Chương trình 'Học trò xứ Quảng' mùa thứ VII khai mạc cuối tháng 4/2024

Ngày 28/3, Ban tổ chức chương trình 'Học trò xứ Quảng' cho biết, sau hai năm gián đoạn, chương trình mùa thứ VII năm 2024 sẽ được khai mạc cuối tháng 4 năm nay.

“Học trò xứ Quảng” là sân chơi trí tuệ lành mạnh, bổ ích dành cho đối tượng là học sinh lớp 10 và 11 trong toàn tỉnh. Chương trình do Sở GD-ĐT phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam (QRT) tổ chức.

Chương trình "Học trò xứ Quảng" là sân chơi trí tuệ của học sinh THPT xứ Quảng. Ảnh: LAN NHI

Mục tiêu của chương trình để học sinh nâng cao khả năng hiểu biết, đồng thời đa dạng hóa các hình thức giáo dục nhằm tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, giúp các em hiểu biết thêm về mảnh đất và con người Quảng Nam, chắp cho các em đôi cánh để tự tin vững bước vào tương lai.

Mùa thứ VII năm 2024 gồm có 13 cuộc thi (9 cuộc thi tháng, 3 cuộc thi quý và 1 cuộc thi chung kết năm), với 52 lượt thí sinh tham gia. Mỗi cuộc thi có 4 phần thi gồm: Lai kinh ứng thí, Vượt Hải Vân quan, Ngũ phụng tề phi, Xứng danh đất học. Trong chương trình có phần thi dành cho khán giả.

"Học trò xứ Quảng" thu hút rất đông khán giả cổ vũ trực tiếp và xem trên truyền hình QRT. Ảnh: LAN NHI

Năm nay, chương trình “Học trò xứ Quảng” tổ chức và ghi hình tại phim trường số 1 của QRT.

Cơ cấu giải thưởng chương trình cũng cao hơn các năm trước, với mức thưởng các giải nhất, nhì, ba cuộc thi tháng lần lượt là 3,5 triệu đồng, 2,5 triệu đồng và 1,7 triệu đồng; cuộc thi quý lần lượt là 7,5 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3,5 triệu đồng; cuộc thi chung kết năm lần lượt là 15 triệu đồng, 10 triệu đồng và 7 triệu đồng.

Qua 6 mùa tổ chức, nhiều thí sinh tham gia “Học trò xứ Quảng” đỗ vào các trường đại học với số điểm cao, kết quả nằm trong tốp đầu về học tập và rèn luyện tại trường.

LAN NHI

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/chuong-trinh-hoc-tro-xu-quang-mua-thu-vii-khai-mac-cuoi-thang-4-2024-3131934.html