Chứng khoán Mỹ có chuỗi mất giá dài nhất trong vòng 8 năm

Tâm lý bất ổn của các nhà đầu tư trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ đã khiến chứng khoán Mỹ liên tục lao dốc.

Chỉ vài ngày nữa sẽ diễn ra một trong những sự kiện được giới đầu tư chờ đợi nhất năm 2016, đó là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tâm lý bất ổn của các nhà đầu tư trước thềm bầu cử đã khiến chứng khoán Mỹ liên tục lao dốc.

Chỉ số S&P500 giảm điểm 8 ngày liên tiếp. Đây là chuỗi mất giá dài nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Cả Nasdaq và Dow Jones cũng liên tục giảm điểm.

Một lý do khiến chứng khoán giảm điểm là do cổ phiếu Facebook đã sụt 5,7% khi mạng xã hội lớn nhất thế giới cảnh báo tăng trưởng doanh thu sẽ giảm trong quý này.

Ngoài ra, các nhà đầu tư phố Wall vốn ủng hộ ứng viên Hillary Clinton vẫn đang khá lo lắng khi tỷ phú Donald Trump vẫn bám khá sát trong các cuộc thăm dò dư luận.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/chung-khoan-my-co-chuoi-mat-gia-dai-nhat-trong-vong-8-nam-20161104150018572.htm