Chung cư Mường Thanh Đà Nẵng chủ động tháo dỡ 78 căn hộ xây trái phép

Sau thời gian tạm dừng cưỡng chế do dịch Covid-19, đến nay Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã tự nguyện tháo dỡ 78 căn hộ tại chung cư Mường Thanh Đà Nẵng.

Tháo dỡ 78 căn hộ chung cư Mường Thanh tại Đà Nẵng

Tháo dỡ 78 căn hộ chung cư Mường Thanh tại Đà Nẵng

Dự án Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư có quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm.

Theo giấy phép xây dựng tầng 2, 3 là tầng để xe; tầng 4 là hồ bơi; tầng 5 là nhà trẻ và sinh hoạt cộng đồng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng thành các căn hộ chung cư với tổng số căn hộ tăng thêm 104 căn. Ngoài ra tại các tầng 25, 35, 41 và 42 cũng bị xây dựng trái phép nhiều hạng mục nên đã bị buộc tháo dỡ.

Chủ đầu tư đã mua lại các căn hộ trước khi tháo dỡ

Chủ đầu tư đã mua lại các căn hộ trước khi tháo dỡ

Tại cuộc họp báo quý I của UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã thông tin về việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm tại Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà nằm ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn).

Ông Tuấn cho biết, theo quy định việc cưỡng chế tháo dỡ được thành phố giao cho UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác triển khai thực hiện bị tạm hoãn. Đến nay chủ đầu tư đã chủ động tháo dỡ.

Dự án bị phát hiện sai phạm vào năm 2017

Dự án bị phát hiện sai phạm vào năm 2017

Trước đó, ngày 22-10-2019, UBND quận Ngũ Hành Sơn công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Chủ đầu tư dự án. Vi phạm tại dự án được phát hiện từ năm 2017.

Theo đại diện chủ đầu tư, đơn vị đã thương lượng để mua lại những căn hộ tại các tầng này trước khi tiến hành tháo dỡ. Hiện nay, các căn hộ sai phép tại các tầng 2,3,5 và 8 căn hộ tầng 35 đã được tháo dỡ. Đối với những hạng mục còn lại sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian tới.

Hơn 50% số căn hộ sai phép đã bị tháo dỡ

Hơn 50% số căn hộ sai phép đã bị tháo dỡ

Sau khi tháo dỡ, tầng 5 của tòa nhà sẽ được dùng làm nhà trẻ và nơi sinh hoạt cộng đồng, tầng 2 của tòa nhà sẽ được sử dụng làm nơi để xe. Đồng thời các hệ thống chữa cháy, hệ thống điện vẫn được giữ nguyên.

PHẠM NGA

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chung-cu-muong-thanh-da-nang-chu-dong-thao-do-78-can-ho-xay-trai-phep-post686377.html