôi có thể làm "chuyện ấy" hàng ngày mà không biết chán.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ tới bạn đọc những bí quyết giúp giữ lửa phòng the bằng chế độ ăn uống. Những món ăn dưới đây, dù không giúp được các cặp đôi “yêu” tới 28 lần/ngày thì cũng luôn cảm thấy viên mãn trong chuyện gối chăn, bất chấp cả tuổi tác.

Những món ăn giúp giữ lửa phòng the

1. Cháo tử hà sa

Nguyên liệu:

- Tử hà sa (nhau thai bà đẻ)

- Gạo tẻ ngon

Cách làm:

- Tử hà sa một bộ. Trước hết chần tử hà sa qua rượu nhẹ, sau đó rửa sạch bằng nước lã rồi rửa lần cuối cùng bằng nước vo gạo, để trên rổ thưa cho ráo nước.

- Sau đó thái mỏng, băm nhỏ rồi cho vào chảo gang, rang cho khô giòn. Chú ý để nhỏ lửa cho nguyên liệu khô từ từ. Khi đã khô giòn, cho tử hà sa vào cối đá, giã thật nhỏ, rải mỏng trên giấy, chờ cho thật nguội rồi bỏ vào bình, đậy nắp thật kín để ăn dần.

- Gạo tẻ loại ngon, nấu cháo thật nhừ, múc ra bát to, loại bát phở, cho một thìa nhỏ đầy bột tử hà sa vào bát cháo, nêm nước mắm loại ngon hoặc muối biển loại thô cho vừa ăn. Có thể thêm chút bột tiêu cho thơm. Ăn nóng.

Mỗi bữa sáng một bát. Đàn ông nếu lửa phòng the phập phù hoặc hay “chết máy nửa dốc”, buổi sáng ăn một bát cháo tử hà sa, buổi tối thấy có tác dụng ngay.

Đàn bà bị lãnh cảm hoặc đã tắt dục, sau một tuần ăn cháo này, ham muốn sẽ cháy lại. Hai vợ chồng chỉ ăn một bộ tử hà sa là đủ. Món này đòi hỏi nguyên liệu phải thật tốt, không có bệnh, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

2. Cháo thịt cóc

Nguyên liệu:

- Cóc tươi 1 kg

- Gạo tẻ ngon

Cách làm:

- Cóc chọn những con khỏe, còn nhảy và có màu đen. Rửa sạch cóc bằng nước lã. Sau đó vặn vòi nước chảy thật to, tay trái cầm con cóc ghé vào dưới vòi nước, tay phải cầm dao, rạch một đường thẳng dọc sống lưng con cóc và lột da cóc ngay dưới vòi nước đang chảy mạnh.

- Chặt đầu, chặt bốn bàn chân con cóc. Bỏ toàn bộ nội tạng và da cóc. Sau đó rửa sạch dưới vòi nước đang chảy một lần nữa. Để cóc vào rổ thưa cho ráo nước.

- Thịt cóc băm nhỏ rồi bắc chảo gang, để nhỏ lửa, rang cho khô, giòn rồi cho vào cối đá giã bột như cám. Cách ăn giống như ăn cháo tử hà sa. Hai vợ chồng chỉ cần ăn 1kg cóc là đủ, chồng sẽ hết rối loạn cương dương, vợ sẽ hết lãnh cảm.

3. Cháo sâu chít

Nguyên liệu:

- Sâu chít

- Rượu gạo

- Gạo tẻ ngon

Cách làm:

- Sâu chít mua về ngâm 1 tiếng trong rượu gạo cho sâu nhả hết nhớt rồi rửa lại bằng nước vo gạo. Vớt sâu chít vào rổ thưa để ráo nước. Bắc chảo gang lên bếp, để nhỏ lửa, rang cho khô giòn rồi cho vào bình kín để ăn dần.

- Cách ăn cháo sâu chít cũng giống như cháo thịt cóc. Chỉ nêm nước mắm ngon hoặc muối biển thô, không dùng muối tinh hay các loại bột canh. Tuyệt đối kiêng mì chính.

Sâu chít có độ đạm rất cao (82% protein) nên người bị bệnh gout, bệnh nhân ung thư thì không ăn được. Có thể thay sâu chít bằng tằm chín, nhưng tác dụng chỉ bằng 30% so với sâu chít.

4. Cháo chim bồ câu

Nguyên liệu:

- Bồ câu: Chọn con cái chưa giao phối, lông màu trắng

- Gạo tẻ

Cách làm:

- Bồ câu làm sạch, vặt lông, mổ bỏ nội tạng, chỉ giữ lại tim và quả cật. Rửa sạch bồ câu, xát vào da tim một lớp muối, sau đó rửa lại bằng nước lã. Thịt chim thái miếng rồi băm nhỏ.

- Cho thịt vào bát to, đổ nước mắm ngon vào trộn đều. Phi hành mỡ cho thơm rồi đổ bát thịt chim vào, đảo đều khoảng 5 phút cho chín. Lúc này nồi cháo gạo tẻ trên bếp đã nhừ. Đổ thịt chim trong chảo vào nồi cháo, trộn đều và bắc ra ăn nóng.

Món cháo chim bồ câu này nếu nấu với gạo lứt sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng gạo lứt phải ngâm một đêm, sáng hôm sau mới nấu cháo được. Gạo phải nguyên hạt, không dùng bột gạo.

5. Cháo trứng chim cút lộn

Nguyên liệu:

- Trứng chim cút lộn: 10 quả

- Gạo tẻ

- Lá hẹ, bột tiêu, nước mắm ngon

Cách làm:

Gạo tẻ vo sạch cho vào nồi ninh nhừ. Sau khi cháo nhừ thì đập trứng chim cút lộn vào nồi cháo đang sôi, tiếp tục đun thêm 2 phút nữa. Khi ăn bắc nồi cháo ra, rắc lá hẹ, bột tiêu và nêm nước mắm ngon vào trộn đều. Món cháo này nên ăn nóng vào buổi sáng, lửa phòng the sẽ không bao giờ bị tắt.

6. Cháo bao tử dê

Nguyên liệu:

- Bao tử dê 2 bộ (loại nhỏ bằng quả cau non)

- Đỗ xanh: 300g, xay vỡ ngâm nước rồi bỏ vỏ,

- Lá hẹ

Cách làm:

- Bao tử dê phải rửa sạch bằng nước vo gạo. Đỗ xanh ngâm từ đêm hôm trước, sáng hôm sau bắc bếp ninh nhừ.

- Khi cháo nhừ thì cho hai bao tử vào nồi cháo, đun nhỏ lửa 10 phút rồi vớt ra, dùng kéo cắt làm 2-3 miếng rồi cho vào nồi cháo. Bắc nồi cháo ra, nêm nước mắm ngon và lá hẹ cho vừa ăn. Múc cháo vào bát to, rắc chút bột tiêu vào là ăn được.

Đàn ông có thể uống một chén nhỏ rượu nếp, cũng có thể dùng lá hẹ làm món nhắm. Lá hẹ rửa sạch, để nguyên lá, chấm nước mắm ngon, ăn sống.

Mỗi tuần hai vợ chồng nên ăn một bữa cháo dê bao tử, sau một tháng sẽ cải thiện đời sống chăn gối. Món này người bị bệnh gout không ăn được.

7. Cháo cá chạch

Nguyên liệu:

- Cá chạch: 300-500g

- Lạc nhân: 100g

- Gạo tẻ: 300g

- Dầu thực vật, muối, xì dầu, đường, hành, rau thơm vừa đủ.

Cách làm: Cá chạch làm sạch nhớt, bỏ nội tạng, lọc bỏ xương sống. Đun nước sôi, cho gạo vào nấu cháo. Khi cháo sắp được cho chạch vào nấu chín là được. Lúc ăn cho thêm hành và rau thơm.

8. Cháo bầu dục

Nguyên liệu:

- Bậu dục lợn: 2 quả

- Vừng đen: 50g

- Gạo tẻ: 200g

- Bột tiêu, nước mắm, hành tím, rau thơm

Cách làm:

- Bầu dục rửa sạch, bổ đôi, rửa qua nước lã một lần nữa. Chú ý không bóc lớp màng trắng bên trong. Hai quả bầu dục thái miếng nhỏ. Đổ gạo tẻ vào nồi, cho nước lã vào nấu nhừ.

- Vừng đen để nguyên vỏ rang chín rồi giã bột. Bắc chảo lên bếp, đun mỡ sôi già, đập một củ hành tím cho vào chảo mỡ, đảo qua, cho bầu dục đã thái miếng vào chảo, đảo chín tới rồi đổ vào nồi cháo đã ninh nhừ.

- Nêm nước mắm ngon vừa ăn. Múc cháo ra bát rồi rắc vừng đen lên để có mùi thơm. Rắc thêm bột tiêu. Ăn nóng vào bữa sáng hoặc bữa khuya. Có thể ăn cùng các loại rau thơm như rau mùi, kinh giới, tía tô.

Theo Tuổi trẻ thủ đô

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nau-an/chuyen-ay-28-lanngay-phai-chang-gai-gia-u60-va-trai-dep-6-mui-thuong-an-mon-nay-148152/