Chung tay chăm lo cho người nghèo

Cùng với các nguồn hỗ trợ của Nhà nước dành cho hộ nghèo, thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh còn tranh thủ mọi nguồn lực để hỗ trợ vốn, con giống, bảo hiểm y tế, nhu yếu phẩm và hơn hết là xây nhà cho hộ dân khó khăn về nhà ở. Từng căn nhà kiên cố được dựng lên, trở thành điểm tựa vững vàng, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Đoàn từ thiện trao quà cho hộ dân và học sinh nghèo xã Long Khánh, huyện Duyên Hải.

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Vài tháng trước đây, gia đình bà Diệp Thị Tình, ngụ ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú ở trong căn nhà lá ọp ẹp, xiêu vẹo, trống trước hở sau. Không đất sản xuất, hàng ngày, bà Tình đi bán vé số, chồng bà là ông Kim Khe Marinh đi làm hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho đứa con gái đang học lớp 4. Chuyện không may đến với gia đình, bà Tình đi bán vé số bị tại nạn giao thông, hiện giờ đôi chân của bà chưa thể đi lại bình thường, mọi gánh nặng gia đình đè lên đôi vai của ông Kim Khe Marinh. Do đó, gia đình không thể có điều kiện để xây nhà mới, dù ngôi nhà bà đang ở đã xuống cấp. Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, và sự hỗ trợ kinh phí của UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh mà gia đình bà đã có được căn nhà mơ ước. Bà Diệp Thị Tình chia sẻ: đây chính là động lực tiếp sức cho những người nghèo như chúng tôi cố gắng vươn lên, siêng năng lao động, sớm thoát nghèo.

Còn với hoàn cảnh của ông Lê Văn Hạnh, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Tân Thành, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, kinh tế gia đình hết sức khó khăn, vợ chồng ông không có con, sức khỏe không đảm bảo nên dù căn nhà đã xuống cấp nhiều năm nhưng ông Hạnh vẫn không có khả năng sửa chữa. Cảm thông cho hoàn cảnh của gia đình, UBMTTQ Việt Nam tỉnh vận động Ban Từ thiện chùa Diệu Pháp, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để xây lại căn nhà khang trang.

Ngày bàn giao nhà, ông không nén được giọt nước mắt vui mừng: “có căn nhà mới, gia đình tôi mừng tới nỗi không ngủ được. Từ nay tôi không còn lo lắng khi mùa mưa về. Không còn bận tâm về việc an cư, gia đình tôi sẽ nỗ lực làm việc hơn nữa để ổn định cuộc sống”. Ông Hạnh bày tỏ.

Niềm vui của bà Tình, ông Hạnh cũng là niềm phấn khởi của hàng trăm hộ dân được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết. Chăm lo nhà ở cho hộ nghèo là việc làm thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhằm giúp mọi người ổn định cuộc sống. Mỗi năm, có hàng ngàn ngôi nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết được cất lên bằng cả tấm lòng, sự sẻ chia của mạnh thường quân, giúp người nghèo có nơi ở cố định, an cư lạc nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Hơn 02 năm qua, ngoài các nguồn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động quý tập thể, cá nhân hỗ trợ xây dựng trên 4.400 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đồng thời, trong 06 tháng đầu năm 2023, UBMTTQ Việt Nam các cấp phối hợp bàn giao 903 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo và tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 472 hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh. Đến nay toàn tỉnh đã thực hiện xong đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/1/2021 của Chính phủ về Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022, tỉnh giảm 4.803 hộ nghèo, trong đó, có trên 3.200 hộ dân tộc Khmer. Toàn tỉnh hiện còn 5.404 hộ nghèo, chiếm 1,88% tổng số hộ, trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer 3.239 hộ. Năm 2023, tỉnh phấn đấu giảm 0,5% số hộ nghèo, trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer giảm trên 01%.

Để hoàn thành mục tiêu này, ngoài thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cùng với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương rà soát nhu cầu học nghề của người lao động, đặc biệt là người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo để tư vấn, định hướng đào tạo đối với những nghề phù hợp với nhu cầu của người dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tiến đến giảm nghèo bền vững. 06 tháng đầu năm, các ngành, địa phương đã tạo việc làm cho 14.799 lao động, đưa 647 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Triết, để thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, hàng năm, UBMTTQ Việt Nam các cấp tập trung vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao phương tiện sản xuất, vốn cho hộ nghèo, xây dựng cầu, đường ở các địa phương. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, tranh thủ tốt hơn sự đồng tình, ủng hộ của công ty, doanh nghiệp, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp vào Quỹ An sinh xã hội, Quỹ Vì người nghèo các cấp. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì người nghèo”. Đối với UBMTTQ Việt Nam các cấp, phát huy truyền thống và tinh thần tương thân tương ái, trong 06 tháng qua, đã chi hỗ trợ hàng tháng cho 564 hộ người cao tuổi neo đơn; vận động tặng trên 40.000 suất quà, hỗ trợ trên 3.500 bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, tặng quà cho 1.664 học sinh nghèo, hỗ trợ 486 hộ nghèo phát triển sản xuất…với kinh phí trên 30 tỷ đồng.

Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng nhà Đại Đoàn kết cho gia đình bà Diệp Thị Tình, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú.

Chứng kiến ông Đỗ Văn Chín, 45 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, đến nhận quà mới thấy được ý nghĩa của món quà nhỏ trao đi. Ông Chính chia sẻ: Tôi bị khuyết tật 02 chân do teo cơ bẩm sinh, tôi sống cùng mẹ già 80 tuổi, để có tiền trang trải cuộc sống, tôi đi làm thuê cho các hộ nuôi tôm gần nhà nhưng ngày có ngày không. Được nhận phần quà này, đủ để mẹ con tôi an tâm, sống được gần 01 tháng.

Với em Nguyễn Tấn Khang, học sinh lớp 7/1, Trường THCS Long Khánh, huyện Duyên Hải phấn khởi nói: Con rất vui sướng khi nhận được phần quà gồm tiền và chiếc cặp đi học. Vì gần đến ngày tựu trường, nếu không được nhận cặp con sẽ tiếp tục sử dụng cặp cũ để đến trường. Được biết, gia đình Khang thuộc diện hộ khó khăn, cha đi làm hồ, mẹ ở nhà đưa rước 02 anh em đi học.

Ông Huỳnh Minh Cần, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Long Khánh, huyện Duyên Hải cho biết: chúng tôi luôn hướng về người nghèo, người yếu thế, trẻ mô côi trong xã hội, thường xuyên vận động tặng nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ tiền cho người nghèo mắc bệnh hiểm nghèo… Qua đó nhằm giúp người nghèo ấm lòng, có điều kiện vượt qua khó khăn trước mắt, vươn lên lao động nuôi sống bản thân, không còn là gánh nặng của gia đình, xã hội, để góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, giảm nghèo của địa phương.

Với những mái ấm nghĩa tình được dựng lên, những phần quà được trao tay, những công việc ổn định, lâu dài được giới thiệu đến lao động nghèo… đây không chỉ thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành dành cho hộ nghèo, mà đó còn là sự khích lệ với mong muốn kêu gọi sự phấn đấu vươn lên của hộ nghèo trong lao động sản xuất để xây dựng cuộc sống tiến bộ, phát triển, qua đó góp sức cùng chính quyền hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/chung-tay-cham-lo-cho-nguoi-ngheo-30185.html