Chương mới cho hợp tác giữa Hà Nội và Fukuoka

Năm 2024 mở ra nhiều cơ hội trong quan hệ hợp tác Hà Nội - Fukuoka, với dấu mốc quan trọng là sự kiện ký kết biên bản tăng cường hợp song phương tác giai đoạn tới.

Năm 2023 đánh dấu 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP Hà Nội và tỉnh Fukuoka (2008 - 2023). Trải qua hơn thập kỷ, hợp tác và phát triển giữa hai tỉnh, thành phố đã đạt thành quả trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, lao động, môi trường, cụ thể là các chương trình giao lưu học sinh, sinh viên, xử lý rác thải…

Mối quan hệ đặc biệt

"Mối quan hệ với Hà Nội là rất đặc biệt", Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro nhận định trong cuộc hội đàm với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ngày 23/1, thuộc khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội từ ngày 21 đến 25/1/2024.

Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro phát biểu tại Hội đàm sáng 23/1.

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Fukuoka thể hiện sự coi trọng truyền thống hợp tác hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, mở ra những cơ hội và triển vọng song phương trong giai đoạn mới.

Cùng tham dự hội đàm sáng 23/1 có Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka Kohara Katsuji, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng đại diện các sở, ban ngành, cục lãnh sự, chính quyền hai bên...

Tại hội đàm, Thống đốc Tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro bày tỏ vui mừng khi thực hiện chuyến thăm nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Hà Nội – Fukuoka, 10 năm HĐND hai địa phương ký Thỏa thuận về thúc đẩy quan hệ giao lưu và hữu nghị (năm 2014).

Dựa trên những thành quả hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ giao dục, môi trường đến giao lưu Nhân dân, lao động, Thống đốc Tỉnh Fukuoka mong muốn, trong thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để triển khai những kế hoạch chung, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Ông Hattori Seitaro đặc biệt nhấn mạnh tới việc thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ của tỉnh Fukuoka và Hà Nội, đồng thời cho rằng, đây là nền tảng để duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị song phương bền chặt trong tương lai.

Trao đổi về tình hình kinh tế, xã hội tại Fukuoka, Thống đốc Hattori Seitaro cho biết, với mong muốn phát triển số lượng người nước ngoài tới học tập, làm việc tại địa phương, trong đó có người Việt Nam, thời gian qua, chính quyền tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng người nước ngoài yên tâm học tập và công tác. Ông mong muốn Hà Nội sẽ tiếp tục hợp tác và tạo điều kiện cho người dân Nhật Bản nói chung và Kukuoka nói riêng đang học tập, làm việc và sinh sống tại Hà Nội.

Về hợp tác trong giai đoạn mới, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka, ông Kohara Katsuji đề nghị hai bên nhanh chóng nối lại các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên đã thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua, nhưng bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, và thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác kinh tế…

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka cũng giới thiệu dự án One Health - giải pháp phối hợp hành động giữa các ngành như y tế, thú y và môi trường để đạt được sức khỏe tối ưu cho con người, động vật và toàn cầu. Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka mong có sự ủng hộ của TP Hà Nội trong việc phổ cập, nhân rộng để nâng cao nhận thức của người dân trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe.

Những thành quả quan trọng

Nhất trí với những ý tưởng và đề xuất từ lãnh đạo tỉnh Fukuoka, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, Hà Nội luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, đặc biệt là với tỉnh Fukuoka.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì Hội đàm sáng 23/1.

"Sau 15 năm xây dựng và phát triển, quan hệ Hà Nội - Fukuoka đạt được sự tin cậy và hiểu biết cao, hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đạt được những kết quả nổi bật trong các lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa cho đến giao lưu Nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương", Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Cụ thể, trong lĩnh vực môi trường, Dự án Xây dựng ô chôn lấp rác thải theo công nghệ chôn lấp bán hiếu khí Fukuoka tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn có quy mô ô chôn lấp khoảng 3ha, đưa vào sử dụng năm 2015 với công suất tiếp nhận và xử lý khoảng 240 tấn/ngày đêm đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Từ năm 2010 đến cuối năm 2023, Chính quyền tỉnh Fukuoka đã chủ trì tổ chức 14 khóa tập huấn về nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực môi trường cho trên 40 cán bộ TP Hà Nội.

Hợp tác về nông nghiệp cũng là điểm sáng giữa hai địa phương với các hoạt động tiêu biểu như Hội thảo xúc tiến Nông nghiệp Hà Nội – Fukuoka 2018, Chương trình đào tạo năm 2018 dành cho cán bộ nguồn gồm lãnh đạo các quận, huyện của TP Hà Nội đi học tập kinh nghiệm và khảo sát thực tế về phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Fukuoka...

Về giáo dục đào tạo, từ năm 2012 đến nay, hàng năm Hà Nội tiếp nhận từ 40 đến 60 học sinh Fukuoka và cử 20 học sinh Hà Nội sang Nhật Bản để học tập, giao lưu, trao đổi văn hóa. Đây là một trong những chương trình hợp tác rất có ý nghĩa nhằm tăng cường hiểu biết, giao lưu và học tập về giáo dục, văn hóa giữa thế hệ trẻ hai địa phương.

Về văn hóa, giao lưu nhân dân, các sự kiện “Những ngày văn hóa Hà Nội tại Fukuoka”, “Những ngày văn hóa Fukuoka tại Hà Nội”, “Lễ hội Việt Nam và Hà Nội” tại Fukuoka nhân kỷ niệm năm tròn, năm chẵn giữa hai địa phương được tổ chức thành công trong các năm qua đã góp phần quảng bá văn hóa, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước.

Trong năm 2023, hai địa phương đã phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm với đoàn công tác của TP Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn thăm chính thức Fukuoka trong tháng 11/2023.

Hợp tác trong giai đoạn mới

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa UBND TP Hà Nội, Việt Nam và chính quyền tỉnh Fukuoka, Nhật Bản giai đoạn 2023-2028.

Trên nền tảng đó, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định, chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Fukuoka tới Hà Nội lần này có ý nghĩa quan trọng khi lãnh đạo hai địa phương có cơ hội để trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác và xác định phương hướng đẩy mạnh hiệu quả triển khai cho giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Đặc biệt hai bên đã đạt được đồng thuận tiến tới ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Chính quyền tỉnh Fukuoka giai đoạn 2024 – 2028. Đây là cơ sở để đẩy mạnh hiệu quả hợp tác song phương giữa Hà Nội và Fukuoka ngày càng toàn diện, thiết thực và hiệu quả hơn. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, và thương mại, cũng như các lĩnh vực truyền thống tốt đẹp như giáo dục, giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân.

Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro đánh giá cao đề nghị của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, đồng thời cho biết, hiện tại tỉnh Fukuoka có 4 trường đại học về y tế. Điều này sẽ tạo thuận lợi để trao đổi, hợp tác nhằm nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe cho 2 địa phương.

*Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh và Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro đã ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Chính quyền tỉnh Fukuoka giai đoạn 2024 – 2028. Theo đó, các bên xác định đầu mối liên hệ chung để thúc đẩy trao đổi. Phía UBND TP Hà Nội là Sở Ngoại vụ, về phía tỉnh Fukuoka là Cục Quan hệ quốc tế. Các cơ quan chuyên môn trong từng lĩnh vực sẽ phụ trách trao đổi trong từng lĩnh vực cụ thể riêng để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác.

Cẩm Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chuong-moi-cho-hop-tac-giua-ha-noi-va-fukuoka.html