Chương trình Olympia: 'Tước' giải liên tiếp của hai thí sinh do 'nhầm lẫn'

Thêm những điểm được chỉ ra cho thấy chương trình Olympia đang trượt dài trong việc nhầm lẫn và sai sót dẫn đến việc trao nhầm giải cho thí sinh tham dự cuộc thi.

Là một trong những chương trình truyền hình được nhiều khán giả trong nước yêu thích, Đường lên đỉnh Olympia đã trở thành một sân chơi, món ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều người. Trong suốt gần 20 năm phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia đã ' khai phá ' được nhiều nhân tài đất Việt về sự thông minh, hiểu biết sâu rộng và lượng kiến thức khổng lồ.

Thanh Tùng và Phú Vinh (ngoài cùng bên phải) trong cuộc thi tuần 2 tháng 1 quý 3 của Đường lên đỉnh Olympia 2017.

Nổi tiếng, thiết thực và hấp dẫn là thế, trong thời gian gần đây Đường lên đỉnh Olympia đã dính không ít những lời bàn luận đến từ chính khán giả xem đài chỉ ra những điểm thiếu trung thực, sai sót vẫn còn đang xuất hiện trong từng vòng thi.

Mới đây, một khán giả xem đài đã đưa ra lời bình luận khá sắc bén khi chỉ ra nhiều điểm còn chưa ' chuẩn ' của chương trình:

"Cuộc thi Tuần 3, tháng 1, Quý 3 Olympia 17, phát ngày 12/03/2017 đã kết thúc với kết quả: thí sinh Tôn Thất Chính (THPT Hai Bà Trưng - Thừa Thiên-Huế), hạng 1 với 190đ; thí sinh Hàng Kim Định (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận), hạng 2 với 180đ.

Xin nhắc lại, với việc thí sinh Nhân Thanh Tùng trả lời sai 2 câu hỏi của tuần trước, 4 thí sinh vào vòng thi tháng 1, quý 3 phải là:

- Vũ Tuấn Chiến, nhất tuần 1

- Phạm Phú Vinh, lẽ ra nhất tuần 2, 220đ

- Tôn Thất Chính, nhất tuần 3

- Trần Bảo Nhân hoặc Hàng Kim Định, nhì cao nhất,

Và cũng với kết quả này, cộng với việc BTC Olympia thừa nhận đã cho điểm sai, thí sinh Nhân Thanh Tùng (Hà Nội), hoàn toàn không đủ điểm để lọt vào vòng thi tháng. Không chỉ cướp mất giải 1 của em Phú Vinh, chương trình đã cướp luôn giải 2 của em Trần Bảo Nhân (Quảng Trị, lẽ ra được 180đ) và cướp cả cơ hội vào vòng thi tháng của em Nhân hoặc em Kim Định.

Đáng tiếc là BTC lúc nào cũng vin vào cái điều lệ vớ vẩn do chính họ đưa ra nhằm bắt chẹt thí sinh - những học sinh cấp 3 không dám phản đối - rằng đã thi xong thì không được thay đổi kết quả, bất chấp BTC sai rành rành làm ảnh hưởng, sai lệch toàn bộ kết quả của cuộc thi.

Tôi còn được nguồn tin tiết lộ cho biết là Nhân Thanh Tùng - thí sinh đúng ra chỉ đoạt giải 3 cuộc tuần, không vào cuộc tháng - đã thắng cuộc tháng 1 (phát 19.03). Vậy thì hoàn toàn là may mắn, hay do có sắp xếp. Nên xem lại tính "trong sáng" của chương trình mà VTV đã nói. Nếu em này tiếp tục thắng quý, vào Chung kết năm, hay là thắng luôn cuộc năm thì liệu có phải là ngẫu nhiên khi ngay từ đầu, đã được BTC cố tình bảo vệ để vào vòng tháng trong khi lẽ ra phải bị loại từ cuộc tuần.

Tôi đề nghị chương trình:

- Tổ chức lại cuộc thi tháng với 4 thí sinh đã nêu trên

- Công bố lại số điểm của cuộc thi tuần 2, tháng 1, quý 3 (chính BTC thừa nhận đã cho sai điểm, vậy cần phải công bố lại điểm số đúng): Trần Bảo Nhân - 180đ, Nhân Thanh Tùng - 175đ, Nguyễn Văn Hải - 110đ, Phạm Phú Vinh - 220đ.

- Nếu không tổ chức thi tháng lại, cần loại Nhân Thanh Tùng khỏi cuộc quý bởi thí sinh này lẽ ra đã bị loại từ cuộc tuần

- Công khai xin lỗi với thí sinh Bảo Nhân (thi tuần 2, tháng 1, quý 3) vì đã bị cướp mất giải 2 tuần; và thí sinh Hàng Kim Định vì đã bị cướp mất cơ hội vào thi tháng.

- Tổ chức thi câu hỏi phụ cho hai em: Trần Bảo Nhân (THPT Cam Lộ, Quảng Trị) và Hàng Kim Định (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuậ) và em nào thắng sẽ tham gia 1 kỳ thi tháng tiếp theo vì lẽ ra em phải được vào thi tháng nhưng chương trình quá tắc trách nên đã không có cơ hội

Cần phải làm rõ:

- Tại sao BTC Olympia lại nhất quyết giữ quy định có lợi cho chương trình, bất lợi cho thí sinh như vậy - phải chăng là muốn bắt chẹt thí sinh và nhà trường? Như vậy không ai dám phản đối!

- Tại sao BTC Olympia nhất quyết không sửa sai, bảo vệ kết quả cho Nhân Thanh Tùng?

- Tại sao khi khán giả phản ánh thì cho là mình đúng, rồi sau đó thừa nhận là sai sau khi bị phát hiện là chỉnh sửa video, xóa video? Những cá nhân nào đã làm điều đó, động cơ là gì?

- Hình thức xử lí kỷ luật với các cá nhân có liên quan đến sai phạm? Nhất là những người đã lừa dối khán giả bằng cách xóa video đi.

Và hãy cùng chờ xem cái gọi là "trong sáng" của chương trình, của BTC Olympia khi Nhân Thanh Tùng lọt vào các vòng thi sâu hơn nhờ BTC ưu ái, bảo vệ kết quả.

Thân."

Đã đến lúc BTC Đường lên đỉnh Olympia cần nhìn nhận vấn đề thật rõ ràng, khắc phục và hãy tạo dựng lại lòng tin từ phía khán giả xem đài. Xứng đáng là một trong những chương trình uy tín phát sóng trên đài truyền hình Quốc gia.

MH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/chuong-trinh-olympia-tuoc-giai-lien-tiep-cua-hai-thi-sinh-do-nham-lan-143699/