Chữa cứng khớp từ thành phần có trong Cao Rắn Hổ Mang

Bắt đầu bị cứng khớp kèm tê bì, đau nhức hoàn toàn cánh tay trái từ đầu năm 2016, tuy nhiên chỉ sau 1 liệu trình điều trị bằng sản phẩm có thành phần Cao Rắn Hổ Mang, đến tháng 11/2016, chú Vũ Đức Long, sinh ngày 10/5/1954 – Thôn Thái Lãng , xã Trực Nội, ,Trực Ninh, Nam Định đã phục hồi tới 80% bệnh và có thể sinh hoạt bình thường trở lại.

Chú Long chia sẻ: Đầu tiên, tôi chỉ bị đau, mỏi tay – cảm giác như mình phải cầm, xách một cái gì đó rất nặng suốt một quãng đường dài. Nghĩ đơn giản nên tôi chẳng khám chữa gì, chỉ dùng dầu xoa bóp cho đỡ.

Càng về sau, tay trái của tôi càng khó cử động, cầm nắm hay giơ tay lên cao, tôi hoàn toàn không thể, lúc này lo quá, tôi mới lên bệnh viện khám. Bác sỹ bảo tôi bị viêm khớp và thoái hóa khớp bả vai.

Nằm viện điều trị 7 ngày liên tục, chú Long thường xuyên phải giảm đau bằng cách tiêm thuốc, dẫu vậy tay trái của chú cũng cử động được một chút, đau nhức, tê mỏi có giảm đi đôi chút nhưng sau đó lại đau trở lại, chú buộc phải thuê bác sỹ về nhà tiêm thêm.

Chú Long kể: Thời gian đó, tuy thời gian điều trị dài, chi phí thì tốn kém nhưng thực tế chú chỉ đỡ được 5 – 10%. Tuy nhiên, đáng nói nhất là sau khi dừng thuốc thì tần suất cũng như thời gian nhức mỏi ngày càng trở dày hơn và trầm trọng hơn.

Lo bị tác dụng phụ do tiêm, tôi nghe người ta giới thiệu chữa tê bì tay chân và giảm nhức mỏi khớp bằng thuốc Bắc. Vậy là tôi đặt mua 15 thang. Uống ngay thang đầu tiên, tôi đã thấy tình trạng nhức, tê mỏi đỡ trông thấy. Hiệu quả rõ rệt nên tôi vui lắm, ngày nào cũng đều đặn uống. Ai gặp cũng khen tôi béo và khỏe nhiều hơn so với thời gian trước.

Tôi gọi điện khoe con trai – nó là dược sỹ nhưng công tác xa nhà. Nó bảo, bố đi khám lại xem kết quả ra sao rồi mấy hôm nữa nó về. Nghe lời con, tôi đi viện kiểm tra lại. Thật bất ngờ, khi bác sỹ kết luận rằng – bệnh tình của tôi đang rất nghiêm trọng, thêm vào đó cái “béo” của tôi chính là hiện tượng “phù” do tích nước mà 8 thang thuốc Bắc trước đó gây ra. Bác sỹ phân tích rằng: Rất có thể trong các thang thuốc đó có trộn Dexa, Corticoid để làm tăng hiệu quả giảm đau, mỏi. Điều này, khiến người dùng nhầm tưởng thuốc có hiệu quả nên tin dùng.

Hoảng quá, về nhà tôi vứt toàn bộ 7 thang thuốc Bắc còn lại. Tích cực uống trà giải độc gan để tăng đào thải chất độc có trong cơ thể. Sau đó khoảng 1 tuần thì tay tôi lại bắt đầu không cử động được, đau nhức xuất hiện trở lại.

Chú Vũ Đức Long, sinh ngày 10/5/1954 – Thôn Thái Lãng , xã Trực Nội, ,Trực Ninh, Nam Định đã phục hồi tới 80% bệnh và có thể sinh hoạt bình thường trở lại.

Chú Long nhớ lại: Khi con trai tôi về thì lúc đó người tôi vẫn sưng, phù hết cả, tay không vận động được, đã thế lại còn đau nhức đến phát khóc. Nó vội vàng ra hiệu thuốc mua 1 hộp thần kinh D3, 1 hộp canxi, 7 ngày thuốc chống viêm và đặc biệt nhất là mấy sản phẩm chữa khớp có thành phần Cao Rắn Hổ Mang.

Con trai tôi bảo: việc uống thuốc chống viêm để giúp giảm sưng tấy, uống thuốc bổ thần kinh vì khi viêm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các dây thần kinh bám trên mạch máu của xương. Khi đó sẽ gây tắc nghẽn mạch máu, khiến đau mỏi tăng lên rất nhiều. Vì thế, có thể sử dụng thuốc bổ thần kinh hoặc thuốc hoạt huyết để giảm đau nhức do tắc nghẽn. Ngoài ra, có thể bổ sung canxi để xương thêm chắc khỏe.

Đặc biệt, việc sử dụng sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh có thành phần Cao Rắn Hổ Mang (nhờ CRHM có chứa nhiều vitamin và khoáng chất quý như Kali, Canxi, Sắt, Magie, Kẽm, Vitamin A, D, B1, B2, B6, B9, lại được chứng minh là vị thuốc giúp bảo vệ, làm bền vững các dây chằng, tăng cường hoạt dịch cho khớp, giúp tái tạo sụn khớp, phục hồi ổ viêm...) nên có tác dụng nuôi dưỡng, phục hồi cứng khớp, tê bì tay chân một cách cực kỳ hiệu quả.

Quả đúng vậy, sau khi dùng kết hợp liệu trình điều trị này, chỉ sang ngày thứ 3 tôi đã thấy hiện tượng đau mỏi, tê bì giảm đi trông thấy. Cơ thể tôi thật nhẹ nhàng mà lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được. Vui nhất là hết sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh chứa thành phần Cao Rắn Hổ Mang đầu tiên, vùng cử động tay trái của tôi đã rộng hơn hẳn. Sau đó 1 tháng, tôi có thể giơ tay cao đến ngang vai (mà trước đó nâng tay lên đã là rất cố gắng). Cũng nhờ thế mà tôi có thể tự quét nhà, khi ngứa tôi đã có thể tự gãi (còn trước đó là phải nhờ đến cháu).

Hết 6 hộp, chú Long hoàn toàn không còn đau nhức nữa, tay trái đã có thể cầm, xách đồ dưới 10kg. Chú Long bảo: Bệnh tật nào có ai tránh khỏi nhưng việc chữa bệnh sai cách, sử dụng sản phẩm không an toàn mới gây ra hậu quả khó lường hơn cả.

Nhờ tìm được đúng thuốc nên tôi mới phục hồi ổn định như thế này. Không chỉ ăn ngủ tốt mà còn có thể làm mọi công việc nhà, chăm con gà, con vịt. Tuổi già chúng tôi chỉ cần có thế là vui vẻ, là hạnh phúc nhất.”

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/chua-cung-khop-tu-thanh-phan-co-trong-cao-ran-ho-mang-c41a468688.html