Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng trong học sinh

Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng cho học sinh Trung học Phổ thông (THPT) là nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng lực lượng kế cận giàu tri thức, bản lĩnh, góp phần quan trọng bổ sung lực lượng, nguồn lực kế cận cho Đảng. Tiềm năng phát triển đảng viên trong các trường THPT trên địa bàn tỉnh được xác định là rất lớn, nhưng để 'khai thác' thành công đòi hỏi trách nhiệm cao từ nhiều phía, đặc biệt là làm tốt công tác tạo nguồn.

Học sinh tiêu biểu của Trường THPT Lê Lợi tham gia bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo nguồn phát triển đảng viên - Ảnh: T.T

Trong tháng 10/2023, Trường THPT Lê Lợi, TP. Đông Hà tổ chức gặp mặt 77 học sinh tiêu biểu, xuất sắc nhằm tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống cho học sinh, nâng cao sự chủ động trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh.

Đây là những gương mặt ưu tú đại diện cho 1.345 học sinh với những thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, sáng tạo trẻ, tin học trẻ, khởi nghiệp, câu lạc bộ lý luận trẻ và học sinh giỏi cấp tỉnh, là những bí thư, lớp trưởng xuất sắc có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi.

Em Phan Bội Cương, học sinh lớp 12A3 chia sẻ: “Tham gia chương trình gặp mặt học sinh tiêu biểu, xuất sắc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo nguồn phát triển đảng viên lần này, chúng em đã nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò lãnh đạo của Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Từ đó quyết tâm rèn luyện đạo đức, nhân cách, tích cực học tập để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

Theo Bí thư Chi bộ Trường THPT Lê Lợi Đặng Hoàng Quý, nhằm làm tốt công tác phát triển đảng viên là học sinh ở trường THPT, chi bộ, ban giám hiệu, đoàn trường có kế hoạch hướng dẫn, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú.

Thông qua các hoạt động của đoàn trường, học sinh có cơ hội rèn luyện, thể hiện bản thân để ngày càng trưởng thành hơn. Ngoài ra, chi bộ phân công giáo viên chủ nhiệm tìm kiếm, bồi dưỡng hạt nhân ưu tú thông qua quá trình học tập, qua các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên. Khi đã lựa chọn được những đoàn viên ưu tú, nhà trường sẽ đưa vào diện “ươm mầm” và giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

“Từ những chương trình bổ ích như thế này, nhà trường mong muốn các em học sinh nỗ lực phấn đấu để có kết quả học tập, tu dưỡng, rèn luyện, công tác tốt; có ảnh hưởng tích cực trong phong trào; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời có tư tưởng chính trị vững vàng để xứng đáng được cấp ủy, chi bộ giới thiệu xem xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, trở thành những hạt giống đỏ, những đảng viên tuổi 18”, Hiệu trưởng Đặng Hoàng Quý chia sẻ.

Xác định phát triển đảng viên trong học sinh THPT là khâu đột phá, ngày 3/10/2023 Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/HU về “Phát triển đảng viên trong học sinh phổ thông trung học trên địa bàn huyện Gio Linh” và đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Theo đó, chi bộ các trường THPT Gio Linh, THCS & THPT Cửa Việt, THCS & THPT Cồn Tiên đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển đảng viên trong học sinh THPT của đơn vị mình.

Chi ủy, Chi bộ Trường THPT Gio Linh đã tổ chức gặp mặt 95 đoàn viên ưu tú khối 11, 12 để phổ biến về tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Chi ủy, chi bộ các trường THCS & THPT Cửa Việt, THCS & THPT Cồn Tiên đã tổ chức gặp mặt 38 đoàn viên ưu tú khối 11, 12 và mời phụ huynh cùng dự.

Tại các buổi gặp mặt, phụ huynh đã được thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của con em mình, từ đó cùng với nhà trường tạo mọi điều kiện để các em tiếp tục phấn đấu được kết nạp đảng khi còn là học sinh THPT. Huyện Gio Linh đề ra mục tiêu từ năm học 2023 - 2024 trở đi, các trường có cấp THPT trên địa bàn phấn đấu có số lượng học sinh được kết nạp đảng hằng năm đạt từ 1% trở lên trên tổng số học sinh các lớp cuối cấp.

Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát triển đảng viên trong học sinh THPT trên địa bàn tỉnh” (gọi tắt là Kế hoạch 115), thời gian qua, các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt đến tận chi bộ, đảng bộ trong các trường THPT, cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch.

Hằng năm, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu tạo nguồn, kết nạp đảng viên cụ thể cho từng tổ chức đảng về phát triển đảng trong học sinh THPT bảo đảm số lượng, chất lượng. Nét mới của Kế hoạch 115 là thôi thực hiện Công văn số 1629-CV/BTCTU, ngày 23/3/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “trao đổi một số nội dung nghiệp vụ công tác đảng viên”, trong đó quy định độ tuổi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Thay vào đó linh động trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đảm bảo tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải có giấy chứng nhận của trung tâm chính trị cấp huyện hoặc cấp tương đương.

Về tiêu chuẩn, điều kiện xem xét kết nạp Đảng, đối với những học sinh đủ các tiêu chuẩn do cấp ủy cấp huyện và chi bộ nhà trường đề ra nhưng chưa đủ tuổi để kết nạp theo quy định thì cấp ủy nhà trường phối hợp với cấp ủy cơ sở nơi học sinh cư trú tiếp tục theo dõi, kết nạp ở nơi cư trú khi đủ tuổi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các em được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

Để triển khai hiệu quả việc tạo nguồn phát triển đảng viên là học sinh THPT, các cấp bộ đoàn cũng cần thường xuyên đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên.

Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường dân tộc, có đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình, có tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình, phụ huynh học sinh trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên trong học sinh THPT và kết nạp đảng viên tuổi 18 tại địa bàn khu dân cư.

Bảo Bình

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/chu-trong-tao-nguon-phat-trien-dang-trong-hoc-sinh/182457.htm