Chung tay bảo vệ môi trường

NBằng những mô hình thiết thực và hiệu quả, các cấp Hội CCB TP Đà Nẵng phát huy rõ vai trò trong công tác bảo vệ môi trường, qua đó góp phần thay đổi nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên và nhân dân trong xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang là vùng ven của thành phố. Trước năm 2008, tình trạng xả rác, vứt xác gia cầm, gia xúc bừa bãi của người dân khiến môi trường sống bị ô nhiễm nặng. Trước thực trạng đó, được sự nhất trí của Hội CCB huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương, Câu lạc bộ (CLB) Môi trường thôn Phong Nam ra đời với 10 hội viên CCB làm nòng cốt, cùng sự tham gia của một số hội viên các đoàn thể nông dân, phụ nữ, thanh niên… Hằng tháng, câu lạc bộ của thôn vừa kết hợp tuyên truyền vận động, vừa tổng dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm các tuyến đường, khơi thông cống rãnh, thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, tạo không khí thi đua ở từng thôn, xóm và tinh thần tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhân dân được nâng lên. Từ mô hình thôn Phong Nam, đến nay xã Hòa Châu nhân rộng thêm 8 CLB môi trường với hơn 200 hội viên tham gia thường xuyên, góp phần xây dựng cảnh quanh xanh-sạch-đẹp trong toàn xã.

Cựu chiến binh TP Đà Nẵng ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh-sạch đẹp.

Tại phường Hòa Khánh Bắc, nhiều CLB môi trường hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu là CLB Môi trường Quang Thành 4B1 với kinh nghiệm tận dụng các thùng sơn để cấp phát cho tất cả hộ dân sử dụng làm “thùng rác hộ gia đình” để bỏ rác đúng nơi quy định. CLB đã vận động bà con tham gia phát dọn các khu đất trống trong khu dân cư để trồng rau sạch, vừa có nguồn thực phẩm sử dụng, vừa làm sạch môi trường sống. Đồng chí Võ Học, Chủ tịch Hội CCB phường Hòa Khánh Bắc cho biết: CLB môi trường của Hội CCB phường Hòa Khánh Bắc sau khi được thành lập từ năm 2009 đã thực sự trở thành điểm sáng trong phong trào bảo vệ môi trường tại địa phương. Với đặc thù của địa bàn là tập trung nhiều chợ, nhà trọ, khu công nghiệp phức tạp về vệ sinh môi trường, việc thành lập CLB môi trường của CCB phường đã giúp chấn chỉnh tình hình vệ sinh ở địa phương. Đến nay, mô hình này đã được nhân rộng ra đến 3 khu dân cư gồm: Quang Thành 4B1, Quang Thành 4B2, Đa Phước 1.

Đồng chí Huỳnh Minh Chức, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: Với hiệu quả thiết thực của mô hình, đến nay trên địa bàn thành phố đã nhân rộng ra 167 CLB môi trường CCB. Qua hơn 10 năm xây dựng và hoạt động, chỉ tính trong giai đoạn 2014-2019, các CLB môi trường đã tổ chức ra quân hơn 4.000 lượt, thu gần 9.100 tấn rác thải đưa đến nơi quy định, làm sạch hơn 1.000km đường giao thông, 900.000m đất trống, tham gia trồng hàng chục vạn cây xanh các loại, trong đó 500.000 cây keo lá tràm, 17.740 cây ăn quả trên các tuyến đường liên thôn, trường học…

Bài và ảnh: HOÀI VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/chung-tay-bao-ve-moi-truong-604309