Chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì sức khỏe cộng đồng

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có 2 biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể nên bệnh nhân phải điều trị suốt đời, nếu không được điều trị thường xuyên, đầy đủ sẽ có nhiều biến chứng, làm bệnh nhân chậm phát triển thể trạng, giảm sức học tập, lao động...

Học sinh trường TH&THCS Dân Hòa (TP Hòa Bình) nghe cán bộ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nói chuyện, tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh.

Trên thế giới, bệnh tan máu bẩm sinh (TMBS) ảnh hưởng đến khoảng 300 triệu người, với khoảng 500.000 người mắc bệnh ở thể nặng. Ở nước ta có khoảng trên 13 triệu người mang gen bệnh, tương đương 13% dân số và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời. Chất lượng sống của bệnh nhân TMBS rất thấp, tỷ lệ tử vong lớn. Mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh TMBS, trong đó, khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng và khoảng 800 trẻ không ra đời do phù thai. Người bị bệnh và mang gen bệnh có ở tất cả các tỉnh, thành phố. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi bệnh chiếm tỷ lệ khá cao, từ 20 - 40%, một trong những nguyên nhân chính là do kết hôn cận huyết thống.

Kinh nghiệm của thế giới cho thấy, có thể phòng bệnh TMBS hiệu quả tới 90 - 95% bằng các biện pháp: Tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc, phát hiện sớm cho thai nhi để xác định cá nhân có mang gen bệnh hay không, từ đó giúp có lựa chọn đúng trong việc mang thai, sinh đẻ nhằm sinh ra những đứa con không mắc bệnh. Đây là biện pháp hiệu quả và chi phí thấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh cho biết: Từ năm 2010, tỉnh bắt đầu các hoạt động thí điểm can thiệp giảm mắc bệnh TMBS tại cộng đồng cho 6 xã của huyện Kim Bôi, đến nay triển khai đến 100% xã trong tỉnh. Trong năm 2021-2022, Chi cục xây dựng, duy trì góc truyền thông, tư vấn và nói chuyện chuyên đề về phòng bệnh TMBS tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng thời triển khai mô hình xét nghiệm sàng lọc gen bệnh TMBS tại trạm y tế xã ở 6 huyện: Lương Sơn, Yên Thủy, Cao Phong, Lạc Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc. Tổ chức 18 lớp tập huấn về các nội dung triển khai mô hình phòng bệnh TMBS; hướng dẫn kỹ thuật lấy máu, vận chuyển, bảo quản mẫu máu, trả kết quả, tư vấn sâu, ghi chép sổ theo dõi quản lý người mang gen bệnh tại cộng đồng. Đến nay đã lấy máu xét nghiệm 1.152 trường hợp, trong đó, 637 trường hợp nghi ngờ, 280 trường hợp mang gen bệnh, tiết kiệm được 420 tỷ đồng cho xã hội.

Hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới (8/5) năm 2023 với chủ đề: "Chung tay đẩy lùi bệnh TMBS vì sức khỏe cộng đồng, vì tương lai giống nòi”, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh có văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai hoạt động truyền thông cung cấp thông tin về bệnh TMBS, nguyên nhân gây bệnh và các giải pháp chủ yếu trong điều trị và phòng tránh bệnh. Mục tiêu tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho người dân về nguy cơ của kết hôn cận huyết thống với bệnh TMBS cũng như tầm quan trọng của hoạt động tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần làm giảm gánh nặng về kinh tế và tinh thần của từng gia đình, cộng đồng và nâng cao chất lượng dân số theo tinh thần Nghị quyết số 21 của BCH T.Ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Đối tượng tuyên truyền tập trung vào phụ nữ, nam giới và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; phụ nữ mang thai, bà mẹ mới sinh; vị thành niên và thanh niên…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết thêm: Năm 2023, Chi cục tiếp tục triển khai mô hình xét nghiệm sàng lọc gen bệnh TMBS tại trạm y tế xã ở 4 đơn vị còn lại là: Đà Bắc, Cao Phong, Mai Châu và TP Hòa Bình. Ngoài ra, trong tháng 5, Chi cục phối hợp Phòng GD&ĐT TP Hòa Bình tổ chức nói chuyện chuyên đề về bệnh TMBS, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh cho cán bộ, giáo viên, học sinh trường TH&THCS Dân Hòa, THCS Lý Tự Trọng, THCS Sông Đà. Đồng thời, tiếp tục triển khai hoạt động tập huấn, tập huấn lại về kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản mẫu máu cho cán bộ y tế xã để việc lấy mẫu được thực hiện thường xuyên, phòng bệnh được kịp thời. Mở rộng truyền thông tới đông đảo người dân, nhất là tới vị thành niên, thanh niên, cha mẹ có con tuổi vị thành niên nhằm cung cấp kiến thức về bệnh TMBS để biết cách phòng bệnh cho mình và cộng đồng, tiến tới 100% xã trong tỉnh được tuyên truyền, sàng lọc gen bệnh.

Đỗ Hà

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/219/178158/chung-tay-day-lui-benh-tan-mau-bam-sinh-vi-suc-khoe-cong-dong.htm