Chung tay chăm lo đời sống cho người khuyết tật

Thời gian qua, tỉnh chú trọng triển khai nhiều công tác chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật (NKT), tạo điều kiện để NKT hòa nhập vào cộng đồng, quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau. Những việc làm ý nghĩa đó góp phần tiếp thêm động lực cho NKT phát huy khả năng của mình, nỗ lực vượt qua khó khăn.

Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống

Bị tật ở chân sau trận sốt bại liệt vào năm 4 tuổi, bà Lưu Thị Nghi (SN 1967, ngụ phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An) đi lại khó khăn, không thể vận động mạnh nên rất khó tìm việc làm thích hợp. Bà được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 giới thiệu học lớp dạy nghề may gia công; đồng thời, hỗ trợ mượn vốn xoay vòng trong Hội và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trang trải cuộc sống.

Năm 2017, gia đình bà được chính quyền địa phương xây tặng nhà tình bạn và vươn lên thoát nghèo. Hiện bà có cuộc sống ổn định với tiệm sửa quần áo nhỏ tại nhà. Bà Nghi chia sẻ: “Địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi. Tôi rất biết ơn những tấm lòng hảo tâm, sự giúp đỡ kịp thời để chúng tôi có cuộc sống như hiện nay. Tôi chỉ mong mình có thật nhiều sức khỏe để lao động chăm lo cho gia đình”.

Bà Lưu Thị Nghi (phường 3, TP.Tân An) làm công việc may gia công, sửa đồ tại nhà

Bà Nghi đang sống với chồng và con trai. Chồng bà bị bệnh, không thể lao động, bà trở thành trụ cột trong gia đình. Tuy cuộc sống vất vả nhưng bà luôn lạc quan, tích cực, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn. Bà là 1 trong 50 phụ nữ khuyết tật được tỉnh biểu dương Phụ nữ khuyết tật vượt khó thành công năm 2023.

Tại ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, bà Bùi Thị Mỹ (SN 1965) cũng có hoàn cảnh tương tự bà Nghi. Bị tật ở tay phải, cánh tay gần như không thể cử động, bà làm công việc đan giỏ, nón bàng tại nhà. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lợi Bình Nhơn - Hồ Thị Nghĩa cho biết: “Gia đình bà Mỹ thuộc diện hộ nghèo của xã nên được chính quyền địa phương hỗ trợ xây tặng nhà tình thương. Mỗi dịp lễ, tết, xã tặng gạo, nhu yếu phẩm, tiền,... góp phần giúp gia đình bà trang trải cuộc sống”. Theo chị Nghĩa, để chăm lo đời sống cho NKT tại địa phương, xã vận động mạnh thường quân thường xuyên tặng quà hỗ trợ các trường hợp được hưởng trợ cấp xã hội.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay, toàn tỉnh có trên 75.000 NKT. Trong đó, tỉnh hỗ trợ gần 33.400 NKT có thẻ bảo hiểm y tế; trên 50% NKT hưởng trợ cấp về lương hưu, người có công, trợ cấp xã hội hàng tháng, bảo hiểm xã hội; có trường hợp được tỉnh hỗ trợ nuôi dưỡng tại cộng đồng, cơ sở bảo trợ xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng kinh phí thực hiện trợ giúp xã hội thường xuyên cho NKT trên 147,8 tỉ đồng; nhận nuôi dưỡng, chăm sóc NKT tại cộng đồng trên 18,2 tỉ đồng; nuôi dưỡng NKT nặng trong cơ sở bảo trợ xã hội trên 3,1 tỉ đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho Hội Người mù tỉnh

Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho Hội Người mù tỉnh nhân Ngày Quốc tế NKT 03-12. Qua đó, lãnh đạo Sở gửi lời động viên đến các cán bộ, hội viên của Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho NKT.

Tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh còn quan tâm tạo điều kiện cho NKT hòa nhập cộng đồng, giúp họ vượt qua mặc cảm, tự ti để tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội, phát huy khả năng của mình.

Tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, nhiều hộ gia đình có NKT đặc biệt nặng được nhận bò giống để làm sinh kế, vươn lên thoát nghèo. UBND xã còn thực hiện nhiều chương trình giúp NKT hòa nhập cộng đồng. Vừa qua, Hội Nông dân xã Thuận Mỹ tổ chức lớp học trồng rau sạch cho 28 học viên, bao gồm NKT. Địa phương cũng thường xuyên giới thiệu việc làm cho NKT nhẹ vào các công ty, xí nghiệp, kho thanh long hoặc khuyến khích NKT chăn nuôi tại nhà. Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND xã phối hợp MTTQ, các đoàn thể, mạnh thường quân trao tặng 1.057 phần quà cho NKT với số tiền trên 446 triệu đồng.

Xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có người khuyết tật

Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ - Kiều Đông Sang thông tin: “Xã thường xuyên quan tâm, vận động mạnh thường quân tặng quà cho các hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, trong đó có NKT. Xã cũng ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho NKT; đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ đột xuất về kinh tế cho các hộ có NKT. Hàng tháng, UBND xã đều tổ chức cấp 27 phần quà, gạo cho người không có khả năng vận động như người cao tuổi, người già neo đơn, NKT”.

Là một trong các cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đang chăm sóc, nuôi dưỡng 421 đối tượng, trong đó phần lớn là NKT thần kinh, tâm thần. Bên cạnh công tác chăm sóc, điều trị bệnh, Trung tâm còn cho các đối tượng tập thể dục đều đặn; hướng dẫn nghề đan giỏ nhựa cho các đối tượng tâm thần nhẹ; tổ chức văn nghệ, thể thao định kỳ. Qua các hoạt động, giúp các đối tượng, đặc biệt là NKT thần kinh, tâm thần được thư giãn, vui vẻ, ổn định bệnh lý, sớm hòa nhập cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phan Thị Nguyệt cho biết: “Thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện các hoạt động trợ giúp NKT, phát hiện, can thiệp sớm các trường hợp khuyết tật; thực hiện tốt chính sách trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế; phục hồi chức năng, phẫu thuật chỉnh hình cho NKT.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện trợ giúp pháp lý cho NKT, NKT gặp khó khăn về tài chính bằng nhiều hình thức; đồng thời, tăng cường tư vấn nghề nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho NKT, giúp họ sống tự lập và hòa nhập với cộng đồng”./.

Hoàng Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chung-tay-cham-lo-doi-song-cho-nguoi-khuyet-tat-a167402.html