Chung kết Hoa hậu 2016: Xuất hiện điều chưa từng có trong lịch sử

Sự vắng mặt của Kỳ Duyên đã được thay thế bằng sự xuất hiện của 6 cựu Hoa hậu đình đám một thời của Hoa hậu Việt Nam.

Chung kết Hoa hậu 2016: Xuất hiện điều chưa từng có trong lịch sử

Trước đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 , rất nhiều người tò mò rằng liệu sau scandal Kỳ Duyên có thể xuất hiện hay không. Theo thông tin từ phía BTC cuộc thi thì Kỳ Duyên bị cắt bỏ hoàn toàn vai trò tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2016. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không được mời tham dự chương trình.

Còn về phía Kỳ Duyên, đại diện của Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng xác nhận người đẹp không đến dự đêm Chung kết dù chỉ là tư cách khán giả.

Trước đó, BTC cuộc thi cũng có thông báo rằng đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ là người thay thế Kỳ Duyên trao vương miện cho Tân Hoa hậu Việt Nam 2016.

Tuy nhiên, mới đây nhất, BTC cuộc thi thông báo về việc thay thế Kỳ Duyên là 6 cựu Hoa hậu bao gồm: Hà Kiều Anh, Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Thùy Dung, Đặng Thị Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo.

Không rõ các cựu Hoa hậu này có nhận nhiệm vụ trao vương miện hay không nhưng sự xuất hiện của cả 6 Hoa hậu trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam là điều chưa từng có trong lịch sử.

Cùng điểm lại những cựu Hoa hậu sẽ xuất hiện trên sân khấu Hoa hậu Hoàn Vũ tối hôm nay (28/8).

Hoa Hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh (sinh ngày 17 tháng 5 năm 1976) là Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi. Lúc đó, Hà Kiều Anh đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TP.HCM.

Hà Kiều Anh hiện là nữ doanh nhân, chủ đầu tư một số dự án bất động sản, khách sạn, nhà hàng tại thành phố Vũng Tàu. Cô cũng là diễn viên, MC... trong nhiều sự kiện giải trí tại Việt Nam.

Sau 24 năm kể từ ngày đăng quang, hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn giữ được cho mình nhan sắc quyến rũ và đằm thắm theo thời gian.

Chia sẻ suy nghĩ về việc được mời xuất hiện tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết, chị luôn xem Hoa hậu Việt Nam là gia đình của mình. Và việc xuất hiện khi gia đình cần mình là một điều vô cùng hiển nhiên.

Hoa Hậu Việt Nam 2002 - Phạm Thị Mai Phương

Phạm Thị Mai Phương đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2002" tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi đó cô đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý của THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

Mai Phương cũng là hoa hậu Việt Nam đầu tiên đi thi hoa hậu thế giới.

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu, Mai Phương đi du học và trở về công tác trong ngành Hải Quan. Hiện tại, cô đang có một cuộc sống "ổn định và rất hạnh phúc" với người chồng là cán bộ ngành công an và hai con kháu khỉnh là Hải Đông (sinh năm 2009) và Hải Long (sinh năm 2012).

Mai Phương cũng là Hoa hậu rời xa showbiz một cách "triệt để" nhất. Chính vì thế, sự xuất hiện của Mai Phương tại Hoa Hậu Việt Nam 2016 được xem là một sự kiện vô cùng bất ngờ đối với người hâm mộ.

Hoa hậu Việt Nam 2004 - Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền (sinh 4 tháng 7 năm 1985) là Hoa hậu Việt Nam 2004. Cô giành vương miện trong cuộc thi hoa hậu quốc gia được tổ chức vào cuối tháng 10 năm 2004 tại Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh.

Cuối năm 2004, cô đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) tại Trung Quốc.

Với khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc mang vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Á Đông, hình thể lợi thế (84-60-92) với chiều cao 1,72 m, Nguyễn Thị Huyền đã được Ban giám khảo Miss world chọn vào Top 15 (đồng hạng 10 với hoa hậu Trung Quốc).

Đã hơn 10 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, nhưng Nguyễn Thị Huyền vẫn luôn là một nhan sắc được công chúng yêu mến.

Hoa hậu Việt Nam 2008 - Thùy Dung

Trần Thị Thùy Dung sinh ngày 18 tháng 2 năm 1990 tại Đà Nẵng, là Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Cô giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu quốc gia lần thứ 11 được tổ chức vòng chung kết vào tháng 8 năm 2008 tại thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam.

Trong suốt lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tổ chức từ năm 1988, cô là hoa hậu đầu tiên đến từ khu vực miền Trung đất nước. Cô cũng là một trong những hoa hậu Việt sở hữu chiều cao lý tưởng nhất (1,78m khi đăng quang và 1,84m năm 2014).

Chia sẻ về cảm xúc quay trở lại với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thùy Dung cho biết cô khá hồi hộp và xúc động. Được biết người đẹp sẽ cùng với các cựu Hoa hậu Việt Nam xuất hiện trong phần trao giải cho người đẹp Nhân Ái.

Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân

Đặng Thị Ngọc Hân (sinh ngày 11 tháng 3 năm 1989 tại Hà Nội) là Hoa hậu Việt Nam năm 2010. Cô giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 diễn ra tại Tuần Châu, Quảng Ninh vào ngày 14 tháng 8 năm 2010.

Ngọc Hân là một trong những Hoa hậu vô cùng gắn bó với hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Với Hoa hậu Việt Nam 2016, Ngọc Hân chính là người được BTC tin tưởng giao làm MC chính của Chung khảo phía Bắc tổ chức tại Tuần Châu - Hạ Long.

Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo (sinh ngày 15 tháng 2 năm 1991 tại Bạc Liêu) là Hoa hậu Việt Nam 2012 và là thí sinh đầu tiên xuất thân từ miền Tây Nam Bộ đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam trong lịch sử của cuộc thi này.

Đặng Thu Thảo sở hữu một vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết và hiền hậu. Cô cũng được nhiều người ưu ái gọi với biệt danh "Hoa hậu của các Hoa hậu".

Từ sau khi đăng quang, Đặng Thu Thảo luôn nỗ lực hoàn thiện hình ảnh và nhân cách của mình dù phải đối diện với không ít sóng gió. Với giọng nói ngọt ngào đậm chất người con gái sông nước miền Tây, gương mặt trong sáng và nụ cười tỏa nắng, Đặng Thu Thảo luôn là Hoa hậu được lòng công chúng nhất.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/chung-ket-hoa-hau-2016-xuat-hien-dieu-chua-tung-co-trong-lich-su-20160828125156709.htm