Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10

Chiều 19-9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phát động và ra Lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ở nước ngoài quyên góp ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đinh La Thăng, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão. Ảnh: CTV

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ, bão số 10 với sức gió rất mạnh đã tàn phá và gây ngập lụt hàng loạt các tỉnh miền Trung, đặc biệt gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách" với tinh thần "Nhường cơm sẻ áo", Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ở nước ngoài, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước hãy dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lụt gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chiều 19-9, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã dành ít nhất 1 ngày lương mỗi người để quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi cơn bão số 10.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Cơn bão số 10 vừa qua đã làm hơn 10 người chết, mất tích; hơn 200 người bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái, trong đó có hơn 12.000 ngôi nhà bị sập, bị ngập; hàng chục vạn ha lúa, hoa màu bị ngập; nhiều tuyến đường, trường học, trạm xá và công trình công cộng bị hư hại nặng nề…

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước do bão số 10 gây ra ước tính hơn 11.000 tỷ đồng. Hàng chục nghìn người đã lâm vào cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ của đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài, cùng bạn bè quốc tế.

Ban Kinh tế Trung ương đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tự nguyện đóng góp tối thiểu 1 ngày lương nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Cùng ngày, Ban Nội chính Trung ương cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 nhằm giúp người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài chính đã tổ chức quyên góp ủng hộ 500 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa bão. Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đã số tiền quyên góp được về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong dịp này, rất nhiều bộ, ngành, địa phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều đợt quyên góp nhằm kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Thùy Chi (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chung-tay-ung-ho-dong-bao-mien-trung-khac-phuc-hau-qua-bao-so-10/