Chữa dứt bệnh nữ sinh 21 tuổi nhưng đi chập chững như đứa bé

Do mắc phải căn bệnh u tủy sống ngực phức tạp nên dù đã 21 tuổi nhưng nữ sinh L.T.T vẫn phải chập chững đi lại té lên té xuống như một đứa bé mới 1 tuổi tập đi.

Kết quả chụp MRI cho thấy nữ sinh L.T.T bị một khối u tủy sống ngực rất phức tạp

Chiều 21.2 thông tin từ Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM) cho hay Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công khối u tủy sống ngực rất phức tạp cho nữ sinh L.T.T.( 21 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Theo người nhà của nữ sinh này, cách đây 1 năm T. phát hiện mình bị đau lưng, yếu và tê 2 chi dưới. Bệnh nhân đi khám, bác sĩ kê toa thuốc uống thấy đỡ nên không tái khám. Tuy nhiên sau đó bệnh ngày càng diễn biến nặng hơn, bệnh nhân đi đứng chập chững, té lên té xuống như một đứa bé 1 tuổi tập đi nên người nhà đã đưa đến Bệnh viện Quận Thủ Đức để kiểm tra.

Bác sĩ Trương Long Vỹ - Trưởng khoa Ngoại-Thần kinh, Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết sau khi thăm khám và làm các kỹ thuật cận lâm sàng như chụp X-quang và MRI, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u tủy sống ngực đoạn D10 – D11.

“Chúng tôi đã giải thích cho gia đình bệnh nhân về tình trạng bệnh và đề nghị nhập viện để phẫu thuật khối u trên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng”, bác sĩ Vỹ nói.

Theo nhận định của bác sĩ Vỹ, khối u tủy sống ngực của bệnh nhân này rất phức tạp, nằm ở ngực chèn ép vào tủy sống nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phẫu thuật, dễ dẫn đến nguy cơ bệnh nhân bị liệt sau mổ.

Trước tình hình đó, các bác sĩ Khoa Ngoại-Thần kinh phải sử dụng máy C-arm để xác định chính xác vị trí mổ là ngang mức đốt sống ngực D10-D11. Ngay sau đó ê kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt một phần bản sống ngực, xẻ màng tủy và quan sát thấy khối u bám vào màng tủy.

“Sau nhiều giờ, ê kíp phẫu thuật đã bóc trọn khối u có kích thước khoảng 1,5 – 2cm ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã ổn định, vết mổ khô, đi lại bình thường, cải thiện chức năng vận động, hết tê 2 chân. Hiện bệnh nhân đang được điều trị và chờ kết quả giải phẫu bệnh mô u. Nếu không có gì thay đổi bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới”,, bác sĩ Vỹ cho biết.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/chua-dut-benh-nu-sinh-21-tuoi-nhung-di-chap-chung-nhu-dua-be-57034.html