Chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, BĐBP Kon Tum luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, làm cho môi trường đơn vị và địa bàn khu vực biên giới ngày càng xanh-sạch-đẹp.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum trồng cây tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Ảnh: Văn Lý

Những năm qua, trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Kon Tum xảy ra nhiều trận lũ quét, gây thiệt hại về nhà cửa, công trình dân sinh, hoa màu và cả tuyến đường tuần tra biên giới. Theo số liệu thống kê của địa phương, tại khu vực biên giới, tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra lên đến nhiều tỷ đồng. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum đã kịp thời huy động số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét. Đồng thời, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, triển khai nhiều biện pháp hiệu quả làm cho môi trường sinh thái của cơ quan, đơn vị, khu vực biên giới ngày càng xanh, sạch.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy BĐBP Kon Tum cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Kon Tum luôn xác định, ngoài thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, còn có một nhiệm vụ nữa, đó là bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên môi trường trên vùng biên cương của Tổ quốc. Do đó, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Kon Tum đã tổ chức tuyên truyền cho bà con trên khu vực biên giới làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo môi trường tốt trên vùng biên giới”.

Để khu vực biên giới thực sự trở thành lá phổi xanh, cần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về bảo vệ môi trường, hạn chế tình trạng vứt rác thải bừa bãi ra dọc đường, sông, suối, gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và làm mất mỹ quan nông thôn miền núi, các đồn Biên phòng trong BĐBP Kon Tum đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành địa phương tổ chức triển khai nhiều chương trình phối hợp hành động vì môi trường sinh thái. Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động là một trong những đơn vị xung kích, tiêu biểu trong phong trào bảo vệ môi trường.

Trung tá Đồng Đăng Khoa, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động chia sẻ: “Trong thời gian qua, để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về việc ý thức giữ gìn môi trường, đặc biệt là môi trường đơn vị, chúng tôi chú trọng trồng hệ thống cây xanh. Hiện nay, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động có trên 500 cây xanh trồng bao quanh đơn vị, bên cạnh đó, chúng tôi tăng thêm diện tích thảm cỏ để góp phần giảm nhiệt độ của đơn vị và thường xuyên cải tạo, mở rộng diện tích ao”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, BĐBP Kon Tum dọn vệ sinh đơn vị và khu vực dân cư nơi đóng quân. Ảnh: Văn Lý

Còn đối với Đồn Biên phòng Sê San, Thiếu tá Nguyễn Đức Hiếu, Chính trị viên phó chia sẻ: “'Đơn vị đứng chân trên khu vực biên giới khí hậu rất khắc nghiệt, để đảm bảo cho môi trường xanh, sạch, đẹp, chúng tôi quan tâm trồng cây cảnh, cây xanh, cây ăn trái. Đến nay, môi trường xung quanh đơn vị được cải thiệt rất tốt. Ngoài ra, cùng với chính quyền, nhân dân địa phương, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên tổ chức tổng dọn vệ sinh, khơi thông kênh mương, nội đồng; đồng thời, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới về bảo vệ môi trường”.

Hàng năm, đặc biệt là thời gian đầu mùa mưa, BĐBP Kon Tum tổ chức Tết trồng cây, trồng mới hàng nghìn cây xanh, bao gồm các loại cây cảnh, cây bóng mát, cây ăn trái, cây lấy gỗ. Các đơn vị căn cứ điều kiện khí hậu sinh thái, địa bàn, thổ nhưỡng, khuôn viên và quy hoạch của đơn vị để trồng cây.

Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia thực hiện Tết trồng cây nơi cư trú, trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh tại gia đình, góp phần cải thiện môi trường sinh thái. Đến nay, BĐBP Kon Tum đã trồng trên 25 nghìn cây xanh các loại, đào trên 55 ao cá và trồng trên 3 nghìn mét vuông thảm cỏ quanh đơn vị. Thay mới gần như toàn bộ thiết bị điện có công suất tiêu thụ điện năng lớn. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện những chủ trương của trên về quản lý, bảo vệ biên giới, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp và vận động bà con nhân dân làm tốt phong trào ''Mỗi tuần làm sạch một thôn làng'' để giữ cho thôn làng sạch sẽ; đồng thời, phát động trong đơn vị không sử dụng hệ thống túi ni lông, chai nhựa trong đơn vị.

Với chủ trương đúng đắn và hành động quyết liệt của BĐBP Kon Tum đã và đang làm cho môi trường sinh thái trên khu vực biên giới trở nên trong lành, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, kịp thời xử lý mọi sự cố về môi trường trên khu vực biên giới của tỉnh.

Văn Lý

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chung-tay-bao-ve-moi-truong-xanh-sach-dep-post467885.html