Chuẩn bị rước thần Kim Quy từ Bát Tràng về Đền Ngọc Sơn

Ngày 28/09/2010, UBND Thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức Lễ rước và tiếp nhận linh vật Thần Kim Quy bằng Gốm cổ từ Bát Tràng về Đền Ngọc Sơn.

Linh vật thần Kim Quy làm bằng Gốm cổ nặng trên 4 tấn được tạo nên tâm huyết và bàn tay của Nghệ nhân Gốm Trần Độ Hình tượng linh vật thần Kim Quy được làm bằng nguyên liệu Gốm cổ Bát Tràng, có kích thước lớn nhất từ trước từ trước tới nay. Hình tượng này được làm dựa trên hình mẫu của Cụ Rùa tại đền Ngọc Sơn và giống Cụ Rùa thật đến 99%. Theo kế hoạch của Ban tổ chức, ngày 27/9/2010 Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và Làng Bát Tràng làm lễ trình Thành Hoàng Làng (Ông Tổ Nghề Gốm Bát Tràng). Ngày 28/9/2010, lễ rước và tiếp nhận linh vật thần Kim Quy sẽ được tổ chức trọng thể theo lộ trình Làng cổ Bát Tràng - Cầu Vĩnh Tuy - Nhà hát lớn - Đền Ngọc Sơn. Lễ rước sẽ bắt đầu tại làng Bát Tràng vào lúc 8h00, dự kiến 9h30 sẽ có mặt tại Đền Ngọc Sơn. Tại Đền Ngọc Sơn, đại diện Giáo hội Phật Giáo Việt Nam sẽ thực hiện nghi thức trì và chứng minh cho linh vật Thần Kim Quy. Sau đó, UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp nhận linh vật Thần Kim Quy. Sản phẩm linh vật Thần Kim Quy được làm từ tâm huyết và bàn tay của Nghệ nhân Gốm Trần Độ - Nghệ nhân đã được phong tặng Nghệ nhân Quốc gia. Lễ rước và tiếp nhận linh vật Thần Kim Quy từ Bát Tràng về Đền Ngọc Sơn là một trong những hoạt động hướng tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, một sự kiện trọng đại mang tính lịch sử - văn hóa - chính trị đặc biệt, là dấu ấn trọng đại của cả dân tộc. Thanh Huyền

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20100927092426937cat118/chuan-bi-ruoc-than-kim-quy-tu-bat-trang-ve-den-ngoc-son.htm