Chùa Hương liên tục 'ngộp thở' trước ngày khai hội

Ngày mai, mồng 6 tháng Giêng mới chính thức là ngày khai hội chùa Hương. Tuy nhiên, từ mồng 3 Tết, lượng khách về du xuân quá đông dẫn đến tình trạng ách tắc nhiều đoạn đường lên núi.

Lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc với thời gian kéo dài khoảng 3 tháng (từ tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch). Nhiều năm nay, không chỉ chọn chùa Hương là địa danh để thắng cảnh, mà nhiều gia đình còn coi đây là điểm khởi hành, xuất hành đầu năm, khiến chùa Hương dẫn đến tình trạng quá tải.

Từ sáng sớm ngày mồng 5 Tết, du khách đã 'nườm nượp' trẩy hội chùa Hương - Ảnh Trần Thị Hằng

Ngay từ mồng 2 Tết Đinh Dậu, du khách đổ về chùa Hương trẩy hội bắt đầu đông. Tiếp sau đó, liên tiếp trong các ngày mồng 3, mồng 4 Âm lịch nhiều đoạn đường lên núi thường xuyên dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài.

Khách du xuân lựa chọn cáp treo để di chuyển lên động Hương Tích cũng phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ mới được phục vụ. Đến sáng sớm ngày mồng 5 Tết (trước ngày khai hội 1 ngày), nhiều đoạn đường lên núi cũng xảy ra tình trạng quá tải và ách tắc. Du khách phải ‘nhích’ từng bước chân một mới có thể đi được đoạn đường vài trăm mét.

Hơn hết, thời tiết nắng nóng thời điểm buổi trưa và đầu giờ chiều khiến cho nhiều người mệt mỏi. Các em nhỏ được các bậc phụ huynh liên tục cho ngồi nghỉ dọc đường.

Nhiều đoạn đường lên núi bị tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh: Hiệp Lê

Theo chị Nguyễn Thanh Vân, một người chở đò tại suối Yến ước tính, lượng du khách trẩy hội chùa Hương trước thềm mồng 6 Tháng Giêng năm nay tăng hơn so với năm ngoái. Nhiều nhà đò phải huy động toàn bộ nhân lực để phục vụ du khách.

“Năm nay giá đò tăng hơn năm trước, tưởng rằng du khách sẽ không còn đông đúc. Nhưng, nằm ngoài dự đoán, lượng du khách đã tăng lên rất nhiều lần. So với năm ngoái thì năm nay số chuyến đò mà tôi chở ngay từ mồng 2 Tết đã tăng lên gần gấp đôi. Nhà tôi phải huy động thêm người để thay phiên nhau chở đò phục vụ du khách. Thậm chí, năm nay, ngày mồng 4 Tết, nhiều người phải chờ một thời gian dài mới có đò để đi”, chị Vân chia sẻ.

Không chỉ những nhà đò làm việc hết công suất mà các cửa hàng bán đồ lễ, đồ lưu niệm cũng được mùa bội thu.

Theo chị Cấn Thị Thêm, một người bán hàng tại suối Yến cho biết, năm nay, số lượng hàng bán nhiều hơn so với mọi năm. Mặc dù, giá có tăng hơn một chút do ngày đầu năm mới, nhưng có nhiều vật phẩm là đồ lễ đã rơi tình trạng cháy hàng như cành vàng lá ngọc, bông lúa, hoa cau…

“Năm nay thực sự là khách du xuân đông, nhưng cũng không vì đó mà khiến cho khu di tích trở nên nhốn nháo. Mọi người đã có ý thức trong việc cho rác vào thùng và hơn hết là đường lên núi dù có ách tắc nhưng mọi người cũng vẫn kiên nhẫn và không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Hàng hóa có tăng giá nhẹ so với ngày thường do lấy nguồn hàng nhập giá cao nhưng vẫn bán chạy. So với giờ này năm ngoái thì lượng hàng hóa bán được gần gấp đôi”, chị Thêm chia sẻ.

Nhiều cửa hàng phục vụ mua sắm dành cho du khách cũng trở nên quá tải trong ngày đầu năm

Ngày mồng 4.Tết, thời tiết nắng nóng không ủng hộ khiến nhiều du khách cảm thấy mệt mỏi, nhiều người tỏ ra chán nản. Trẻ em liên tục được phụ huynh cho nghỉ dọc đường. Thậm chí, nhiều người còn phải quay trở lại chân núi và kết thúc hành trình du xuân khi không thể vào được đến động Hương Tích.

“Tôi đợi mua vé cáp treo gần 2 giờ đồng hồ mà không mua được, đành quay lại chân núi và ra về. Có lẽ, nên đợi qua ngày khai hội mới đi lễ chùa, chứ đi đông như thế này thì e rằng có cố cũng không thể lên đến động để lễ phật”, bà Nguyễn Thị Anh, một du khách hành hương sáng mồng 4 Tết cho biết.

Nhiều em nhỏ mệt mỏi giữa biển người chen chân lên động Hương Tích

Theo nhiều người chở đò, thì du khách nên trẩy hội chùa Hương sau ngày mồng 6 tháng Giêng để tránh tình trạng quá tải. Bởi những ngày đầu năm trùng với đợt nghỉ Tết Nguyên đán vậy nên nhiều người tranh thủ trẩy hội chùa Hương dẫn đến sự quá tải và ách tắc.

Hội chùa Hương còn diễn ra đến hết tháng 3 Âm lịch, vậy nên mọi người hãy đợi đến khoảng thời gian tháng 2, tháng 3 trẩy hội để đảm bảo an toàn và không lo ngại tình trạng ‘ngộp thở’.

Hoàng Dương

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/chua-huong-lien-tuc-ngop-tho-truoc-ngay-khai-hoi-d114133.html