“Chúng tôi đã sẵn sàng…” (Phát biểu sau trận Bồ Đào Nha – Brazil)

(24h) - Việc Bồ Đào Nha và Brazil không mang đến cho NHM một trận cầu hấp dẫn là một điều khá bất ngờ. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá hiện tại và đặc biệt tại World Cup lần này, bóng đẹp vẫn chưa lên ngôi…

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về WORLD CUP 2010 trên 24h. Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của WORLD CUP 2010 Trước khi bước vào trận đấu với Bồ Đào Nha, HLV Carlos Dunga đã chủ động cất con át chủ bài Robinho trên băng ghế dự bị nhưng rõ ràng, Brazil vẫn là đội chơi chủ động hơn. Trong khi đó, những pha lên bóng của đội bóng màu áo bã trầu đều phụ thuộc vào khả năng xoay sở của đội trưởng Ronaldo. Dẫu vậy, kết quả hòa cũng là hợp lý bởi cơ hội ăn bàn rõ rệt ở trận đấu đều xuất hiện quá ít. HLV ĐT Bồ Đào Nha, Carlos Queiroz: “Chúng tôi đã có một trận đấu tốt. Các cầu thủ đều thể hiện được khả năng của mình. Đội hình của chúng tôi đang đạt được sự đồng đều và tinh thần cao. Brazil đã chơi nhỉnh hơn nhưng kết quả hòa đều làm cả hai đội hài lòng. Chúng tôi chưa biết đội bóng nào sẽ là đối thủ của mình ở vòng 1/8 nhưng chúng tôi sẽ chơi tốt với 4 ngày được nghỉ ngơi”. Cả Brazil và BĐN đều hài lòng sau trận đấu Tiền đạo ĐT Bồ Đào Nha, Simao: “Chúng tôi biết rằng Brazil là đội rất mạnh nhưng chúng tôi đã chơi tốt và cũng có những cơ hội ngon ăn. Tôi hi vọng, chúng tôi sẽ tránh gặp ĐT Tây Ban Nha bởi các biết cũng biết họ có rất nhiều những cầu thủ đẳng cấp. Tuy nhiên, dù có phải gặp đội nào thì mục tiêu của chúng tôi vẫn là đi đến trận Chung kết”. Thủ thành ĐT Brazil, Julio César: “Bồ Đào Nha có hai cầu thủ cực kì nguy hiểm là Ronaldo và Simao. Họ đều sở hữu tốc độ quá nhanh. Chúng tôi đã dẫn đầu bảng G dù cũng gặp khá nhiều khó khăn. Hiện tại, toàn đội đang có tâm lý tốt và chúng tôi đang sẵn sàng khuất phục bất kì đối thủ nào ở vòng đấu tiếp theo”. Trung vệ Lucio: “Chúng tôi biết rằng có rất nhiều người hâm mộ đã chờ đợi hai đội chơi một trận đấu chất lượng nhưng bóng đá đâu phải lúc nào cũng diễn ra như vậy. Trận đấu này, đôi lúc, các cầu thủ của hai bên đã không có sự bình tĩnh và phải nhận những thẻ vàng nhưng dù sao 1 điểm là điều mà cả chúng tôi và BĐN đều hài lòng”. HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO NGOẠI HẠNG ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/world-cup-2010/chung-toi-da-san-sang-phat-bieu-sau-tran-bo-dao-nha--brazil-c512a306241.html