Chùa Trấn Quốc đông đúc trong ngày mùng 6 Tết

Ngày 15/2 (tức ngày mùng 6 Tết), nhiều người dân và du khách đã đến chùa Trấn Quốc - ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, để đi lễ và du Xuân.

Đi lễ đầu năm để cầu may mắn, bình an là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày mùng 6 Tết, nhiều người dân và du khách đã đến chùa Trấn Quốc để làm lễ và du Xuân.

Dù đông đúc nhưng không có cảnh chen lấn, xô đẩy.

Làm lễ trong khuôn viên chùa Trấn Quốc để cầu may mắn, bình an trong năm mới.

Du khách quốc tế cũng lựa chọn tới chùa Trấn Quốc những ngày đầu năm mới để tham quan, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

Các bạn trẻ tìm hiểu về ngôi chùa cổ nhất Việt Nam trong dịp đầu năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Tôi và bạn bè vừa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chúng tôi lựa chọn đến chùa Trấn Quốc trong ngày đầu năm mới để cầu mong công việc thuận lợi, bình an".

Vườn tháp trong ngôi chùa Trấn Quốc mang vẻ đẹp cổ kính, uy nghi từ thời lập nước Vạn Xuân, nhà Tiền Lý (Lý Nam Đế 541-547) thu hút du khách tham quan, chụp ảnh.

Chùa Trấn Quốc từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm.

Thế Đoàn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/chua-tran-quoc-dong-duc-trong-ngay-mung-6-tet-20240215160329132.htm