Chung tay thắp sáng đường quê

Từ nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân, người dân thôn Tân Quý (xã Tam Vinh, Phú Ninh) đã chung tay góp sức xây dựng công trình thắp sáng đường quê.

Người dân địa phương cùng chung tay xây dựng công trình. Ảnh: Đ.T

Nhiều năm nay, dọc theo tuyến kênh Phú Ninh, đoạn qua thôn Tân Quý (xã Tam Vinh) thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước vào ban đêm. Đoạn đường chỉ dài khoảng 2,5km nhưng địa hình quanh co, nền đường làm từ lâu đã xuống cấp gây khó khăn cho người đi lại, nhất là vào ban đêm khi nơi đây chưa có điện đường.

Ông Nguyễn Hữu Cảnh (người dân thôn Tân Quý) cho biết: “Tuyến kênh Phú Ninh chạy qua thôn Tân Quý thường xuyên xảy ra tai nạn, mới đây nhất là hai vụ tai nạn vào ban đêm, người bị nạn rơi xuống kênh, chết đuối thương tâm. Đây là nỗi lo của bà con nhân dân trong thôn cũng như người dân các địa phương lân cận như xã Tam Lộc, Tam Phước, Phú Thịnh khi đi qua đoạn đường này…”.

Là người con sinh ra tại địa phương, sư cô Huyền Cơ (thành viên CLB Sóng âm diệu pháp) thấu hiểu được nỗi lo của người dân quê mình, nên đã đứng ra vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh được số tiền gần 200 triệu đồng, lắp đặt 60 trụ đèn năng lượng mặt trời, góp phần chiếu sáng cho tuyến đường quê Tân Phú nói trên.

Sư cô Huyền Cơ nói: “Thấy và hiểu được nỗi lo của bà con quê mình, nên tôi đã vận động mạnh thường quân, trong đó có những người là con em địa phương đi làm ăn xa với tinh thần hướng về, chung tay xây dựng quê hương cùng đóng góp. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều mô hình lắp đặt trụ đèn chiếu sáng trên hầu hết tuyến đường kênh Phú Ninh này…” .

Từ tấm lòng đồng cảm, chia sẻ của sư cô Huyền Cơ và các mạnh thường quân, trong những ngày vừa qua, hàng chục hộ dân thôn Tân Quý đã phân công nhau, mỗi người một công việc, chung tay, góp sức để hoàn thành việc lắp đặt 60 trụ đèn năng lượng mặt trời. Việc lắp đặt trụ đèn khá vất vả, tốn công sức, nhưng người dân rất hồ hởi vì từ nay, trên con đường này sẽ có đèn chiếu sáng, tạo thuận lợi cho việc đi lại.

Bà Nguyễn Thị Huyền - Bí thư Chi bộ thôn Tân Quý nói: “Bà con nhân dân rất phấn khởi, ra quân làm luôn trưa để hoàn thành công việc. Chúng tôi nhận thấy đây là việc làm rất ý nghĩa, xin ghi nhận tấm lòng của sư cô Huyền Cơ và các mạnh thường quân…”.

Ánh đèn bừng sáng trong ngày hoàn thành công trình, nhiều người dân thôn Tân Quý đã vui mừng rơi nước mắt. Họ vui vì từ nay trên con đường này, việc đến trường của con em đỡ phải nhọc nhằn, nguy hiểm và an toàn hơn. Không chỉ đem lại sự an toàn cho việc đi lại của người dân vào đêm, công trình 60 trụ đèn năng lượng qua thôn Tân Quý cũng góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

ĐẶNG TRƯƠNG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/xa-hoi/chung-tay-thap-sang-duong-que-153173.html