Chung tay vì cuộc sống xanh

Nhận thức sâu sắc những biến đổi xấu dần của môi trường, nhiều người trẻ chủ động lối sống thân thiện với tự nhiên, góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực đến thiên nhiên

Đặng Nguyên Hoàng Yến (20 tuổi, ngụ TP HCM) tin rằng việc bảo vệ môi trường thiết thực giúp ích cho việc nâng cao chất lượng sống của mọi người.

"Sống xanh" vì mình, vì mọi người

Hoàng Yến thường sử dụng các loại đồ dùng có khả năng tái chế, tái sử dụng. Dòng sản phẩm dễ dàng phân hủy và có tính thân thiện với môi trường là lựa chọn hàng đầu của cô. Lâu dần, Hoàng Yến còn tổng hợp một danh sách hàng quán, dịch vụ có sử dụng bao bì, túi đựng bằng giấy và luôn mang các loại giỏ đựng khi đi mua sắm để hạn chế dùng túi ni-lông. Hoàng Yến đã rèn được thói quen thu gom và phân loại rác. Thậm chí, khi có nhu cầu dùng xe công nghệ thì cô cũng ưu tiên xe điện hơn.

Theo dõi báo, đài và biết chất lượng không khí gần đây ngày càng giảm sút, Hoàng Yến càng có quyết tâm duy trì những hành động có lợi cho môi trường và lan tỏa những suy nghĩ ấy cho nhiều người.

Với Võ Ngọc Lan Vy (21 tuổi, quê Vĩnh Long), định hình được phong cách sống xanh là điều khiến cô cảm thấy hài lòng. Đó vừa là sở thích cá nhân vừa là cách thức hữu hiệu để chung sức cùng cộng đồng gìn giữ màu xanh cho môi trường. "Tôi thấy túi giấy tiện dụng và xinh xắn, túi vải thì hợp thời trang, có thể giặt và tái sử dụng lâu dài; nên túi nhựa thường là phương án sử dụng cuối cùng của tôi trong các trường hợp bất đắc dĩ" - Lan Vy nói.

Là một bạn trẻ năng động, rời xa gia đình lên TP HCM học tập, Lan Vy biết cách khéo léo sắp xếp thời gian sau giờ lên lớp để tham gia nhiều hoạt động tình nguyện nhằm bảo vệ môi trường. Những người thân thiết đã không còn ngạc nhiên khi bắt gặp cô gái gen Z này những lúc rảnh rỗi không ôm điện thoại lướt mạng hay chỉ vui chơi giải trí mà còn sẵn sàng xắn tay áo cùng bạn bè lập nhóm đi dọn dẹp vệ sinh tại khu vực họ sinh sống để thêm khang trang, sạch đẹp.

Theo Lan Vy, cô không xem bảo vệ môi trường là trách nhiệm xã hội với những áp lực nặng nề. Cô nghĩ đơn giản đó là một mong muốn chính đáng và giản dị mà bất kỳ ai cũng có thể hiện thực hóa để vun bồi cuộc sống chất lượng, thêm niềm vui cho mình và mọi người.

Hoàng Yến - Lan Vy - Thành Nhân cùng nhiều bạn trẻ đang miệt mài góp sức từ các việc làm nhỏ để tạo nên thành quả lớn trong việc bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta

Giảm thiểu "dấu chân carbon"

Huỳnh Khắc Thành Nhân (quê Bến Tre, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP HCM) thì hăng hái tham gia các chiến dịch xã hội. Góp sức cho chương trình "Mùa hè xanh" tại địa phương, anh cùng đội tình nguyện thực hiện rất nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Trong đó, việc thu gom rác và dọn vệ sinh các khu vực cầu cống tại địa phương là mất nhiều công sức và thời gian nhất đối với nhóm.

Chứng kiến cảnh rác thải sinh hoạt chất đống ở các khu đất trống và các con suối, Nhân càng thấy lo ngại hơn về vấn đề ô nhiễm môi trường và nguồn nước tại nơi sinh sống. Nhờ vậy, anh càng nâng cao ý thức tự giác về chuyện vứt rác đúng nơi quy định và thường nhắc nhở người thân phải có trách nhiệm xử lý rác thải hằng ngày đúng nơi, đúng cách. Anh tìm hiểu sâu hơn về "Dấu chân carbon - carbon footprint" - khái niệm mô tả về lượng khí nhà kính được tạo ra từ quá trình sản xuất, sử dụng các sản phẩm công nghiệp hoặc dịch vụ của con người.

Gia đình Thành Nhân hiện nay chủ yếu dùng các thiết bị năng lượng mặt trời để phát điện và cấp nước nóng. Bản thân Nhân thường di chuyển bằng các phương tiện xe công cộng nhằm hạn chế phát thải khí carbon ra môi trường. Tất cả chỉ là những việc làm nhỏ bé, đơn giản, dễ thực hiện nhưng nếu được nhân rộng sẽ tạo nên những hiệu ứng tốt đẹp lớn lao hơn mái nhà chung Trái đất.

Điều đáng mừng là thời gian gần đây có thêm nhiều người nổi tiếng, các nghệ sĩ, ngôi sao thần tượng… dùng sức ảnh hưởng của mình để truyền tải thông điệp về môi trường, kêu gọi mọi người hành động, bảo vệ thiên nhiên, để hành tinh chúng ta ngày càng là nơi đáng sống. Chẳng hạn, ca sĩ Hà Anh Tuấn và ê-kíp dùng nguồn kinh phí trích từ những hoạt động nghệ thuật để trồng cây gây rừng. Dự án "Rừng Việt Nam" được anh khởi động từ năm 2019 và vẫn kéo dài đến nay, kể cả trong giai đoạn dịch bệnh cũng không gián đoạn. Hoa hậu H'Hen Niê đồng hành với GAIA (Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên) để phủ xanh nhiều đồi trọc, đất bạc màu...

Bài và ảnh: Thái Đặng Nhật Tân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chung-tay-vi-cuoc-song-xanh-196240316215406278.htm