Chửi nhau trong cuộc nhậu, trả giá bằng án mạng

Do một bạn nhậu có lời lẽ xúc phạm, tỏ vẻ coi thường nên xảy ra cãi nhau, nam thanh niên đã dùng dao đâm chết anh này.

Hôm nay (8.12), TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Đông Nhật (SN 1985, ngụ huyện Hóc Môn, ảnh) 18 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 14h50 ngày 10.1.2016, Đông Nhật đang ngồi uống bia với bạn thì gặp Nguyễn Hữu Trí và nhóm bạn đi qua. Biết nhóm của Trí qua nhà Huỳnh Hữu Quê Em uống bia nên Nhật liền hẹn sẽ qua nhậu chung.

Nửa tiếng sau, Nhật qua nhà Quê Em và biết mọi người đang uống bia tại nhà anh Nguyễn Thanh Hiền. Nhật đi qua thấy anh Hiền, Trí và nhóm bạn liền vào nhậu chung. Lúc này, Trí có lời lẽ xúc phạm Nhật như chửi thề, khinh khi Nhật, dẫn đến cả hai thách thức đánh nhau.

Tức giận, Nhật liền quay về nhà lấy 1 con dao bấm để đánh nhau với Trí. Cùng lúc này, Trí cũng chạy ra ngoài đường cầm 1 thanh gỗ dài 50cm lao vào tấn công Nhật. Nhật liền bật lưỡi dao bấm đâm nhiều nhát vào người Trí rồi cả hai vật lộn và được mọi người can ngăn.

Trí được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện do vết thương thủng phổi, đứt động mạch, tĩnh mạch dưới đòn trái. Sau khi gây án, Nhật trở về nhà và bị bắt giữ ngay sau đó.

Phan Hồng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/ong-kinh-sai-gon/chui-nhau-trong-cuoc-nhau-tra-gia-bang-an-mang-618719.bld